Dịch cúm gà xuất hiện ở Hà Nội và đã lan ra tới 31 tỉnh
Wednesday, January 28, 2004 Bookmark and Share
HÀ NỘI 28-01 (TH).- Trong ngày Thứ Tư 28-01-2004 cơ quan y tế VN cho hay là có thêm 2 bệnh nhân có triệu chứng của cúm gà vừa qua đời ở Hà Nội dù Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chưa thực hiện các xét nghiệm để xác nhận nâng tổng số người lớn và trẻ em chết tại Việt Nam lên 18 người trong vòng chưa đầy một tháng.

Ðồng thời, các tin tức từ trong nước nói dịch cúm gà đã lây truyền đến cả Hà Nội và một tỉnh ở miền Trung, nâng tổng số các tỉnh ở Việt Nam có dịch cúm lên thành 31 địa phương.

Dù nhà cầm quyền trung ương CSVN ra chỉ thị cho các nơi không giấu giếm các tin tức liên quan đến dịch cúm gà nhưng các viên chức Cục Thú Y Hà Nội mập mờ trong việc xác nhận có dịch dù cả 3 huyện ngoại thành Ðông Anh, Sóc Sơn và Gia Lâm có khoảng 7,600 con gà bị chết dịch trong mấy ngày vừa qua.

Ngoài Hà Nội, theo báo điện tử VNNet, tỉnh Thái Nguyên có gần 2,000 gà chết dịch và Bình Ðịnh, tỉnh đầu tiên ở miền Trung có dịch, chết 3,600 con.

Hầu hết các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam phần đã có dịch cúm gà hoành hành với sự thiệt hại vô cùng lớn đối với giới nông dân nghèo phải vay mượn cầm cố để nuôi gà kiếm sống. Các tin tức ngày hôm qua cho hay số gia cầm, phần lớn là gà tại Việt Nam đã bị hủy là hơn 3.7 triệu con. Với số tỉnh có dịch lan tới nhiều hơn, con số gia cầm phải tiêu hủy sẽ còn lên mãi mà nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu, khó tránh khỏi tình trạng phải giết hết gia cầm, chim chóc trên cả nước trong một thời gian ngắn nữa. Bởi vì ngoài việc gia cầm lây bệnh mà chết, người cũng bị lây nhiễm khi tiếp túc hay đến gần khu vực có gà vịt bị dịch.

Chưa có một loại thuốc nào hữu hiệu để đối phó với các loại siêu vi trùng nói chung và nói riêng với virus H5N1 đang là dịch hoành hành tại Việt Nam.

Trong ngày 28-01-2004, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương (Hà Nội) cho biết đã tìm thấy virus H5N1 trong bệnh phẩm của hai chị em ruột bệnh nhân ở Thái Bình mới chết. Hai người này là em ruột của bệnh nhân tên Lê Hùng cũng đã chết ít ngày trước đây. Ðiều này làm cho giới chuyên viên y tế hoang mang vì phải tìm ra được câu trả lời là liệu virus H5N1 lây truyền từ người này sang người khác hay tất cả đều bị lây truyền trực tiếp từ gia cầm sang người. Vợ của nạn nhân tên Hùng cũng bị lây bệnh như may mắn đã hồi phục.

Hiện tại, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, 3 trong 4 loại thuốc phổ thông để chữa bệnh cúm gà nay không còn tác dụng vì virus H5N1 tự đề kháng được. Ba loại thuốc có tên Amatadine, Rimatadine và Zanavimir đều hết tác dụng trong khi chỉ còn một loại là Oseltaminvin cùng sử dụng được.

Vì số lượng gia cầm phải tiêu hủy khá lớn, sự chậm trễ của lệnh lạt, sự tiếc của của người nghèo, đã làm cho công việc chận dịch bệnh trở nên khó khăn và kém hiệu nghiệm tại Việt Nam. Các tin tức ngày hôm qua nói rằng chỉ khoảng 80% số lượng gia cầm phải tiêu hủy.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác