| |
Ngày Xuân Họp Mặt của Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH Nam California
Monday, February 02, 2004
|
|
|
|
|
|
Nguyên Huy
Trưa hôm Chủ Nhật vừa qua, Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH Nam California đã có cuộc họp mặt đầu Xuân tại nhà hàng Parcel Seafood. Khoảng trên bốn trăm cựu quân nhân QLVNCH cùng gia đình tại Nam California đã đến tham dự đông chật nhà hàng. Ngoài những niên trưởng trong QLVNCH trong hàng quan khách, người ta còn thấy nhiều đại diện của các hội đoàn bạn tại Nam California.
Sau phần nghi lễ thường lệ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH Nam California - cựu Ðại Tá Hồ Ngọc Tâm, đã đọc một bài diễn văn chào mừng chiến hữu và nhấn mạnh đến mục đích và tôn chỉ của hội cũng như những dư luận thường bàn tán về hội.
Bài diễn văn đã nhắc đến những Mùa Xuân xưa của người lính chiến VNCH. Họ không bao giờ được vui Xuân trọn vẹn vì những nhiệm vụ bảo vệ tiền đồn và giữ vững an ninh cho đồng bào ăn Tết ở hậu phương. Nay vì hoàn cảnh đất nước lọt trong vòng CS, những người lính chiến xưa mới có dịp vui Xuân hưởng Tết nhưng vẫn không thể nào quên được số phận của những chiến hữu thương phế binh, cô nhi quả phụ tử sĩ còn kẹt lại nơi quê nhà.
Ðề cập đến tôn chỉ và mục đích của hội, cựu Ðại Tá Tâm nhắc lại là từ ngày hội được thành lập vào tháng 08 năm 1998, cho đến nay, trải qua nhiều hội trưởng, hội chưa bao giờ lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức hay phe phái nào. Có chăng là những hội viên của hội, họ có quyền tự do đứng trong hàng ngũ của tổ chức chính trị, xã hội này khác nhưng không vì thế mà bảo là hội ở phe này hay nhóm nọ theo họ được. Tôn chỉ của hội được đặt ra trong nhiều năm nay là chủ trương đoàn kết với tất cả các tổ chức hội đoàn khác miễn là những tổ chức hội đoàn này có lập trường chống Cộng rõ ràng, dứt khoát, không mập mờ, lợi dụng sự chống cộng để mưu lợi bản thân, phe phái.
Bài diễn văn cũng nhắc đến chuyện nóng hổi trong dư luận những người cựu chiến binh QLVNCH, đó là việc ông Nguyễn Cao Kỳ về nước và đưa ra những lời tuyên bố. Bài diễn văn lên án ông Kỳ đã phản bội lại sự hy sinh xương máu của hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc Việt Nam trước sự xâm lăng của CS, đã xúc phạm nặng nề đến vong linh của các tướng lãnh và quân nhân các cấp đã tuẫn tiết vào thời gian 30-04-1975 và đi ngược lại với lý tưởng chống Cộng hiện nay của tập thể cựu quân nhân.
Bài diễn văn đã được toàn thể cựu quân nhân tham dự hưởng ứng nồng nhiệt qua những tràng vỗ tay đồng thuận không ngớt.
Theo chỗ chúng tôi được biết thì Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH hàng năm có những buổi họp mặt, tổ chức nhân dịp đầu hay cuối năm, dịp 30 Tháng Tư đen tối, dịp 19 tháng 6. Ngoài ra hội rất chú tâm đến việc tổ chức cứu giúp thương phế binh, cô nhi quả phụ tử sĩ còn trên quê hương và đang vận động với chính quyền Hoa Kỳ để thành lập một chương trình giống như chương trình H.O. mà mục đích là để giúp cho thương phế binh, cô nhi quả phụ tử sĩ VNCH.
Hiện nay tại Nam California có hai tổ chức cựu quân nhân tương đối có thực lực, đó là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ được thành lập từ nhiều năm trước và đã quy tụ được có khi đến trên 20 hội đoàn cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng, quân trường và khóa học quân sự trước 1975. Nhưng vì những bất đồng ý kiến trong một vài công tác nên một số người đã tách ra và thành lập hội riêng. Tháng 08 năm 1998, Hội Cựu Chiến Binh ra đời với hội trưởng đầu tiên là cựu Ðại Tá Lê Thương, tách khỏi Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Không biết có phải do một cựu đại tá đứng thành lập mà Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH đã có sự hiện diện khá đông đảo những cựu sĩ quan cao cấp trong QLVNCH trước đây trong khi đó thì Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, thành phần chủ lực thường là các sĩ quan cấp trung và các cấp nhỏ hơn. Liên hội hiện còn 17 hội cựu quân nhân và có những hoạt động khá tích cực và được Tập Thể Cựu Quân Nhân QLVNCH ở Nam California tham gia đông đảo trong các việc tổ chức 30-04 hay 19 tháng 06. Vừa qua, trong dịp tổ chức Ðại Hội Toàn Quân 2003 tại Anaheim Nam california, liên hội đã đạt thành công trong ngày đại hội này với số người tham dự khai mạc trên 5 ngàn người. Trong khi đó thì Hội Cựu Chiến Binh chỉ có những hội viên tham gia vào ngày Ðại Hội Toàn Quân này, trong đó có cựu Ðại Tá Thuần - một thành viên của Hội Cựu Chiến Binh đã được các chiến hữu đại diện khắp nơi bầu vào Ủy Ban Cố Vấn của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.
Trong một cuộc tiếp xúc với cựu Ðại Tá Bùi Hữu Ðăng, một thành viên hội đồng quản trị của hội trong ngày họp mặt này, chúng tôi có đề cập đến lý do mà Hội Cựu Chiến Binh không tham gia trong Ðại Hội Toàn Quân 2003, thì Ðại Tá Ðăng không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói rằng: “Rất hoan nghênh tinh thần của Ðại Hội Toàn Quân còn hội là tổ chức của các tổ chức khác nhau.” Chúng tôi không được hiểu về câu trả lời này nhưng không nhắc lại và chỉ mong ước rằng chủ trương đoàn kết của hội như vị hội trưởng vừa nhấn mạnh trong bài diễn văn sẽ vượt lên được mọi thứ để Tập Thể Cựu Quân Nhân QLVNCH kết được thành một khối vững chắc thì lo gì những dự án tốt đẹp như dự án cứu trợ TPB, cô nhi quả phụ tử sĩ mà hội đang vận động sẽ không thành công được nhanh chóng. Vì, một lý do giản dị là cựu quân nhân chúng ta đã là một Khối Tập Thể Chiến Sĩ VNCH thì sẽ có được tiếng nói uy lực và được lắng nghe nhiều hơn là một hội đoàn lẻ loi. (N.H.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|