| |
Bảy cuộc bầu cử ngày Thứ Ba 3 tháng 2
|
|
|
|
|
|
Cử tri 7 tiểu bang sẽ đi bầu ngày Thứ Ba sắp tới để chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng Dân Chủ. Mỗi ứng cử viên trước đó đã phải nạp một danh sách những người có thể làm đại biểu cho mình ở Ðại Hội Ðảng Toàn Quốc và kết quả bầu cử sẽ xác định số đại biểu mà họ được có (theo tỷ lệ phiếu chiếm được, hoặc cũng có tiểu bang áp dụng thể lệ “thắng ăn cả ngã về không” - winner take all). Tổng cộng 7 tiểu bang sẽ chỉ định 269 đại biểu, trong số 2,161 đại biểu mà một ứng cử viên cần có ở đại hội để được thắng cử.
Có hai thể thức chính: Bầu cử sơ bộ (primary election hay gọi tắt là primary) và họp bầu nội bộ (caucus).
Primary là hình thức bầu cử quen thuộc, cử tri đến địa điểm đầu phiếu do tiểu bang tổ chức. Có hai thể thức chính: Closed primary (bầu cử sơ bộ khép kín), cử tri đã ghi danh theo đảng nào chỉ được bỏ phiếu cho ứng cử viên trong đảng đó; open primary (bầu cử sơ bộ mở rộng), tất cả cử tri muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng nào cũng được.
Caucus là một hình thức truyền thống trong sinh hoạt đảng tại Hoa Kỳ, cử tri đến một địa điểm họp để biểu quyết (bằng phiếu kín, dơ tay hoặc chia nhóm), bầu cho ứng cử viên nghĩa là đề cử ra các đại biểu, các đại biểu này sẽ tiếp tục họp bầu qua những cấp cao hơn từ địa phương lên dần đến tiểu bang. Closed caucus: Chỉ những cử tri đã ghi danh theo đảng được đến họp bầu; open caucus: Cử tri nào muốn tham dự cũng được.
Một cách tổng quát, primary là hình thức bầu cử trực tiếp trong khi caucus là thủ tục bầu cử gián tiếp.
ARIZONA
55 đại biểu, Closed Primary. Tiểu bang này khuynh hướng thiên Cộng Hòa, có tới 25% cử tri gốc Mỹ La Tinh (Hispanics). Ðảng Dân Chủ chú trọng nhắm việc vận động vào số 1/2 triệu cựu chiến binh ở đây. Arizona Republic, tờ báo lớn nhất ở tiểu bang, tuyên bố ủng hộ Joe Lieberman.
DELAWARE
15 đại biểu, Closed Primary. Trong bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2000, 40% cử tri là người già trên 60 tuổi. Nửa thế kỷ qua, trừ hai lần, tất cả tổng thống đều đắc cử tại Delaware.
MISSOURI
74 đại biểu, Open Primary. Dân Biểu Dick Gephardt ở tiểu bang này đã bỏ cuộc nên các ứng cử viên đều có gắng chiếm được số đại biểu lớn nhất trong kỳ bầu cử sắp tới. Trong lịch sử thế kỷ 20, chỉ có một lần vị tổng thống Hoa Kỳ đắc cử đã không thắng tại Missouri.
NEW MEXICO
26 đại biểu, Closed Caucus. Cử tri Hispanic chiếm 32% trong kỳ bầu cử năm 2000 và Al Gore thắng ở đây. 31% cử tri thuộc giới thu nhập thấp dưới $30,000 một năm (Trên toàn quốc tỷ lệ này là 23%).
NORTH DAKOTA
14 đại biểu, Open Caucus. Ðược coi là tiểu bang ủng hộ Cộng Hòa, trong 60 năm qua chỉ có một lần bầu cho tổng thống Dân Chủ. Nhưng toàn thể thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang của tiểu bang này đều ở đảng Dân Chủ. North Dakota là tiểu bang duy nhất trên toàn quốc không đòi hỏi thủ tục ghi danh cử tri, tất cả mọi công dân ở đây trên 30 ngày đều có quyền đi bầu.
OKLAHOMA
40 đại biểu, Closed Primary. Có truyền thống ủng hộ Cộng Hòa, chỉ có 1 trong 13 kỳ bầu cử tổng thống gần đây đã bầu cho Dân Chủ. Nhưng vị thống đốc mới đắc cử là người đảng Dân Chủ. Cựu Ðại Tướng Wesley Clark có thể thắng thế trong cuộc bầu cử sắp tới.
SOUTH CAROLINA
45 đại biểu, Open Primary. Nơi được chú ý nhất trong 7 cuộc bầu cử sắp tới vì tính cách tiêu biểu cho miền Nam. John Edwards, Thượng Nghị Sĩ North Carolina, sinh quán ở đây và đối với ông South Carolina là nơi phải giành được chiến thắng để tạo động lực tranh cử ở những tiểu bang khác trong tương lai. Người Mỹ gốc Phi Châu chiếm 30% dân số. South Carolina ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa 9 lần trong 10 kỳ bầu cử vừa qua. (H.C.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|