| |
Giới đầu tư ngoại quốc ở Á Châu xếp Việt Nam hạng 3 về tham nhũng
Tuesday, March 02, 2004
|
|
|
|
|
|
HONGKONG 2-3 (TH).- Không nhất nhì thì VN cũng đứng thứ ba, theo bản thăm dò mới nhất được phổ biến trong ngày Thứ Ba 2-3-2004 của tổ chức tham vấn đầu tư ở Hongkong dựa vào sự nhận xét của các nhà đầu tư ngoại quốc tại khu vực Á Châu.
Hàng năm tổ chức Tư Vấn Lượng Giá Mức Ðộ Nguy Hiểm về Chính Trị và Kinh Tế trụ sở ở Hongkong (Political & Economic Risk Consultancy Ltd.) phổ biến một bản phúc trình về tình hình tham nhũng ở 12 nước và lãnh thổ tại Á Châu. Năm nay, tổ chức này coi Indonesia tham nhũng nhất, kế đến là Ấn Ðộ và thứ ba là VN.
Tổ chức này nói rằng so với năm ngoái tình trạng tham nhũng nói chung có giảm bớt chút ít.
“Một số nước có tiến bộ nhiều so với năm ngoái ghi nhận được ở Thái Lan và Trung Quốc.” Bản phúc trình đưa ra nhận xét như vậy. “Ba nước hiện có tham nhũng tệ hại nhất khu vực là Indonesia, Ấn Ðộ và VN đỡ hơn năm ngoái rất ít.”
Tổ chức tư vấn trên thăm dò khoảng 1,000 nhà đầu tư ngoại quốc ở Á Châu trong thời gian từ Tháng Giêng và Tháng Hai mới đây. Họ được yêu cầu cho điểm từ 0 đến 10. Ðiểm số 0 là tham nhũng ít nhất và 10 điểm thì tham nhũng tồi tệ nhất.
Bảng thang điểm cho thấy Indonesia "được" 9.25 điểm, Ấn Ðộ 8.9 điểm, VN 8.67 điểm, Phi Luật Tân 8.33 điểm, Thái Lan, Trung Quốc và Mã Lai đồng hạng 5 với 7.33 điểm, Nam Hàn 6.67 điểm, Ðài Loan 6.1 điểm, Hongkong 3.6 điểm, Nhật Bản 3.5 điểm và Singapore 0.5 điểm.
Hồi năm ngoái báo chí quốc tế tiết lộ, liên doanh quốc tế do tổ hợp Technip-Coflexip cầm đầu phải hối lộ lãnh tụ Ðảng CSVN 25 triệu đô la để được cho trúng thầu xây dựng xưởng lọc dầu tại Dung Quất.
Cán bộ VN bao che, móc ngoặc chặt chẽ với nhau từ trên xuống dưới một mặt rút ruột nhà nước qua các chương trình đầu tư xây dựng và kinh doanh. Mặt khác, vòi vĩnh hối lộ của dân trong bất cứ lãnh vực nào.
Cảnh sát giao thông, trạm thu phí và kiểm soát trên các trục lộ ở ngoài đường, nhân viên hành chánh trong các văn phòng, chỗ nào cũng vẫn cảnh “đầu tiên, tiền đâu”.
Báo điện tử VNExpress ngày 2-3-2004 thuật lại lời than thở đầy phẫn hận về cái trò “làm luật” (đòi tiền hối lộ) ở hầu hết tất cả các trạm kiểm soát giao thông. “Nơi làm luật” ráo riết nhất là tỉnh Ðồng Nai với 5 trạm chỉ trên 100 cây số quốc lộ 1A.
Báo cáo của Thanh Tra Nhà Nước dẫn chứng trên báo Lao Ðộng ngày 28-11-2003 nói cụ thể từng trường hợp bị rút ruột rằng “Cầu Bình Triệu 25.23%, cầu Nguyễn tri Phương kéo dài 28.6%, bệnh viện Ða Khoa Tuy Hòa 35.96%...”
Trần trịnh Tường, thành viên của Hội Ðồng Xây Dựng Kinh Tế Việt Nam” nói trong một cuộc họp ngày 17-7-2003 là “mức độ thất thoát như dư luận đã nêu là có thật và ước khoảng 30% tổng vốn đầu tư các dự án nhà nước.”
Trước đó, Tổng Thanh Tra Nhà Nước VN họp báo nói rằng “đụng đâu cũng thấy sai phạm” và “có những dự án bị rút ruột hơn 80% cũng không phải là họa hiếm”.
Ngày 13-2-2004, Nguyễn Văn An, chủ tịch quốc hội VN “phát biểu tại hội nghị triển khai chương trình giám sát của quốc hội năm 2004” là “Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh”. Nhưng chính đương sự cũng bị tố cáo tham nhũng, không biết đào đâu ra tiền để xây nhà lầu cao tầng ở Hà Nội. Bao bì mừng đám cưới con của An tổ chức ở Nam Ðịnh sau khi lấy tiền vất trôi đầy sông Ðáy. Còn Phan Văn Khải bị tố cáo quay mặt đi chỗ khác để đám con cái làm bậy.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|