Hội Đồng Lãnh Đạo Iraq chấp thuận hiến pháp lâm thời
Monday, March 01, 2004 Bookmark and Share
BAGHDAD - Hội Đồng Lãnh Đạo Iraq do Hoa Kỳ bổ nhiệm hôm Thứ Hai đã gác bỏ những bất đồng và đạt tới thỏa thuận cho một hiến pháp lâm thời - đây là một bước thiết yếu trong kế hoạch của Washington để bàn giao chủ quyền cho người Iraq ngày 30 tháng 6.

“Sáng sớm hôm nay Hội Đồng Lãnh Đạo đã đồng thanh chấp thuận bộ luật lập chính phủ chuyển tiếp [tức bản hiến pháp tạm thời] sau những tuần lễ thảo luận sâu rộng,” Hội Đồng nói trong một bản tuyên bố.

Văn kiện này sẽ được chính thức ký hôm Thứ Tư, sau khi lễ hội Ashura của giáo phái Shiai kết thúc hôm Thứ Ba.

Sự chấp thuận đã đạt được lúc 4:20 giờ sáng 1 tháng 3. Hội Đồng Lãnh Đạo gồm 25 thành viên đã không thể đi tới đồng thuận đúng thời hạn nửa đêm 28 tháng Hai, vì còn nhiều bất đồng về các vấn đề quan trọng, như vai trò của đạo Islam, tỉ lệ phụ nữ trong chính phủ, và sự đòi hỏi lập khu tự trị của người thiểu số Kurd.

Các viên chức nói rằng hiến pháp lâm thời nhìn nhận đạo Islam như là tôn giáo chính thức của Iraq và thêm rằng nó sẽ là một nguồn của luật pháp, nhưng không phải là nguồn duy nhất như nhiều người thuộc hệ phái Shiai đòi hỏi.

Thể chế liên bang cũng được tán thành như là hình thức của chính phủ.

Người thiểu số Kurd - trên thực tế đã được hưởng quyền tự trị trong ba tỉnh miền bắc Iraq từ sau Chiến Tranh Vịnh năm 1991 - đã nỗ lực thúc đẩy để chính thức nhìn nhận sự tự trị theo hiến pháp.

Văn kiện này nói rằng cần nên tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2004 hoặc đầu năm 2005.

Trước đây, Washington muốn tổ chức bầu cử vào cuối năm 2005, nhưng vị giáo sĩ cao cấp nhất của hệ phái Shiai, Ayatollah Ali al-Sistani, đòi hỏi tổ chức bầu cử sớm hơn. (nm)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác