Iraq: Giáo sĩ Shiai và Sunni tỏ tình đoàn kết để tránh nội chiến
Wednesday, March 03, 2004 Bookmark and Share
Mỹ dành 60 triệu đô-la để củng cố an ninh biên giới Iraq

BAGHDAD – Các giáo sĩ của hai hệ phái Hồi Giáo Shiai và Sunni của Iraq hôm Thứ Tư đã cùng nhau tham gia cuộc biểu tình tuần hành của hàng ngàn người, cố gắng bày tỏ tình đoàn kết để tránh xảy ra nội chiến theo sau những vụ tấn công nhắm vào các tín đồ Shiai hành hương.

Trong khi đó các giới chức Hoa Kỳ và Iraq không đồng ý với nhau về tổng số người thiệt mạng trong những vụ đánh bom hôm Thứ Ba ở Baghdad và Karbala. Hội Đồng Lãnh Đạo Iraq nói rằng có 271 người chết, trong khi các giới chức Mỹ ghi nhận số tử vong là 117.

Những vụ tấn công – tại một số thánh thất tôn kính nhất của phái Shiai và xảy ra trong ngày thiêng liêng nhất trong niên lịch của phái này – khiến nhiều người lo ngại đồ Shiai sẽ trả thù phái Sunni nếu những cuộc điều tra cho thấy rằng các phần tử Sunni cực đoan đã chủ mưu.

Nhưng sự xung đột với phái Sunni thiểu số sẽ gây bất lợi cho phái Shiai, trong khi họ sắp đạt được sự mơ ước từ lâu để trở thành thế lực chính trị chủ yếu của Iraq sau mấy chục năm bị áp bức. Một cuộc nội chiến sẽ có thể làm tiêu tan ước mơ đó, và giới giáo sĩ Shiai nhiều ảnh hưởng có vẻ đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của các tín đồ.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm những vụ khủng bố hôm Thứ Ba. Nhưng vị tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông, Tướng John Abizaid, hôm Thứ Tư cho biết Hoa Kỳ đã có bằng chứng rằng Abu Musab al-Zarqawi, một người Jordan cực đoan có liên hệ với al-Qaida, đã đứng đằng sau những vụ đánh bom đó.

Đại Giáo sĩ Ayatollah Ali al-Sistani và các lãnh tụ Shiai khác đã cáo buộc liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu t không cung cấp đủ an ninh cho những người cử hành lễ Ashura và không làm đầy đủ bổn phận của họ để ngăn chặn những kẻ cực đoan vượt biên giới vào Iraq để khủng bố.

MỸ DÀNH 60 TRIỆU ĐÔ-LA ĐỂ CỦNG CỐ AN NINH BIÊN GIỚI IRAQ

Có vẻ để đáp lại sự chỉ trích nói trên, hôm Thứ Tư vị tổng quản Hoa Kỳ ở Iraq Paul Bremer cho biết liên quân sẽ giúp củng cố an ninh tại biên giới, và thêm rằng “ngày càng rõ ràng là phần lớn kẻ khủng bố” đến từ bên ngoài Iraq.

Ông nói: “Hôm nay có 8,000 cảnh sát biên giới hành sự và sẽ có thêm nữa. Chúng tôi đang có thêm hàng trăm chiếc xe và tăng gấp đôi số nhân viên tại những vùng cần củng cố. Hoa Kỳ cam kết dành 60 triệu mỹ kim vào công tác tăng cường an ninh biên giới cho Iraq.” (nm)


Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác