Sơn nhà, đổi màu sắc vách tường là ưu tiên của nhiều người mua nhà
Thursday, June 10, 2004 Bookmark and Share

Có khi nào quí vị nghĩ đến việc dùng màu đỏ, màu tím hoa cà, màu nâu chocolate cho vách tường của nhà quí vị? Nếu quí vị lắc đầu (tôi chưa điên) là đi ngược khuynh hướng sử dụng màu sắc đang tạo nhiều ấn tượng mà kỹ nghệ sản xuất các loại sơn đang phải cố gắng bơi theo thị hiếu mới ở Hoa Kỳ.

Ðồng thời, dạo sau này, người ta cũng có khuynh hướng sử dụng các loại giấy dán để trang trí vách tường, tạo ra một hình ảnh hay ấn tượng nào đó. Sau một thời gian có vẻ như bị lãng quên, nay khuynh hướng ấy cũng đang quay trở lại.

Những ghi nhận vừa nói được nhìn thấy trong cuộc tổ chức triển lãm về các loại sơn và các vật liệu liên quan đến việc trang trí căn phòng bằng màu sắc vách tường tổ chức mới đây ở Las Vegas.

Dĩ nhiên, người ta phải trình làng các sản phẩm mới thì mới bõ công tốn bạc triệu để giới thiệu với thiên hạ.

Một trong những sản phẩm mới về sơn được giới thiệu là loại sơn gồm 3 màu sắc khác nhau nhưng người ta chỉ cần sơn một lần, một lớp. Hãng Padco, một công ty chuyên sản xuất các loại sơn nhà và giấy dán tường, đã có sáng kiến này để giúp cho người ta trang trí vách tường với những hình ảnh xưa cũ, cổ điển bằng cách trộn 3 màu khác nhau lại với nhau, thay vì như trước đây, người ta phải sơn làm nhiều lần và phải chùi rửa, tẩy xóa, làm biến dạng các vệt sơn mới tạo ra được.

Công Ty Padco chỉ là một trong hàng trăm nhà triển lãm chuyên chú sản xuất các loại sơn nhà và giấy dán tường.

“Sơn nhà là sự tính toán của phần đông các người mới mua nhà. Thật ra đó là ưu tiên số một của rất nhiều người vì người ta không thích cái màu sắc đang có, dù là nhà mua lại của người khác hay nhà mới xây”. Rob Cappiello - người đứng ra tổ chức cuộc triển lãm, tuyên bố như vậy với báo chí và trước mặt rất đông chuyên viên địa ốc trong Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ.

Theo ghi nhận của ông này, việc đầu tiên khi người ta vừa mua một căn nhà, là người ta nghĩ ngay đến việc sơn lại màu sắc khác cho hợp với nhu cầu thẩm mỹ. Phải sơn hay dán giấy lại các vách tường trước khi dọn đồ đạc vào là lúc thuận tiện nhất.

Trước đây, màu trắng ngà, màu nâu đất bạc bạc là các màu được ưa chuộng nhất. Bây giờ chúng vẫn được đa số người ta thích, nhưng các loại sơn màu sắc đặc biệt như nói trên (đỏ, tím hoa cà, nâu hạt dẻ, nâu chocolate) lại trở nên thời thượng.

Chuyện cũng không có gì khó hiểu lắm. Bởi vì nếu để vách tường màu trắng ngà hay màu nâu đất thì nó quá quen thuộc, quá nhàm. Như vậy là nhà nào cũng giống nhà nào. Phải biến vách tường có màu sắc nhàm chán ấy thành một màu sắc khác ở vách bên này và dán giấy trang trí ở vách bên kia. Không gian của một căn phòng khác biệt hẳn ngay. Rồi một lúc nào đó, lại thay đổi màu sắc khác, giấy dán trang trí khác cho vách tường, theo tâm trạng và ý thích.

Dựa theo cuộc khảo cứu của các nhà triển lãm trình bày ở Las Vegas, những người mua nhà hiện có từ người khác (existing home), người ta có khuynh hướng sơn lại cả căn nhà ngay ở năm đầu khi bắt đầu làm chủ. Tại sao? Vì nhu cầu thẩm mỹ của người chủ mới khác với chủ cũ, vì tới lúc phải sơn lại cho căn nhà, mà đó cũng là một cách bảo vệ cho căn nhà tránh khỏi hư hỏng từ sự chểnh mảng săn sóc. Vả chăng, vài trăm bạc sơn thôi, chỉ bỏ công ra một hai ngày là người ta có lớp sơn mới vừa ý cho căn nhà.

Qua cuộc triển lãm, người ta được cho biết thêm rằng, màu cà phê, màu nâu đậm cũng đang được ưa chuộng, ngoài màu hạt dẻ và màu tím xám. Nhà tổ chức nói thị hiếu bây giờ là người ta muốn ngôi nhà phong phú về màu sắc và với các màu đậm.

Màu đỏ sơn trên vách tường, trước đây có thể coi như để người điên sơn phòng để ở. Bây giờ nó lại là khuynh hướng để người chủ nhà tạo cảm giác mạnh, ấn tượng mạnh, mà từ bảy tám năm qua, không mấy ai mua sơn màu đỏ để sơn phòng trong nhà. Quá đáng hơn nữa, người ta còn cho rằng phối hợp màu đen và màu hồng là cách để biểu diễn sự sang trọng trong nghệ thuật trang trí nội thất.

Ðối với trẻ con, người ta đã chế tạo ra loại hơn mà, sau khi tắt đèn đi ngủ, ánh sáng trên vách tường còn lưu lại ít ra khoảng 15 phút rồi mới biến đi. Còn giới choai choai có thể chọn màu sắc kim loại để hòa hợp với quần áo hay trang trí với vải denim.

Chưa hết, người ta cũng mới khám phá ra một kỹ thuật mới để trộn lẫn trong sơn những vi thể cảm ứng để màu sắc vách tường thay đổi tùy theo độ ẩm hay nhiệt độ trong căn phòng.

Bước sang các loại giấy dán trang trí vách tường, kỹ nghệ này nói rằng họ hy vọng mức tiêu thụ gia tăng 6% mỗi năm và đến năm 2007, họ hy vọng bán được đến 2.5 tỉ đô la với các loại giấy trang trí gây ấn tượng không gian 3 chiều (3-D) và các loại nền với hình dạng và màu sắc mới lạ.

Các nhà tổ chức triển lãm sơn và các sản phẩm trang trí vách tường nói rằng có đến 2 phần năm các người làm chủ nhà chịu tốn trên dưới $3,000 để làm đẹp cho căn nhà mà chuyện sơn phết lại các căn phòng là điều họ thấy dễ làm cũng như giúp tăng giá trị cho ngôi nhà.

Bên cạnh cuộc triển lãm sơn và giấy trang trí dán tường là các gian hàng trưng bày nhiều dụng cụ mới sáng chế giúp cho việc sơn phết, sửa chữa nhà được nhanh hơn, tiết kiệm cả thời giờ và tiền bạc.

Một cuộc khảo cứu gần đây nói rằng 52% những người mua nhà dự tính tân trang cho ngôi nhà nội trong năm đầu họ làm chủ. Tại sao? Khi mua nhà, người nào cũng mang trong đầu những ước vọng, những hình ảnh của ngôi nhà lý tưởng mà người ta ôm ấp suốt bao năm trời. Tuy nhiên, hầu hết, nếu không muốn nói tất cả, đều không mua được căn nhà lý tưởng. Ðó là lý do người ta chịu bỏ tiền ra sửa chữa, tân trang hay cơi nới ngôi nhà, dù biết tốn kém.

Nói chung, mọi người đều tin rằng các đồng tiền bỏ ra để tân trang hay làm đẹp cho căn nhà, một mặt, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ hoặc nhu cầu chỗ ở rộng hơn. Mặt khác, cũng làm tăng trị giá cho căn nhà mà khi bán, người ta sẽ lấy lại được các đồng tiền đã bỏ ra.

Cũng vẫn theo cuộc khảo cứu vừa nói trên, một phần ba các người chủ nhà trước khi tung nhà ra bán trên thị trường, trong thời gian ở, nhất là gần đến thời ký tính bán nhà, người ta sửa chữa, tân trang những phần quan trọng trong căn nhà như thay mái mới, làm lại vườn cảnh, tân trang nhà bếp, các phòng tắm, thay thảm, sơn lại toàn diện căn nhà từ trong ra ngoài v.v... Ðó là chưa kể chuyện làm thêm phòng, lên lầu là những thứ khá tốn kém có thể tính ra thành tiền từng tấc vuông một.

VƯƠNG THUẬN

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác