Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ:
Wednesday, January 28, 2004 Bookmark and Share
MANCHESTER, NH.- Ngay sau khi thắng tại New Hampshire trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ John Kerry, hiện nay là ứng cử viên nhiều triển vọng nhất, đến vận động ở Missouri, tiểu bang có số phiếu đại biểu lớn nhất trong số 7 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ ngày Thứ Ba tuần tới.

Sau cuộc tập họp dân chúng để nói chuyện tại St. Louis, Missouri, và tiếp nhận sự ủng hộ của Thống Ðốc Tom Vilsack tiểu bang Iowa, trong vòng một tuần lễ Kerry sẽ còn đi qua South Carolina, Oklahoma, North Dakota, Arizona, New Mexico, Delaware.

Kết quả với 98% số phiếu đã được báo cáo, từ 295 trong số 301 phòng đầu phiếu tại New Hampshire: (98%)

John Kerry, 83,171 - 39%

Howard Dean, 56,760 - 26%

Wesley Clark, 26,773 - 12%

John Edwards, 26,051 - 12%

Joe Lieberman, 18,589 - 9%

Dennis Kucinich, 3,025 - 1%

Al Sharpton, 342 - 0%

Những ứng cử viên khác, 1,254 - 1%

Vào một ngày thời tiết giá lạnh dưới 0 độ, cử tri tham gia bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ đã lên tới con số kỷ lục trong lịch sử New Hampshire, khoảng 200,000, kỷ lục cũ là 168,000 năm 1992.

Thăm dò dư luận đã cho thấy John Kerry vượt qua Howard Dean từ sau cuộc bầu cử ở tiểu bang Iowa. Mới hai tuần trước, Dean còn hơn Kerry trên 15% tại New Hampshire.

Với uy thế ấy, và mới được thêm sự ủng hộ của nhiều nhân vật khác trong số có Dân biểu Jim Clyburn tiểu bang South Carolina, khả năng tranh cử của Kerry gia tăng đối với cử tri nhiều tiểu bang khác.

Trong tổng số 22 đại biểu Ðại Hội Toàn Quốc từ New Hampshire, Kerry chiếm được 13 và Dean 9. Theo thể thức tại đây, các ứng cử viên phải chiếm được trên 15% phiếu mới có đại biểu.

Nhưng mặc dầu đã thắng trong hai cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, cho đến nay John Kerry mới có 94 đại biểu trong khi Howard Dean có 113. Số đại biểu cho các ứng cử viên khác là: Edwards 36; Clark 30; Lieberman 25; Sharpton 4; Kucinich 2.

Ðại biểu của Dean vẫn còn hơn Kerry là vì con số bao gồm cả những “siêu đại biểu” nghĩa là những giới chức dân cử và giới chức trong đảng đã tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên. Ðại Hội Ðảng Dân Chủ họp vào tháng 07 sắp tới ở Boston có tổng cộng 4,321 đại biểu trong số đó 801 là siêu đại biểu. Ðể được đại hội đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng, cần phải có trên phân nửa nghĩa là 2,161 đại biểu.

John Kerry, đã phục vụ tại Việt Nam với cấp bậc Trung Úy Hải Quân, có huy chương anh dũng bội tinh ngôi sao bạc và đồng cùng 3 chiến thương bội tinh, nhưng sau đó khi trở về Hoa Kỳ ông lãnh đạo một nhóm phản chiến năm 1969. Kerry thuộc dòng dõi vị thống đốc đầu tiên ở vùng Ðông Bắc và một gia đình đã thành lập công ty thương mại Boston - China. Ðắc cử Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Massachusetts năm 1985 và liên tục ở chức vị này cho đến nay, ông được coi là người giàu nhất trong Quốc Hội Liên Bang với tài sản khoảng 600 triệu dollars phần lớn là từ bà vợ.

John Kerry được cử tri New Hampshire tín nhiệm, một phần vì tin là ông có uy tín, tài năng, thành tích, kinh nghiệm chính trị vững vàng để đủ sức đánh bại Tổng Thống Bush. Theo thăm dò dư luận các cử tri đã đi bầu, 33% nói rằng khả năng đắc cử là yếu tố quan trọng nhất đối với họ trong sự chọn lựa ứng cử viên và hơn phân nửa số người này cho biết họ bỏ phiếu ủng hộ Kerry.

Các thăm dò cử tri đã bỏ phiếu (exit polls) cũng ghi nhận là các vấn đề được quan tâm hơn hết là bảo hiểm y tế (26%), chiến tranh Iraq (22%), kinh tế và công ăn việc làm (21%).

John Kerry từ khi bước vào cuộc tranh cử đã được coi là một ứng cử viên có triển vọng nhất. Nhưng qua nhiều tháng ông không nổi lên hơn các đối thủ và cựu Thống Ðốc Howard Dean đã đột ngột vượt lên dẫn đầu. Bằng một chiến dịch vận động mới mẻ sử dụng Internet, ứng cử viên khuynh hướng cấp tiến này đã quy tụ được một số ủng hộ viên đông đảo trên toàn quốc, đồng thời thâu góp ngân khoản ủng hộ khổng lồ vượt xa các đối thủ. Từ giữa năm 2003, uy thế của Dean càng ngày càng tăng và được một số lớn viên chức dân cử, chính khách trong đó có cựu Phó Tổng Thống Al Gore tuyên bố ủng hộ. Cho đến hai tuần trước đây, hầu hết dư luận đều cho rằng Howard Dean là người duy nhất có khả năng trở thành đối thủ với Tổng Thống Bush. Nhưng do một số vấp váp cá nhân cũng như trong chiến thuật tranh cử, ông đã thất bại ở Iowa và vị thế tụt giảm.

Sau cuộc bầu cử ở New Hampshire, Howard Dean tỏ ra tự chế hơn, không sử dụng nhiều lời lẽ quá đáng như trước mà tuyên bố hài lòng với vị trí hàng nhì mà theo ông đủ tạo lại động lực cho cuộc tranh cử tương lai. Dean vẫn còn thế mạnh với tài chánh và một đội ngũ ủng hộ viên hùng hậu cho việc tổ chức tranh cử trên khắp toàn quốc. Ông dự trù sẽ trở về Burlington, Vermont, thành phố quê hương và tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn vận động truyền hình trước khi đi South Carolina trong hai ngày. Sau đó ông sẽ chia thời gian để vận động ở một số tiểu bang có bầu cử ngày Thứ Ba siêu đẳng (03 tháng 02) cũng như những tiểu bang quan trọng khác sẽ bầu cử trong tương lai. Theo dự trù, Dean sẽ tới Missouri, có thể New mexico và Arizona nhưng sẽ bỏ qua Delaware, North Dakota, Oklahoma.

Các ứng cử viên khác cũng nỗ lực đẩy mạnh tranh cử ở những tiểu bang sẽ bầu cử vào ngày Thứ Ba tuần tới. Thượng Nghị Sĩ John Edwards hy vọng tạo chiến thắng đầu tiên ở South Carolina, miền đất mà ông được nhiều sự ủng hộ. Tuy vậy cựu Ðại Tướng Wesley Clark, cũng là dân miền Nam, đang ở vị trí ngang ngửa với Edwards, là một đối thủ đáng ngại tại South Carolina. Riêng Thượng Nghị Sĩ Joe Lieberman hiện nay ở thế yếu nhất trong 5 ứng cử viên hàng đầu, nhưng đêm Thứ Ba ông đã lên tiếng bác bỏ dư luận nói rằng ông có ý định rút lui, và tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử với tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. (C.H.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác