| |
Phân nửa số dân biểu Pháp tẩy chay bài diễn văn của Chủ Tịch Trung Quốc đọc trước Quốc Hội Pháp
Wednesday, January 28, 2004
|
|
|
|
|
|
PARIS, Pháp.- Nhân ngày công du nước Pháp cuối cùng vào hôm nay (Thứ Tư 28-01-2004), Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc - Hồ Cẩm Ðào, đã đến thăm Tòa Ðô Chánh Paris, tiếp xúc với các ủy viên Hội Ðồng Thành Phố.
Tương tự như trong buổi tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc vào chiều hôm qua ở Quốc Hội Pháp, nhiều ủy viên Hội Ðồng Thành Phố Paris đã tẩy chay cuộc gặp gỡ với ông Hồ Cẩm Ðào. Các đại biểu dân cử Paris thuộc Ðảng Xanh chẳng hạn, thay vì dự buổi tiếp đón Chủ Tịch Trung Quốc, họ đã tham gia một cuộc họp với đại diện của tổ chức bảo vệ nhà báo - Phóng Viên Không Biên Giới, và đại diện của các tổ chức đấu tranh bảo vệ người Tây Tạng.
Cũng trong địa hạt nhân quyền, 4 thành viên môn phái Pháp Luân Công (bị cấm tại Trung Quốc) đã chọn ngày hôm nay để nộp đơn trước Tòa Án Paris kiện Bộ Trưởng Văn Hóa Trung Quốc về tội tra tấn.
Bộ Trưởng Văn Hóa Trung Quốc hiện tháp tùng phái đoàn của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào.
Riêng hôm qua, Chủ Tịch Trung Quốc đã đọc diễn văn trước Quốc Hội Pháp mà nội dung vẫn là biện hộ cho đường lối chính sách hiện nay của Bắc Kinh. Vấn đề là rất nhiều dân biểu Pháp đã tẩy chay, không đến nghe ông Hồ Cẩm Ðào đọc diễn văn.
Theo thống kê của AFP, chỉ có gần một nửa trong số 577 dân biểu Pháp là có mặt lúc Chủ Tịch Trung Quốc đọc bài diễn văn.
Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, nhìn chung, ông Hồ Cẩm Ðào có thể hài lòng về chuyến công du nước Pháp lần này. Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đã tán đồng hầu hết các quan điểm của Trung Quốc trong lãnh vực đối ngoại, từ việc kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Bắc Kinh cho tới việc chỉ tích Ðài Loan tổ chức trưng cầu dân ý.
Tuyên bố này của ông Chirac đã bị rất nhiều người phê phán, trong đó có bà Phó Tổng Thống Ðài Loan.
“Nước Pháp có nền dân chủ lâu đời nhất thế giới phải hiểu rằng mục đích của một cuộc trưng cầu dân ý nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa và một nền dân chủ thì không bao giờ đe dọa đến hòa bình”, đó là một trong số nhiều lời phát biểu xuất phát từ Ðài Bắc liên quan tới việc Tổng Thống Pháp chỉ trích Ðài Loan dự trù tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 03 tới cùng lúc với cuộc bầu cử tổng thống.
Tên tuổi ông Chirac được nhiều tờ báo địa phương đưa lên trang nhất hôm nay. Ðài Loan tỏ thái độ bất bình trước việc ông Chirac mạnh mẽ lên tiếng chống lại dự án tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý do Tổng Thống Trần Thủy Biển đề xướng, nhất là những lời chỉ trích ấy lại đến từ nước Pháp, một quốc gia mà Ðài Loan mong đợi là sẽ lên tiếng bảo vệ dân chủ đậm đà hơn.
Nhật báo Anh ngữ Taipei Times chạy tựa trên trang nhất: “Ngay cả ông nữa, ông Chirac”, ngụ ý nói Tổng Thống Pháp cũng nghiêng về phía Trung Quốc.
Ðành rằng về mặt nguyên tắc, việc Ðài Loan tổ chức trưng cầu dân ý khiến Trung Quốc phẫn nộ bởi vì Bắc Kinh xem đây là bước đầu để Ðài Loan giành độc lập, nhưng Tổng Thống Trần Thủy Biển đã giải thích dự án đó chỉ nhằm tiếp tục con đường dân chủ hóa đảo quốc này - một tiến trình đã được mở màn từ năm 1987 khi Ðài Loan bãi bỏ thiết quân luật. Tuy sao, dường như nỗ lực đó của Ðài Bắc không mang lại kết quả mong muốn.
Có đi có lại, nhân chuyến công du nước Pháp, Chủ Tịch Trung Quốc vào hôm qua đã loan báo đơn đặt hàng 21 chiếc phi cơ Airbus của Châu Âu. Chiều nay ông Hồ Cẩm Ðào đến Toulouse ghé thăm trụ sở của tập đoàn Airbus, trước khi rời nước Pháp.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|