LHQ đề nghị chích ngừa cúm gà cho các nước đang có dịch cúm
Thursday, February 05, 2004 Bookmark and Share
ROMA 5-2 (TH).- Các chuyên viên Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm 05-02-2004 chấp thuận việc chích ngừa bệnh cúm cho gia cầm ở những nước đang có dịch ở Á Châu để tránh việc có thể phải tiêu hủy toàn thể gia cầm ở các nước này.

Sau hai ngày họp, các chuyên viên Liên Hiệp Quốc cho rằng việc dùng thuốc ngừa bệnh cúm giới hạn quanh các vùng có dịch để lập thành vùng đệm sẽ giới hạn được sự lây lan của dịch cúm ra xa hơn.

“Việc phải tiêu hủy một số lượng rất lớn gia cầm ở ngoài khu vực bị dịch có thể tránh được, nhờ đó đời sống của hàng triệu nông dân nghèo không đến nỗi bị ảnh hưởng”. Bản tuyên bố chung của các tổ chức WHO, FAO và WOAH viết như vậy sau cuộc họp.

Nhà cầm quyền CSVN, nước bị thiệt hại nặng nhất trong dịch cúm gà về nhân mạng cũng như gia cầm, đã phải loan báo cấm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm trên cả nước. Một viên chức Bắc Kinh thú nhận rằng hệ thống thông tin y tế và dịch bệnh quá yếu kém trong khi đất nước quá rộng lớn, cho nên sự lây lan mãi ra các địa phương ở Hoa Lục là điều dễ hiểu.

Khoảng 50 triệu gia cầm, phần lớn là gà, tại 10 nước Á Châu đã bị tiêu hủy. Riêng CSVN đã phải giết hơn 12 triệu con. Thái Lan tiêu hủy khoảng 10 triệu con.

Việt Nam loan báo có đến 119 người tình nghi nhiễm virus cúm gà H5N1 mà số ngươi chết vì dịch bệnh này lên đến 23 người, tính đến ngày 05-02-2004. Tuy nhiên, WHO chỉ mới nhìn nhận số người chết ở Việt Nam vì cúm gà là 12 người trên tổng số 17 người ở cả Việt Nam và Thái Lan.

Bùi Quang Anh - Cục Trưởng Cục Thú Y CSVN, nói rằng: “Nếu chúng tôi chận được dịch cúm nhờ tiêu hủy số lượng gia cầm ở các vùng có dịch, chúng tôi sẽ không phải giết toàn thể gia cầm trên cả nước.” Ðài truyền hình CSVN cho hay nếu phải giết hết 252 triệu gia cầm trên cả nước, thiệt hại kinh tế sẽ lên từ 700 triệu đến 800 triệu đô la.

Dù WHO nói rằng nếu thịt hay trứng gia cầm nấu chính kỹ lưỡng, người ta ăn không sao cả. Tuy vậy, nhà cầm quyền Việt Nam không những cấm vận chuyển, buôn bán mà còn cấm các hàng quán bán thịt sống hay các món ăn có thịt gia cầm hoặc trứng.

Một số tin tức loan truyền chỉ trích nhà cầm quyền Trung Cộng đã che dấu dịch cúm gà khi nó phát khởi hồi giữa năm ngoái. Vì vậy nó đã lây lan sang các nước khác mà nước kế cận là CSVN chịu ảnh hưởng hậu quả trực tiếp và nặng nhất, tính cho đến bây giờ. Tuy nhiên Trung Cộng phủ nhận nước họ là nguồn của dịch cúm gà cũng như dịch bệnh SARS xảy ra hồi đầu năm ngoái.

Dù sao, Tân Hoa Xã dẫn lời Lưu Kỳ An - Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp, nói rằng: “Tổ chức ngăn ngừa dịch bệnh (Trung Cộng) rất yếu kém và quần chúng ít hiểu biết” đã là các trở ngại khiến cho dịch bệnh phát triển nhanh và không kiểm soát được.”

Tân Hoa Xã cũng cho hay đến nay đã có khoảng 1.2 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy trên Hoa Lục.

Trung Cộng chưa loan báo có người nào bị nhiễm bệnh cúm gà nhưng Thái Lan cho hay có 19 người nghi nhiễm virus H5N1, 9 người đã chết nhưng mới chỉ có 5 người đã chết được WHO xác nhận do siêu vi trùng cúm gà này. Nhà cầm quyền Bangkok trong ngày Thứ Năm loan báo thêm hai bệnh nhân mới tình nghi cúm gà. Một bé trai 2 tuổi ở tỉnh Khon Kaen phía bắc và một người đàn ông 67 tuổi ở tỉnh Chainat nằm giữa nước Thái.

WHO đang gấp rút thử nghiệm và điều chế một loại thuốc chủng ngừa virus H5N1 dành cho người. Họ hy vọng có thể đạt được kết quả chừng 6 tháng nữa trước khi quá trễ. Hiện đang có những âu lo là nếu virus cúm gà H5N1 phối hợp với virus cúm người để sinh ra một loại virus mới và có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người thì khi đó là đại họa cho cả thế giới.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác