| |
Các chính phủ Á Châu đồng ý lập hệ thống theo dõi bệnh cúm gà
Wednesday, January 28, 2004
|
|
|
|
|
|
BANGKOK, Thái Lan.- Các bộ trưởng và giới chức từ Á Châu, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu( EU) cùng các tổ chức quốc tế hôm 28-01 kết thúc một ngày họp tại Bangkok, Thái Lan, đã đồng ý thành lập một hệ thống theo dõi thú y cấp vùng - rộng khắp Á Châu, để có thể đối phó được với sự lây lan của bệnh cúm gà, đã làm thiệt mạng ít nhất 8 người ở Việt Nam và hai người khác tại Thái Lan.
Một bản thông cáo chung được phổ biến sau hội nghị, đã nhấn mạnh như sau:
“Chúng tôi đã quyết định thành lập một cơ cấu để có thể trao đổi các thông tin khoa học, một cách mau lẹ, trong sáng và chính xác, hầu có thể báo động sớm các ổ phát bệnh, trước khi tiến đến việc thành lập một hệ thống theo dõi thú y trong vùng nối liền với các cơ quan y tế dành cho con người hiện đã có sẵn, để có thể đối phó hữu hiệu được với bệnh cúm gà, đang có phần lây lan.”
Tham dự hội nghị này có các giới chức nông nghiệp và y tế, cũng như các giới chức cao cấp khác từ Á Châu, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, cũng như các chuyên viên từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc ( FAO), cũng như Tổ Chức Thế Giới Về Sức Khỏe Của Gia Cầm.
Các thành viên tham gia hội nghị đều cho thấy rằng chưa cần đến việc ban hành lệnh giới hạn du lịch trong vùng, vì cho đến nay chưa thấy có bằng chứng nào là bệnh cúm gà đã có thể lây lan giữa người và người.
Mười hai quốc gia Á Châu tham dự hội nghị này, là Cambodia, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Mã Lai Á, Singapore, Nam Hàn, Thái Lan, Ðài Loan và Việt Nam.
Thủ Tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra, đã đọc bài diễn văn khai mạc hội nghị, mà nước này đã đứng ra tự nguyện tổ chức sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ là đã có ý bưng bít sự bộc phát của bệnh cúm gà, khiến giờ đây đã lan khá rộng tại Thái Lan, làm cho việc đối đầu phải gặp nhiều khó khăn.
Thủ Tướng Thaksin nhân dịp này đã kêu gọi sự cộng tác của thế giới cũng như việc trao đổi các tin tức để có thể kịp chặn đứng sự lây lan của căn bệnh cúm gà này, hạn chế các hậu quả tai hại có thể xảy ra một khi căn bệnh nguy hiểm này có thể biến chuyển sang các hình thức khác còn nguy hiểm hơn nữa. (L.T.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|