| |
Các ứng cử viên Dân Chủ giành thắng từng tiểu bang trong 7 cuộc bầu cử ngày Thứ Ba
Saturday, January 31, 2004
|
|
|
|
|
|
WASHINGTON (TH).- Mặc dầu John Kerry hiện nay là ứng cử viên dẫn đầu sau hai thắng lợi liên tiếp tại Iowa và New Hampshire, ông không có hy vọng thắng trên toàn thể 7 cuộc bầu cử ngày Thứ Ba sắp tới. Ít nhất ba trong số 7 ứng cử viên có hy vọng thắng tại một trong các tiểu bang Arizona, Delaware, Missouri, New Mexico, North Dakota, Oklahoma và South Carolina.
Theo các thăm dò dư luận mà kết quả có thể thay đổi từng ngày, Kerry hy vọng thắng ở Missouri, Arizona và North Dakota trong khi John Edwards vẫn dẫn trước tại South Carolina dù Kerry đang thu ngắn cách biệt. Oklahoma có thể là nơi chiến thắng cho Wesley Clark. Sau hai thất bại đầu tiên, Howard Dean mất hẳn vị trí dẫn đầu và thăm dò dư luận ở tất cả 7 tiểu bang cho thấy không nơi nào ông đứng cao hơn hạng ba. Joe Lieberman vẫn là người yếu nhất cho đến nay, cố gắng vận động ở Delaware là nơi gần gũi với tiểu bang Connecticut của ông. Các quan sát viên nhận định rằng đối thủ đáng ngại nhất của Kerry hiện nay là Edwards, ngoài South Carolina thượng nghị sĩ này có kỳ vọng đạt thành tích cao ở Missouri, New Mexico và Oklahoma.
Do ở vị trí nổi nhất, John Kerry là cái đích tấn công chính của các đối thủ cũng như từ đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên vị thượng nghị sĩ này tìm cách tránh trực tiếp phản công có thể gây bất lợi đối với tâm lý cử tri, ông chỉ tập trung phê phán Tổng Thống Bush đồng thời bác bỏ những chỉ trích về thành tích của mình tại quốc hội, và nhường sự trả lời cho ban tranh cử.
Stephanie Cutter, nữ phát ngôn viên ban tranh cử gọi lời tố cáo Kerry sử dụng Botox (Botulinum-Toxin, mỹ phẩm làm căng da mặt) để cho có vẻ trẻ trung hơn là lập luận ngu xuẩn. Bà nói: “Không có gì làm đẹp cho một người hơn là kết quả ở Iowa và New Hampshire”. Thượng Nghị Sĩ John Kerry, 60 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ nhưng chính vẻ già dặn này có thể là sự hấp dẫn tin tưởng với cử tri.
Trong diễn từ đọc trước đại hội Ủy Ban Trung Ương Ðảng Cộng Hòa hôm Thứ Sáu, Ken Mehlman - trưởng ban vận động tranh cử của Tổng Thống Bush, phê phán quá trình hoạt động của Kerry tại quốc hội trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia. Ông tố cáo Kerry đã cố gắng nhưng không thành công trong việc vận động cắt giảm 8 tỷ dollars của quỹ tình báo trong thập kỷ 1990. Kerry hoàn toàn bác bỏ lập luận cũng như trước đó đã nói trong cuộc tranh luận tối Thứ Năm tại South Carolina, về lời chỉ trích cùng nội dung của Ed Gillespie - Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Ðảng Cộng Hòa.
Trong mấy ngày ngắn ngủi trước bầu cử, các ứng cử viên đi lại như con thoi qua nhiều tiểu bang, trong đó đặc biệt được quan tâm nhất là South Carolina, Missouri và Oklahoma. Họ cũng nhắm tới Michigan và Washington là hai tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử ngày 07 tháng 02. Howard Dean cố gắng tìm thắng lợi đầu tiên ở Michigan, còn John Kerry lại hy vọng có thêm sức mạnh với sự tuyên bố ủng hộ của thống đốc Dân Chủ tiểu bang này là bà Jennifer Granholm.
Tổng Thống George W. Bush dự định đến South Carolina hai ngày sau cuộc bầu cử của đảng Dân Chủ, trong một hành động tương tự như ông đã làm tại New Hampshire. (H.C.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|