Dịch cúm 1918 giết 20 triệu người có lẽ do virút cúm chim
Thursday, February 05, 2004 Bookmark and Share
WASHINGTON.- Vi-rút của dịch cúm năm 1918 - trong đó 20 triệu người khắp thế giới đã bị giết - có tầm mức nguy hại như vậy có lẽ là do một đạm tố đặc biệt giống như của loài chim, theo phúc trình của các nhà khoa học Hoa Kỳ và Anh hôm Thứ Năm.

Giống như sự bộc phát hiện thời của bệnh cúm gia cầm trong vùng Ðông-Á, dịch cúm trên thế giới năm 1918 có vẻ đã truyền từ loài chim sang con người mà chỉ thay đổi rất ít, theo phúc trình đăng trong đặc san “Science” số xuất bản tuần này.

Nhưng không giống dịch cúm năm 1918, bệnh cúm gia cầm hiện thời, đã giết 16 người, cho tới nay chưa biến đổi để hoành hành khốc liệt khiến hàng triệu người thiệt mạng, cách đây hơn 80 năm.

Hai toán nghiên cứu gia đã phân tích những mẫu vi-rút lấy từ dịch cúm 1918 và nói rằng nó mang những dấu ấn rõ ràng của một vi-rút nơi loài chim đã biến đổi rất ít trước khi nhảy từ loài chim sang loài người.

Các giới chức y tế của Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đang khẩn cấp tìm cách chế ngự sự lan tràn bệnh cúm chim hiện thời - được gọi tên là H5N1. Nó gây tử vong cho con người - trường hợp này thường xảy ra khi các vi-rút nhảy từ một loài động vật này sang loài động vật khác.

Cho tới nay chỉ có 16 người thiệt mạng, nhưng có một số bằng chứng rằng nó có thể đã khởi sự truyền nhiễm từ người này sang người khác. Nếu xảy ra chuyện đó, các chuyên gia lo sợ rằng loại vi-rút này có tiềm năng trở thành khốc hại giống như dịch cúm năm 1918. (nm)
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác