| |
Haiti: Quân nổi dậy võ trang tiến vào thủ đô Port-au-Prince
Monday, March 01, 2004
|
|
|
|
|
|

|
|
PORT-AU-PRINCE, Haiti.- Một nhóm quân nổi dậy võ trang ăn mặc lung tung, từng đóng góp mạnh mẽ vào việc lật đổ Tổng thống Jean Bertrand Aristide hôm 1-3, đã ào ạt tiến vào thủ đô Port-au-Prince, từ các phần đất đã kiểm soát từ các ngày trước, trong lúc hàng ngàn dân Haiti vui mừng đứng dài theo các bên đường, để hô các khẩu hiệu như “Tự do”, “Haiti muôn năm”...
Trong khi các toán quân nổi dậy lo bố trí tại Port-au-Prince, thì một lực lượng gồm khoảng 200 quân Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Hoa Kỳ cũng lo dàn ra để bảo vệ phi trường chính của Haiti, tháo rỡ các loại chiến cụ mang theo và khởi đầu sứ mạng tái lập trật tự tại quốc gia nghèo nhất vùng Mỹ Châu này.
Các lực lượng nổi dậy đã tuần hành hiên ngang xung quanh Dinh Quốc gia, giữa các sự hoan hô của dân chúng và các người ủng hộ, đặc biệt là họ hoan nghênh các lãnh tụ nổi dậy Guy Philippe, cựu cảnh sát trưởng,và Louis Jodel Chamblain, cựu trưởng toán hành quyết, bị coi là chịu trách nhiệm về hàng ngàn người bị giết hại.
Thành phố Port-au-Prince đang cố trở lại bình thường và các người ủng hộ Aristide một cách mạnh mẽ, đang tìm cách lẩn dần vào đám đông dân chúng nghèo nàn, sau suốt mấy ngày, đêm lộng hành.
Ngoài số 200 quân Hoa Kỳ tiền phương trên, mà dự định sẽ lên dần đến 1,000 quân, vào khoảng hơn 100 quân nhân Pháp cũng đang có mặt tại phi trường Port-au-Prince, hôm 1-3, lo bốc dỡ các chiến cụ vừa được chở đến, bao gồm cả các súng đại liên, súng phóng lựu và cả các chai nước khoáng Evian.
Các toán lính Pháp sẽ lo bảo vệ các vị trí trọng yếu trong thành phố và hợp tác với các quân nhân Hoa Kỳ, để tái lập trật tự.
Ngoài các lực lượng Hoa Kỳ, Pháp, Canada hiện nay cũng khoảng 50 quân nhân ở Haiti, và có thể gởi sang thêm trong một thời gian ngắn. Chile cho biết sẽ gởi sang Haiti 270 quân nhân và Brazil cũng sẽ đóng góp một số quân tương tự.
Từ Washington, một viên chức Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng thành lập “một hội đồng bô lão” để điều hành Haiti, tổ chức các cuộc bầu cử sớm và giải giới các quân nổi dậy võ trang.
Một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết:
“Sẽ có một Ủy ban ba thành phần, trong Hội đồng bô lão này, gồm phe đối lập, phe chính phủ và cộng đồng quốc tế.”
Viên chức này nói tiếp:
“Washington hiện chú ý đến việc thành lập Ủy Ban này, bao gồm Chánh án Boniface Alexandre, hiện thay Aristide để cầm quyền, cũng như gồm cả Thủ Tướng Haiti, Yvon Neptune và “có thể có” một đại diện từ khối các quốc gia vùng Caribbe, viết tắt là CARICOM, và hơn chục nhân vật Haiti trọng yếu khác.” (L.T.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|