NHỮNG VẤN ÐỀ CỦA CẢI LƯƠNG
Saturday, January 31, 2004 Bookmark and Share
Ðồng bào ở trong nước đã bắt đầu biết được rằng, nền cổ nhạc cải lương ở hải ngoại hiện có một giải thưởng cấp phát hàng năm cho những người đang hoạt động ca hát những bài ca dân tộc, đó là Giải Phụng Hoàng do Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại thành lập, đã mở ra các kỳ thi và buổi lễ phát giải cuối năm vừa qua đã được một số đài truyền hình đến thu hình cho chiếu vào dịp cận Tết.

Ðài BBC Luân Ðôn trong buổi phát thanh về Việt Nam, tiếp vận bởi đài Little Saigon Radio, nghe được tại Orange County lúc 12 giờ 30 đêm Chủ Nhựt rạng sáng Thứ Hai ngày 26-01-2004, tức đêm Mùng 4 rạng Mùng 5 Tết Giáp Thân. Phóng viên Phạm Khiêm của đài BBC đã phỏng vấn nghệ sĩ Nguyễn Thanh - Trưởng Ban Tổ Chức Giải Phụng Hoàng 2003 về hoạt động cũng như thành quả mà giải này đã đạt được.

Câu trả lời của nghệ sĩ Nguyễn Thanh cho biết Giải Phụng Hoàng hình thành vào năm 2001, và lúc bấy giờ còn rất yếu ớt, chỉ hoạt động thu hẹp ở vùng Little Saigon Orange County, miền Nam California, và con số thí sinh tham gia giới hạn khoảng trên 10 người. Sang năm 2002 giải tiến được một bước, mở rộng lên miền Bắc Cali, và một cuộc thi sơ khảo được tổ chức tại San Jose, nơi có rất đông đồng bào Việt định cư, và chỉ riêng tại địa điểm nầy đã có 20 thí sinh ghi danh. Năm 2003 giải tiến thêm một bước nữa, mở rộng xuống vùng San Diego, cũng là nơi có đông đảo người Việt định cư, và một ban tổ chức được thành lập để tiếp nhận thí sinh của vùng này, đồng thời mở cuộc thi sơ khảo tại đây, nếu thí sinh nào qua được sẽ về Little Saigon dự thi chung kết.

Buổi thi chung kết diễn ra thật sôi nổi với nhiều thí sinh từ xa hội tụ về Little Saigon tranh giải (có cả thí sinh ở tiểu bang khác), và một buổi lễ phát giải đã được long trọng tổ chức cũng ở Little Saigon, với nhiều quan khách và các hội đoàn tham dự. Ban Tổ Chức đã mời các vị quan khách tên tuổi trong cộng đồng và đại diện các hội đoàn lên trao giải.

Ðược biết từ hơn 3 năm qua những người nhiệt tâm với nền cổ nhạc dân tộc, đã bỏ bao công sức, thì giờ để hình thành được một giải thưởng với tầm vóc lớn, mà từ 1975 đến giờ chưa nơi đâu thực hiện được. Mong rằng những người đang lao vào công cuộc đầy ý nghĩa như trên, hãy tiếp tục kiên trì, dấn thân như thời gian qua đã làm, vì Giải Phụng Hoàng đã tạo được một uy tín đáng kể đối với niềm tin của cộng đồng. Cũng như người ta hy vọng Giải Phụng Hoàng sẽ tồn tại mãi mãi để làm điểm tựa cho bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương phát triển. (Theo sử sách Trung Hoa thì con chim phụng hoàng tượng trưng cho sự trường tồn bất diệt).
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác