Các binh sĩ Anh được Iran phóng thích hiện đi nghỉ phép; đại sứ Iran kêu gọi Anh đáp lại thiện chí
Saturday, April 07, 2007 Bookmark and Share

LONDON, Anh - Hôm Thứ Bảy, 15 thủy thủ và thủy quân lục chiến Anh mới được Iran phóng thích khỏi Tehran đã khởi đầu hai tuần lễ nghỉ phép để về với gia đình, trong khi đó thì vị đại sứ Iran tại London đã lên tiếng thúc giục Anh hãy giúp quốc gia ông hàn gắn các quan hệ với cộng đồng thế giới.

Ðại sứ Rasoul Movahedian nói với tờ Financial Times (Tài Chánh Thời Báo) qua một bài viết đăng lên vào hôm Thứ Bảy rằng Iran “đã chứng tỏ thiện chí” với việc trả tự do cho các quân nhân Anh.

“Giờ đây là tùy vào chính phủ Anh xúc tiến các hoạt động của mình theo một cách thế tích cực,” vị đại sứ nói vậy. “Tổng quát, chúng tôi sẽ hoan nghênh bất cứ bước tiến nào khả dĩ cắt giảm được tình trạng căng thẳng trong vùng.”

Các thủy thủ và thủy quân lục chiến Anh, bị hải quân Iran bắt trong Vịnh Ba Tư hôm 23 Tháng Ba, vào hôm Thứ Tư, đã được Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trả tự do, và nhà lãnh đạo Iran gọi việc phóng thích họ là một món quà dành cho Anh Quốc.

Ðại sứ Movahedian nói với tờ báo rằng vụ phóng thích thủy thủ đoàn Anh không liên hệ gì tới chuyện năm công dân Iran đang bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại Iraq. Hồi tuần trước, các giới chức Mỹ cho hay phía Iran sẽ được phép tiếp xúc với những kẻ đang bị giam giữ, nhưng họ bác bỏ chuyện quyết định này có liên quan tới số phận của các quân nhân Anh bị bắt. Và Anh cũng lên tiếng bác bỏ chuyện hai vụ này có liên hệ nhau.

Nhưng vị đại sứ Iran nói rõ rằng sự giúp đỡ của phía Anh trong vấn đề này sẽ được Iran ghi nhận công lao.

“Nếu họ muốn giúp đỡ và sử dụng ảnh hưởng của họ trong chuyện này thì chúng tôi sẽ hoan nghênh... Nói chung thì chúng tôi sẽ hoan nghênh bất cứ bước tiến nào khả dĩ làm giảm thiểu các căng thẳng trong vùng,” ông nói vậy.

Ông Movahedian cũng kêu gọi Anh hãy dùng giải pháp dành cho cuộc khủng hoảng vừa rồi giữa đôi bên làm cơ hội để “thiết lập những đường dây liên lạc mang tính nhạy cảm với Iran.”

Rồi ông nói thêm rằng “vấn đề ưu tiên hàng đầu của Iran” là Tây phương phải nhìn nhận quyền của họ được có chương trình năng lượng nguyên tử.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh, trong đó có Anh, cứ sợ rằng Iran hiện đang theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử đội lốt chương trình hạch tâm dân sự. Iran thì chối bỏ điều này, khẳng định rằng họ dùng chương trình đó chỉ để sản xuất năng lượng nguyên tử mà thôi. (V.P.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác