| |
Phỏng vấn Duke Phan - thí sinh thi tuyển vào chương trình “The Apprentice”
Sunday, March 21, 2004
|
|
|
|
|
|
Người phỏng vấn: Cynthia Anh Furey
Ba yếu tố đầu óc, kinh doanh và ý chí thì có liên quan gì tới bộ môn vô tuyến truyền hình? Duke Phan hi vọng chúng sẽ giúp đem lại cho anh một vai mà nhiều người mơ ước trong show “The Apprentice” (Người Tập Sự) nổi tiếng của đài truyền hình NBC. Duke là anh của Ðạt Phan, người đã đoạt giải kịch sĩ hài hước “Last Comic Standing” năm ngoái của đài NBC. Bây giờ Duke muốn sử dụng sự thông thạo về kinh doanh của mình để làm việc cho một trong những nhà doanh thương thành công nhất thế giới: Donald Trump. Anh đã mở một chiến dịch để mong được chú ý tới. Với sự trợ giúp của cộng đồng người Việt - mà anh hi vọng sẽ viết thư tỏ ý ủng hộ anh để gửi cho Donald Trump - biết đâu một ngày kia Duke sẽ cầm đầu một trong những công ty của Trump. Xin hãy đọc tiếp để biết thêm về Duke Phan.
Anh đã xin tham dự chương trình “The Apprentice” bằng cách nào?
Tôi đã xin tham dự theo thủ tục chính thức, bằng cách gửi đơn và phim video, do đó tôi không cần phải đi dự cuộc trình diễn thử hôm Thứ Bảy 13 tháng Ba, nhưng tôi vẫn cứ đi diễn thử. Hôm đó có khoảng 1,200 người đã tới để diễn thử. Ðiều đáng lưu ý là những người phụ trách thanh lọc họ có ý định tìm kiếm một loại người có những điểm đặc biệt nào đó, vì vậy họ không có đủ thì giờ để ngồi nói chuyện và tìm hiểu kỹ từng người. Tôi coi điểm này như là cơ hội thứ nhì của mình, vì đơn xin và phim video của tôi vẫn còn nằm trong tay họ. Với chiến dịch viết thư ủng hộ, điều mà tôi hy vọng là sẽ gây được sự chú ý của họ. Nếu tôi có thể vận động các thân hữu khắp nước Mỹ gửi thư cho họ thì họ sẽ nghĩ: “Anh chàng này đang cố gắng hết mình để tìm sự ủng hộ của khán giả. Chúng ta hãy mời anh ta tới phỏng vấn.”
Có điểm gì trong chương trình “The Apprentice” lôi cuốn anh, khiến anh muốn hợp tác với Donald Trump?
Nói một cách đại cương, tôi đã xem show này và tôi ưa thích cuộc tranh tài vì nó liên quan tới kinh doanh, trong khi tôi ham mê và có sở trường về lãnh vực đó. Khi xem show này, tôi nhận thấy một số thí sinh không coi trọng nó. Ðiều đó gây cảm hứng cho tôi. Bằng cách xem show này và nhận xét xem tôi, chính tôi, sẽ xử sự như thế nào nếu tôi ở trong hoàn cảnh của các thí sinh; tôi sẽ có thể hành động khá hơn họ.
Ðiều gì khiến anh nghĩ rằng mình khác hẳn những người đang dự cuộc tuyển lựa để được lên show này?
Nói một cách đại cương, tôi có thể đối phó với bất cứ tình cảnh nào hoặc bất cứ tin tức nào, dù tốt hay xấu, và chú tâm vào phương diện tích cực của vấn đề và đẩy nó tiến tới, và phải cố gắng khiến cho nó thành công. Chẳng hạn như khi làm việc cho IndyMacBank, tôi kiếm được $30,000 một năm. Nhưng công việc đó không khiến tôi ngừng đi tìm những cơ hội khác. Khi thấy một cơ hội để đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi đã đầu tư một số tiền nhỏ và trong vòng sáu tháng tôi đã kiếm được $94,000. Số tiền đó đã cho tôi có dịp đưa vợ tôi đi viếng Âu Châu bằng máy bay Concorde. Tôi không muốn khoe khoang, nhưng điều này cho thấy rằng khi tôi thấy một cơ hội kinh doanh, tôi sẽ đón nhận nó và thi hành. Tôi khác với thiên hạ vì tôi có khả năng nhận ra cơ hội kinh doanh để chụp lấy nó và tiến lên với nó.
Anh đang làm trong ngành tiếp thị? Trước đây anh đã làm những công việc gì, và anh đã học được những gì từ chúng?
Thực ra có thể nói rằng tôi đã làm trong ngành tiếp thị từ khi 17 tuổi, tức là khoảng 22 năm rồi. Tôi bắt đầu làm tiếp thị khi còn đang học ở bậc trung học, và tôi đã có một dịch vụ riêng để săn sóc vườn và phục vụ những người trong khu xóm. Tôi đã có nhiều việc làm khác, đa số là trong các cửa tiệm. Tôi đã làm cho các tiệm của Sears, Circuit City. Tôi đã làm cho Buffums - một cửa hàng tổng hợp bây giờ đã ngưng hoạt động. Tôi đã làm cho Hudson Goodman và tôi đã bán đồ kim hoàn. Sau những công việc bán hàng trong các tiệm tôi đã giữ chức chuyên viên kiểm soát tiền vay thế chấp, tôi đã làm cho ngân hàng Sanwa Bank khi đang học đại học, và tôi đã làm cho IBM với chức vụ kỹ thuật viên đi phục vụ thân chủ tại chỗ, và hiện thời tôi làm cho Net Service. Tôi là một quản lý ngành kỹ thuật thông tin chuyên bán những sản phẩm về mạng máy vi tính (computer networking) và hệ thống điện thoại. Tôi đã học được nhiều kỹ năng liên quan tới những dịch vụ giao tiếp với khách hàng và tiếp thị. Tất cả những công việc này khiến tôi có đủ tự tin để xin thi tuyển vào show “The Apprentice” vì tôi am hiểu thị trường kinh doanh, tôi hiểu biết thiên hạ ưa thích những gì và họ sẽ mua những gì. Với nhiều năm kinh nghiệm và kỹ năng tiếp thị, tôi có thể làm giỏi trên show này.
Xin hãy đưa ra ba thí dụ trong những dự án kinh doanh trước đây mà anh đã thành công và xin giải thích tại sao anh thành công.
Tôi đã có một nghiệp vụ thành công khi còn học trung học. Tôi đã không tiếp tục theo đuổi nghiệp vụ đó vì muốn tiến tới, nhưng phải nói rằng đó là một nghiệp vụ rất thành công. Thân chủ ưa thích những gì tôi làm cho họ và họ là những khách hàng trung thành của tôi. Người ta tin cậy vào tôi để tôi săn sóc nhà cửa cho họ. Không phải chỉ có công việc săn sóc sân cỏ mà còn gồm cả công việc trông nhà cho họ, rửa xe. Thông thường thì khi ở bậc trung học các thiếu niên thích đi dự party và đi chơi với các bạn, nhưng tôi đã đi làm sau giờ học, và điều này đã giúp tôi trang trải những phí tổn học đường và trả tiền cho những thứ tôi cần tới trong đời; vì vậy tôi tự hào về thành quả đó. Ðịa hạt thứ nhì có thể tóm tắt tất cả công việc đứng bán hàng của tôi. Khi làm cho Circuit City, tôi từng là người bán hàng thượng thặng trong Vùng Miền Tây. Có một số cuộc thi đua mà tôi đã thắng giải, vì vậy tôi tự hào về tài năng tiếp thị các sản phẩm. Tôi cũng là người duy nhất, theo tôi biết, đã có thể thanh toán hết tiền cho vay đi học trước khi tốt nghiệp đại học. Trước khi rời khỏi trường đại học tôi tới văn phòng trợ giúp tài chánh và hỏi họ tôi nợ họ bao nhiêu tiền, kể cả tiền lãi. Họ phân vân không biết cách giải quyết việc trả tiền nợ như thế nào trong trường hợp của tôi. Trước đó họ chưa có một sinh viên nào vào văn phòng để thanh toán hết tiền vay đi học trước khi rời khỏi trường.
Cậu em Ðạt Phan [người đã thắng cuộc thi “Last Comic Standing”] của anh có đưa ra lời khuyên gì không, khi anh nói cho cậu ấy biết rằng anh sẽ đi dự tuyển lựa vào show “The Apprentice”?
Ðó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi là anh lớn hơn nó 10 tuổi, vì vậy nó đâu có khuyên gì tôi. Tôi nên khuyên nó thì đúng hơn. Nó bảo tôi hãy tự tin khi ra trước máy quay phim.
Anh học được những gì về địa hạt sân khấu nhờ xem Ðạt trình diễn?
Tôi đã học được rằng người ta cần phải lì lợm. Ðôi khi người ta xông xáo như thể họ là Superman (Siêu-nhân) nhưng thật ra không phải vậy.
Anh có cho rằng anh cũng cần có sự lì lợm như vậy trong thế giới kinh doanh hay không?
Tôi cho rằng trong thế giới kinh doanh còn cần phải lì lợm hơn thế nữa. Nghề kinh doanh của em tôi là làm cho thiên hạ cười. Ðôi khi, dù nó có những lỗi lầm, nhưng người ta không chỉ trích nó. Trong thế giới kinh doanh, người ta thường bị phán xét nhiều hơn, vì người làm kinh doanh chịu trách nhiệm về những hình ảnh biểu lộ nghề nghiệp của họ. Khi người ta làm nghề kinh doanh họ bị soi mói kỹ hơn là khi họ làm nghề trình diễn trên sân khấu.
(Nguyễn Hà-Sơn dịch)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|