Hình bên: Một em bé Pakistan cầm lá cờ Iran trong cuộc biểu tình ở Karachi, hôm Chủ Nhật 8 Tháng Tư 2007. Khoảng 2,000 người đã tham dự cuộc biểu tình chống cuộc tấn công có thể xảy ra của Hoa Kỳ nhắm vào nước láng giềng Iran của Pakistan. (Hình: Rizwan Tabassum/AFP/Getty Images)
MOSCOW (Reuters) - Theo nhận định của Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Alexander Lusyukov thì hiện nay không có bằng cớ gì để tin là Hoa Kỳ có thể mở một cuộc tấn công quân sự vào Iran trong ít ngày tới.
Một số báo chí Âu Châu và Nga gần đây dẫn những nguồn tin không tiết lộ xuất xứ nói rằng chiến dịch mang tên “Operation Bite” tấn công Iran bằng không lực có thể khởi sự lúc 4 giờ sáng ngày Thứ Sáu 6 Tháng Tư (giờ địa phương) và kéo dài trên 12 tiếng đồng hồ. Thứ Trưởng Losyukov tuyên bố: “Qua những tiếp xúc của chúng tôi với phía Hoa Kỳ thì hoàn toàn không có căn cứ gì để dự đoán về việc này”.
Hoa Kỳ không loại trừ việc tấn công nếu Iran không chịu từ bỏ chương trình phát triển nguyên tử. Nghị quyết cấm vận kinh tế Iran được Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua hai tuần trước cũng gợi ý về khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần. Tuy nhiên hầu hết các quan sát viên quốc tế cho rằng Hoa Kỳ chưa đủ hoàn cảnh thuận lợi để sử dụng vũ lực vào lúc này và Nga cùng một số quốc gia vẫn tích cực vận động mưu tìm một giải pháp ngoại giao.
Tuần trước một giới chức an ninh Nga cho biết căn cứ theo những tin tình báo thì quân đội Hoa Kỳ đã tập trung đầy đủ lực lượng gần biên giới Iran và có khả năng mở chiến dịch tấn công cả trên không và trên bộ bất cứ lúc nào. Tuy vậy người ta tin rằng ít có khả năng bộ binh và thủy quân lục chiến tiến vào Iran mà sẽ là một cuộc oanh kích bằng hỏa tiễn và không quân vào một số mục tiêu đã chọn lựa sẵn từ lâu.
Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Yuri Baluyevsky cho rằng Mỹ có thể tàn phá quân đội và tiềm năng công nghiệp của Iran “nhưng không thể thắng trong một cuộc chiến tranh toàn diện”.
Hôm Thứ Sáu 6 Tháng Tư, Tướng Yuri Solovyev, tư lệnh đơn vị đặc biệt của lực lượng phòng không Nga cho rằng hệ thống phòng không tại Iran tương đối mạnh và Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận nhiều tổn thất nếu quyết định tấn công. Hôm Thứ Sáu 6 Tháng Tư, Tướng Yuri Solovyev, tư lệnh đơn vị đặc biệt của lực lượng phòng không Nga cho rằng hệ thống phòng không tại Iran tương đối mạnh và Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận nhiều tổn thất nếu quyết định tấn công.
Tướng Yuri Solovyev thừa nhận sức mạnh quân sự của Mỹ vượt trội nhiều so với Iran, để đảm bảo chiếm được thế thượng phong về không quân. Nhưng theo ông các loại vũ khí của Iran cùng những phương tiện khác bao gồm hệ thống phòng không mua của Nga có thể cho phép họ kháng cự có hiệu quả.
Mới đây Nga đã ký hợp đồng bán thêm các hệ thống hỏa tiễn phòng không tự hành TOR-M1 kiểu mới cho Iran. Trước sự phản đối của Hoa Kỳ và Israel, Nga khẳng định rằng đây chỉ là những hỏa tiễn tầm ngắn dùng cho việc phòng thủ, không phải vũ khí tấn công.