Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế bị tống giam vì tội tham nhũng
Wednesday, January 28, 2004 Bookmark and Share
SEOUL, Nam Hàn.- Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) - Kim Un Yong, một trong những giới chức thể thao quyền lực nhất thế giới, vừa bị bắt sáng nay (Thứ Tư 28-01-2004) vì bị tố cáo đã biển thủ gần 44 triệu đôla.

Ông Kim Un Yong, 72 tuổi, người Nam Hàn, đã bị bắt ngay sau khi Tòa Án Seoul ra trát bắt giữ. Vụ bắt giữ ông Kim diễn ra tại một bệnh viện ở Seoul, nơi ông đang điều trị bệnh huyết áp cao. Khi bị dẫn ra xe, ông Kim không đưa ra bình luận nào. Các công tố viên đã yêu cầu tòa cho phép bắt giữ Kim Un Yong trước khi xét xử. Ông bị buộc các tội “tham nhũng, nhận hối lộ và chuyển tiền bất hợp pháp”.

Tuần trước, ông Kim đã bị đình chỉ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế ngay sau khi các nhà điều tra Nam Hàn bắt tay vào cuộc. Ông Kim bị tố cáo nhận hơn 500 triệu won từ tay các doanh nhân muốn giành ghế trong Ủy Ban Olympic Nam Hàn. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội biển thủ gần 4 tỷ won tiền công quỹ và quà biếu trị giá khoảng 400 triệu won từ tay giới doanh nhân và Liên Ðoàn Taekwondo. Không dừng ở đó, ông còn bị thẩm vấn về lời tố cáo từng nhận 600 triệu won từ một công ty trang thiết bị thể thao Nam Hàn sau khi giúp công ty này trở thành nhà tài trợ chính thức cho Ủy Ban Olympic Quốc Gia.

Chưa hết, Kim Un Yong còn bị tố cáo đã tẩu tán tài sản ra nước ngoài một cách bất hợp pháp. Theo lời của người phụ tá, ông Kim đã bác bỏ hầu hết những lời buộc tội nhằm vào mình. Tuy nhiên, vụ scandal nghiêm trọng này đã buộc ông Kim phải xin rút lui khỏi một chức vụ cao cấp trong Liên Ðoàn Taekwondo Thế Giới hồi tháng trước. Ông cũng xin thôi tư cách dân biểu. Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã có những phản ứng tức thì về việc này. Tuần trước, Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã đình chỉ công tác của ông Kim để chờ kết quả điều tra. Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế - Jacques Rogge, cũng yêu cầu Ủy Ban Ðạo Ðức của Ủy Ban Olympic Quốc Tế xem xét sự việc.

Là một thành viên lâu năm của Ủy Ban Olympic Quốc Tế, ông Kim đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Nam Hàn đăng cai Olympic 1988 và giúp Taekwondo trở thành môn thi đấu tại Olympic 2000. Kim Un Yong nổi lên như một nhà lãnh đạo thể thao tài ba từ năm 1971, khi ông lên làm Chủ Tịch Liên Ðoàn Taekwondo Nam Hàn, được bầu vào Ủy Ban Olympic Quốc Tế năm 1986 và sau đó làm chủ tịch của cả Hội Ðồng Thể Thao lẫn Ủy Ban Olympic Quốc Gia Nam Hàn.

Trước khi vụ bê bối đổ bễ như hiện nay, năm 2002, Kim Un Young cũng đã dính vào một scandal khác, liên quan đến việc mua phiếu của Salt Lake City (thành phố đăng cai Olympic Mùa Ðông 2002). Tuy nhiên, khi đó ông Kim chỉ bị kiểm điểm còn 10 thành viên khác của Ủy Ban Olympic Quốc Tế thì bị cách chức.

Là nhân vật quyền lực trong giới thể thao Nam Hàn song Kim Un Young cũng từng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích tại quê nhà vì bị cho là đã đặt tham vọng cá nhân lên trên việc giúp Nam Hàn đăng cai Olympic Mùa Ðông 2010 tại thành phố Pyeongchang, khiến đã để lọt quyền đăng cai cho Vancouver của Canada trong một cuộc chạy đua gắt gao hồi Tháng Bảy năm 2003.

Người ta cho rằng ông Kim đã vận động... chống lại chính đất nước mình để hòng tăng cơ hội được bầu vào chiếc ghế Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác