HÀ NỘI 9-6 (TH) - Sau gần 3 tuần lễ im ắng tin tức, lại có thêm 3 người ở Việt Nam nhiễm bệnh cúm gia cầm, nâng tổng số người nhiệm bệnh này lên 52 trường hợp trong đó 18 người đã chết kể từ cuối tháng 12-2004 đến nay, theo lời một viên chức Y Tế hôm Thứ Năm 9-6-2005.
Trong ba bệnh nhân vừa nói, một người đàn ông 30 tuổi và hai phụ nữ, bị phát hiện lây nhiễm virus H5N1 gây bệnh cúm gà từ giữa Tháng Năm. Báo điện tử VNExpress thuật lời Trịnh quân Huấn, Cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng cho hay như vậy.
“Cả ba người đều liên quan đến gia cầm bị bệnh.” Ông Huấn trả lời như thế trong một cuộc phỏng vấn. “Bệnh trạng của họ không đến nỗi nguy kịch và đến nay người đàn ông 30 tuổi đã xuất viện.”
Ông này cho biết thêm hai người nữ bệnh nhân còn đang được điều trị ở bệnh viện. Ông còn nói “Tình hình dịch bệnh đã giảm bớt thời gian gần đây.”
Nói người lây nhiễm bệnh từ gia cầm bị bệnh nhưng không thấy hệ thống báo chí CSVN nói gì đến gia cầm bị bệnh ở đâu, có chết hàng loạt không và có biện pháp gì đã được đưa ra dù Cao đức Phát, Bộ trưởng Canh Nông CSVN, mấy tháng trước từng tuyên bố thông tin nhanh chóng và không che đậy về tình hình cúm gà trong nước.
Một bản tin của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phổ biền trên Internet hôm Thứ Năm nói rằng họ đã được phía Việt Nam thông báo về ba trường hợp bệnh gây ra bởi H5N1 mới. Ðồng thời WHO cũng cho hay là Hà Nội thông báo cái chết của một bệnh nhân khác.
Tháng trước, viên chức y tế cho hay một người đàn ông 46 tuổi thuộc tỉnh Hưng Yên, 65 cây số Ðông Nam Hà Nội đã chết vì bệnh cúm gia cầm.
Theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ ngày 9-6-05 dựa trên cuộc họp của “Ban Chỉ Ðạo Quốc Gia Phòng SARS và H5N1” thì “tháng 6-2005 sẽ bắt đầu thí điểm tiêm vắcxin phòng H5N1 cho gia cầm hai tỉnh Tiền Giang và Nam Ðịnh. Tháng 8-2005 sẽ triển khai tiêm bắt buộc tại các vùng có nguy cơ cao, nhà nứơc sẽ hỗ trợ chi phí vắcxin cho người dân.”
Ngày 27-5-2005, WHO cho hay nhà cầm quyền Hà Nội đã chịu từ bỏ cuộc thí nghiệm thuốc chủng ngừa cúm gia cầm trên người theo khuyến cáo của chuyên viên quốc tế này vì đó là hành động rất nguy hiểm trong khi Việt Nam không có phương tiện tân tiến để thực hiện.
Trong khi đó, theo nguồn tin thông tấn quốc tế AFP, nhà cầm quyền Bắc Kinh xác nhận có 460 con ngỗng đã chết hàng loạt trên tổng số hơn 1,000 con của một trại gia cầm tư nhân trong tỉnh Tân Cương. Người ta nghi rằng các loài chim di cư đã đem bệnh tới khu vực này. Hiện có khoảng 13,000 gia cầm đã bị tiêu hủy và các biện pháp cách ly ngăn chặn đã được thi hành.
Một viên chức thú y Trung Cộng nói rằng dịch diễn ra sau khi hơn 1,000 con chim hoang dã ở Thanh Hải bị virus H5N1 làm chết. Có thể chính đám chim hoang dã đã đem bệnh lại cho ngỗng nuôi trong trại.
Ðường bay di cư của chim thiên nhiên từ vùng Nam Á sang Trung Á, bay qua dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, Tây Tạng rồi tới vùng Thanh Hải. Tân Cương và Thanh Hải đều nằm dọc theo biên giới với Tây Tạng. (NTT)