| |
Các chuyên gia ở Việt Nam kiểm soát xem heo có bị cúm hay không
Saturday, January 31, 2004
|
|
|
|
|
|
HONG KONG.- Hôm Thứ Bảy, một chuyên gia về cúm cho biết các chuyên gia Việt Nam đang kiểm tra những tin đồn rằng các con heo đã bị cúm gà, có thể là hậu quả của một loại bệnh nguy hiểm có khả năng lây sang người.
Những con heo được xem như là nơi lý tưởng để chứa chấp các siêu vi của loài chim và của người trộn lẫn nhau và tạo nên những giống mới mà con người có thể bị nhiễm.
Jacqueline Katz, một chuyên gia về cúm tại Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ, đã phát biểu tại một hội nghị ở Hong Kong: “Có các tin đồn cho là những con heo ở Việt Nam đã bị nhiễm bệnh. Các toán của Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã có mặt ở đó để xem các con heo có bị lây nhiễm hay không.”
Siêu vi cúm H5N1 của loài chim đã làm thiệt mạng tám người và sát hại rất nhiều gà vịt tại 10 quốc gia ở Á Châu trong hai tháng.
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), tất cả tám nạn nhân trên đều được cho là bị nhiễm cúm vì đã tiếp xúc với những con gà bị bệnh.
Nhưng các chuyên gia sợ rằng loại siêu vi này có thể trộn lẫn với bệnh cúm ở người và gây ra dịch cúm lớn tiếp theo sau giữa những người không có sự miễn nhiễm đối với chúng.
Các con heo đã làm cho việc trộn lẫn này dễ dàng hơn. Chúng thường được nuôi gần với gà ở khắp Á Châu và các chuyên viên y tế lấy làm lo lắng là những phương pháp chăn nuôi như thế có thể tạo ra sự lây nhiễm cho nhau cũng như sự biến đổi của các siêu vi.
Một phát ngôn viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam, cho biết các chuyên gia của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã lấy mẫu của heo cũng như của gà vịt ở Việt Nam.
Ribert Dietz tuyên bố: “Có nguy cơ là siêu vi H5N1 cũng có thể xuất hiện ở heo. Ðây là một mối đe dọa cho các trại chăn nuôi có những loài vật khác nhau được nuôi gần nhau.”
Nhưng ông không thể xác nhận những tin đồn là các con heo hiện nay đã bị nhiễm bệnh cúm gà và cho biết là thông thường các nhóm chuyên viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới hay thử nghiệm những con heo được tìm thấy ở gần những con gà bị bệnh.
Siêu vi H5N1 đầu tiên đã được phát hiện ở người tại Hong Kong năm 1997, khi nó giết chết sáu người.
Nó đã xuất hiện lần thứ hai ở người năm 2003, khi một người đàn ông ở Hông Kong và đứa con trai của ông bị nhiễm bệnh và người cha đã chết.
Nhưng siêu vi này vẫn còn được xem như không có khả năng để lây sang người.
Ðể giảm thiểu nguy cơ, chính quyền các nước bị khổ sở vì bệnh này đã giết hàng triệu gà vịt để giảm thiểu cơ hội bệnh này có thể lây sang người.
Các chuyên gia đã không hiểu được bằng cách nào cơn bệnh này có thể lây truyền quá nhanh chóng,nhưng nghi ngờ là các loài di điểu có thể truyền siêu vi của bệnh cúm sang cho các loại gia cầm.
Muỗi cũng có thể truyền những bệnh như sốt xuất huyết và sốt West Nile.
Ðược biết siêu vi cúm ở loài lông vũ đã thay đổi từ vụ bộc phát 1997 đến 2003 và lại thay đổi nữa trong lần xuất hiện gần đây nhất.
Các chuyên gia đã sẵn sàng để thử nghiệm hai loại vắc-xin được khai thác dành cho loại siêu vi 2003, khi họ phải đương đầu với một dạng khác của loại siêu vi này, và đã phải bắt đầu lại lần nữa. (N.Y.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|