Nhạc sĩ Nam Lộc được giải thưởng “Immigrant Family Advocate Award“
Saturday, April 21, 2007 Bookmark and Share
medium_NamLoc_1_070421.JPG

medium_NamLoc_2_070421.JPG

Poster giới thiệu nhạc sĩ Nam Lộc được giải thưởng “Immigrant Family Advocate Award.” (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Hình & Caption:

Hình bên: Nhạc sĩ Nam Lộc nhận giải thưởng “Immigrant Family Advocate Award” do bà Angela Sanbrano trao tại khách sạn The Historic Park Plaza Hotel, Los Angeles, ngày 20 Tháng Tư vừa qua. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Ðỗ Dzũng/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) - Sau gần 32 năm hoạt động không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của di dân, nhạc sĩ Nam Lộc đã được Liên Minh Bảo Vệ Quyền Lợi Di Dân tại Los Angeles (Coalition for Humane Immigration Rights of Los Angeles - CHIRLA) trao giải “Immigrant Family Advocate Award” trong buổi dạ tiệc hàng năm của tổ chức này tại khách sạn The Historic Park Plaza Hotel, Los Angeles, ngày 20 Tháng Tư vừa qua.

Khi trao giải thưởng, bà Angela Sanbrano, thành viên Hội Ðồng Quản Trị CHIRLA, nói: “Ông Nguyễn là một người đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền lợi của di dân chúng ta, đặc biệt là ông đã giúp rất nhiều gia đình có một cuộc sống ổn định khi họ mới đến miền Nam California. Trong khi làm việc cho USCC Los Angeles, ông cũng đã giúp đoàn tụ hàng ngàn gia đình di dân để họ có thể thực hiện giấc mơ của mình. Vì thế, CHIRLA rất vinh dự trao cho ông giải thưởng này.”

Trong phần phát biểu của mình, nhạc sĩ Nam Lộc nói: “Cách đây gần 32 năm, tôi đã bỏ lại gia đình và đến đây một mình. Bây giờ, mặc dù cha tôi không còn nữa, gia đình anh em chúng tôi có tới 50 người có mặt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi hiện là những người đóng thuế rất nhiều cho đất nước này. Chúng tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta không phải là di dân, chúng ta không phải là người Mỹ.”

Ông nói tiếp: “Ðối với diễn viên điện ảnh, mục tiêu của họ là giải Oscar. Ðối với di dân, mục tiêu là thẻ xanh. Ðối với di dân quốc tịch Hoa Kỳ, mục tiêu là đoàn tụ gia đình. Và tôi rất vinh dự được giúp những di dân trong công việc này.”

Trong tiếng vỗ tay vang rền của gần 300 khách tham dự, nhạc sĩ Nam Lộc nói tiếp: “Ðây là lần đầu tiên những gì tôi làm trong hơn 30 năm qua được thừa nhận. Tôi rất cảm động và vinh dự. Gia đình của tôi, cấp trên của tôi và một số bạn hữu của tôi cũng đến hôm nay để chia sẻ vinh dự này với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.”

“Ðể bảo vệ quyền lợi của di dân, tấm lòng của chúng ta chưa đủ mà chúng ta cần phải có tiếng nói nhiều hơn nữa,” nhạc sĩ Nam Lộc kết luận.

Ngoài nhạc sĩ Nam Lộc, Dân Biểu Tiểu Bang California Cindy Montanez, diễn viên điện ảnh Salma Hayek và tổ chức “United Here!” cũng được CHIRLA trao ba giải thưởng khác vì thành tích đấu tranh cho di dân.

Ðối với nhạc sĩ Nam Lộc, giải thưởng “Immigrant Family Advocate Award” không phải cho riêng ông mà cho cả cộng đồng Việt Nam.

Ông tâm sự với báo Người Việt: “Tôi nhận giải thưởng này hôm nay là thay mặt tất cả mọi người, nhất là những người đã âm thầm giúp tôi trong hơn 30 năm qua. Mỗi khi vận động làm một chuyện gì trong cộng đồng Việt Nam, tôi luôn được mọi người hưởng ứng và giúp đỡ. Một mình tôi chắc chắn không bao giờ làm được. Giải thưởng hôm nay cho thấy cộng đồng chúng ta thật sự được các cộng đồng khác chú ý.”

Tác giả ca khúc “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt” nói tiếp: “Tôi đã làm việc với CHIRLA trong nhiều năm và biết là họ rất mạnh và luôn giúp đỡ cộng đồng chúng ta. Ðiều này cho thấy chúng ta phải liên hệ với các chủng tộc khác để có thể bảo vệ quyền lợi của chúng ta, như xã hội, y tế, di trú..., hữu hiệu hơn.”

Nhạc sĩ Nam Lộc, tên thật là Nguyễn Nam Lộc, hiện là giám đốc Cơ Quan Di Trú và Tị Nạn thuộc Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo của Tổng Giáo Phận Los Angeles (USCC Los Angeles), một trong những cơ quan di trú bận rộn nhất tại Hoa Kỳ, phục vụ hàng chục ngàn trường hợp mỗi năm.

Ngoài ra, ông còn là MC và phụ trách nội dung chương trình cho Trung Tâm Asia trong nhiều năm qua.

Ông là một người không xa lạ đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Ngay sau khi đến trại Camp Pendleton, California, năm 1975, ông đã hoạt động rất nhiều với tư cách là một tình nguyện viên giúp đỡ người tị nạn Việt Nam trong trại này.

Sau đó, ông làm việc toàn thời gian cho một chương trình giúp định cư những di dân Ðông Nam Á tại Tổng Giáo Phận Los Angeles và trở thành giám đốc Cơ Quan Di Trú và Tị Nạn kể từ năm 1992.

Trong cộng đồng Việt Nam, ông thường xuất hiện trên nhiều chương trình phát thanh và nhiều buổi họp giúp giải đáp thắc mắc mọi vấn đề về di trú cho người dân.

Ông hiện là chuyên viên di trú hữu thệ được Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) chứng thực.

Ông đặc biệt được nhiều người biết đến qua bài hát “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt” mà ông sáng tác hồi Tháng Mười Một năm 1975. Bài hát này đã được phát thanh nhiều lần trên các làn sóng của nhiều đài phát thanh quốc tế cũng như trong cộng đồng, được tái xuất bản và xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, hồi ký và phim ảnh nói về người tị nạn Việt Nam.

Ông là một trong những người tổ chức chính các đại nhạc hội quyên góp tài chánh xây dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster, California; chiến dịch ghi danh cử tri Việt Nam tại Quận Cam năm 1999; giúp đồng bào Việt Nam tại Phi Luật Tân định cư tại các nước thứ ba; giúp các thương binh Việt Nam và rất nhiều hoạt động khác nữa.

Bà Michell Phạm, sống ở Huntington Beach, nói: “Nam Lộc là người của cộng đồng. Ai cũng quý mến anh. Anh tranh đấu cho người tị nạn rất nhiều. Ðối với di dân, họ luôn tin tưởng và hãnh diện khi được anh giúp.”

Ông Hiền Nguyễn, cư dân Buena Park, cũng đồng ý. Ông nói: “Cộng đồng chúng ta rất hãnh diện có một người như Nam Lộc. Anh là một người được cộng đồng quý mến.”

“Anh là người dấn thân vào con đường một chiều mà không cần sự hậu tạ!” Luật Sư Charlie Mạnh, một người bạn lâu năm của nhạc sĩ Nam Lộc khẳng định.

Ông Ron Lopez, Chánh Văn Phòng Cơ Quan Thiện Nguyện của Tổng Giáo Phận Los Angeles, nói: “Chúng tôi rất vinh dự có một người như ông Nguyễn. Ông làm việc hăng say và ai cũng nể ông. Chúng tôi thật sự vinh dự khi thấy ông được giải thưởng hôm nay.”

Bà Anna Tomczak, phụ tá của ông Nam Lộc, cho biết: “Ông làm quá nhiều cho di dân và luôn quan tâm đến di dân. Tất cả chúng tôi, ai cũng ngưỡng mộ ông.”

Khác với nhiều người, mặc dù rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam, nhạc sĩ Nam Lộc lại không đi vào con đường chính trị, mà ông có thể dễ dàng được nhiều người tín nhiệm.

Ông chia sẻ: “Bản thân tôi không thích chính trị. Ðối với tôi, chức vụ và công việc hiện tại giúp tôi phục vụ cộng đồng hữu hiệu và đa dạng hơn. Làm dân cử bị bó buộc quá và tôi không có khả năng đối đáp trong nghị trường.”

Trên một poster đặt tại tiền sảnh của khách sạn The Historic Park Plaza Hotel tối hôm đó, có một đoạn nói về nhạc sĩ Nam Lộc được mở đầu như sau:

“(Ông là người) lên tiếng cho những người không thể lên tiếng” (Using his voice to speak for those who can not). (Ð.D.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác