| |
Kháng chiến quân Hmong và gia đình ra đầu hàng nhà cầm quyền CS Lào
Wednesday, March 03, 2004
|
|
|
|
|
|
VIENTIANE 3-3 (TH).- Hàng trăm kháng chiến quân và gia đình của họ mới đây đã ra đầu thú với nhà cầm quyền Cộng Sản Lào. Nguồn tin của đài phát thanh Á châu Tự Do cho hay như vậy trong ngày Thứ Tư 3-3-2004 và nói rằng nhiều người trong số đó thuộc dân tộc thiểu số Hmong.
Những ngày cuối tháng Hai, lực lựơng quân đội Lào mở các cụôc hành quân bao vây một số khu vực phía bắc mà họ cho là nơi kháng chiến quân họat động mạnh nhất, theo một nguồn tin yêu cầu giữ kín danh tính. Vùng hành quân thuộc tỉnh Xieng Khouang và khu vực đặc biệt Saysomboun. Vừa rải truyền đơn, vừa dùng loa phóng thanh kêu gọi đám kháng chiến quân là họ sẽ được ân xá và đựơc cho cư trú trong các khu đặc biệt nếu họ đầu hàng.
Theo nguồn tin trên, khỏang 300 người đã ra hàng ở gần cố đô Luang Prabang sau một thời gian đi bộ xuống từ phía bắc, kể cả 3 lãnh tụ kháng chếin cao cấp. Tại tỉnh Xieng Khouang, khỏang 300 đến 400 người ra đàu hàng, kể cả 5 viên tướng người Hmong.
Có bao nhiều người là kháng chiến quân và bao nhiêu là thân nhân gia đình của họ, không ai biết rõ con số.
Lực lựơng quân sự ngừơi Hmong sống dọc theo biên giới Việt Lào được CIA huấn luyện để quấy rối và đánh phá các đơn vị CSVN trên đường xâm nhập miền Nam Việt Nam qua lãnh thổ Lào. sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, lối 130,000 người Hmong chạy sang Thái Lan và được đưa sang định cư tại Mỹ. Một số còn sót lại vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu trong tuyệt vọng. Tin tức nói rằng các cuộc đụng độ gia tăng vào năm ngóai. Một ký giả ngọai quốc lọt vào được khu vực của họ kiểm sóat khi trở ra mô tả là họ chỉ là một đám tàn quân ô hợp, không có tiếp liệu đạn dược võ khí, không lương thực và thuốc men.
Mỗi khi có các vụ đụng chạm lớn, Lào lại chạy sang cầu cứu CSVN đưa quân sang đánh dẹp giúp nhưng bề ngòai Hà Nội vẫn chối bay chối biến là không có.
Do hậu quả của các trận đụng độ gia tăng, một số phúc trình nói rằng quân Cộng Sản Lào tăng cường các cuộc tảo thanh vào các khu vực đồi núi khiến cho nhiều gia đình vô tội chết oan ở các vùng như tỉnh Xieng Khouang, tỉnh Houaphanh và đặc khu Saysomboun. Tương đối ên tĩnh được vài năm, năm ngóai kháng chếin quân làm dữ hơn nên hậu quả là có thêm nhiều người Hmong cũng như lính Lào chết.
Dù có một vài viên chức cao cấp người Hmong trong chính phủ CS Lào, sự kỳ thị đối với sắc tộc thiểu số Hmong vẫn rất phổ biến. Bản phúc trình của Bộ Ngạoi Giao Hoa Kỳ cho hay người Hmogn tin rằng họ không thể cùng tồn tại chung với người
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|