| |
Tranh cử 2004: Khởi sự 8 tháng song đấu giữa Bush và Kerry
Wednesday, March 03, 2004
|
|
|
|
|
|
WASHINGTON – Cuộc song đấu giành Bạch Ốc giữa đương kim Tổng Thống Bush (Cộng Hòa) và Nghị Sĩ John Kerry (Dân Chủ) coi như đã chính thức khởi sự ngày 3/3 sau khi ông Kerry đã đánh bạt các đối thủ cùng đảng để chiếm lấy danh hiệu ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Cuộc song đấu này kéo dài 8 tháng, phải kể là gay go, khi mà Tổng Thống Bush đang lúng túng với một nước Iraq hậu chiến còn rất nhiều nhiễu nhương, một nền kinh tế nội địa với gần 3 tỷ công việc bị thất thoát, tuy nhiên ông lại có nhiều tiền vận động tranh cử.
Ông Tom Slade, cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa Florida, nhận xét “Tổng Thống Bush có nhiều lợi điểm, nhưng cũng có nhiều bất lợi. Sau lưng ông là 4 năm lãnh đạo cho thiên hạ phê bình, ném gạch đá. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu ra tranh cử thì tôi muốn là người tại chức (như ông Bush) hay là người ra tranh chức (như ông Kerry).
Các tiểu bang quan trọng đối với Bush là Florida và 15 tiểu bang mà ông chỉ hơn thua có 5% trong cuộc bầu năm 2000. Đó là Iowa, Minnesota, Missouri, Ohio, Michigan, Wisconsin (ở miền Trung Tây); Washington, Oregon (miền Tây Bắc); Pennsylvania, Maine và New Hampshire (miền Đông bắc); Nevada và New Mexico (miền tây); sau cùng là Tennessee và Arkansas (miền Nam).
Tennessee là tiểu bang nhà của nguyên ứng viên Al Gore, mà ông lại bị thua ở đây, và có lẽ Kerry cũng không thắng được, theo nhận xét của nhiều nhà chiến thuật Cộng Hòa và Dân Chủ.
Hai tiểu bang mà Bush chỉ gác có 6% là Arizona và West Virginia – có thể còn gay cấn hơn trong năm nay nữa.
Bản đồ Cử Tri Đoàn năm nay lại có vẻ thiên về Bush hơn là Kerry. Trước tiên, tại 30 tiểu bang mà Bush thắng, cách đây 4 năm, các tiểu bang này đề cử được 271 phiếu cử tri đoàn. Giờ đây, với sự phân bổ lại, vùng này được tăng số lên 278 phiếu.
Căn cứ địa của Kerry là 20 tiểu bang mà trước đây Gore đã thắng, cộng với vùng District of Columbia. Năm 2000, các vùng này chiếm 267 phiếu cử tri đoàn, giờ đây lại chỉ còn 260. Từ 20 tiểu bang này, các chiến thuật gia của Kerry hy vọng chiếm luôn được Michigan, Washington và Maine. Đây có thể là những tiểu bang chín mùi cho đảng Dân Chủ gặt hái, nhưng Bush cũng biết thế và có thể sẽ mạnh mẽ tranh cử tại đây.
Mục tiêu kế tiếp của Kerry còn gay hơn nữa: Thắng được Minnesota, Pennsylvania, Iowa, Oregon, Wisconsin và New Mexico. Nếu được như vậy – không dễ dàng gì – Kerry có thể đút túi 270 phiếu cử tri đoàn.
Hiện nay, theo các thăm dò thì Kerry đang dẫn trước Bush. Nhưng Bush có lợi điểm tiền rừng bạc bể, với những phương tiện của người đang tại chức cho phép ăn to nói lớn. Cuộc tranh cử chắc chắn sẽ rất gay go. (DP)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|