Cộng đồng Việt Nam long trọng tổ chức giỗ tổ Hùng Vương
Sunday, April 22, 2007 Bookmark and Share
medium_DP_HungVuong_070422.JPG

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt tiến vào bên trong nhà hàng Regent West, Santa Ana, chuẩn bị Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nguyên Huy/Người Việt

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cộng đồng người Việt ở Nam California đã tổ chức khá linh đình kéo dài trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 21 và 22 Tháng Tư vừa qua.

Vào ngày Thứ Bảy, tại nhà hàng Regent West, Hội Cao Niên Á Mỹ đã cùng nhiều đoàn thể trong cộng đồng như Hội Hải Quân Cửu Long, Hội Bà Triệu, Tổng Liên Ðoàn Lao Công VN, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Võ Thuật Thế Giới, đồng hương Bến Tre, Tổng Hội H.O., Hội Ðồng Hương Bắc Ninh, hội Quảng Ngãi, tổ chức Lê Văn Duyệt Foundation đã cử hành trang trọng Ðại Lễ Giỗ Tổ.

Lễ rước Kiệu Ðất Nước Thiêng từ đền Hùng Việt Nam đã được các thế hệ người Việt hải ngoại rước từ ngoài khuôn viên nhà hàng vào trong lễ đài đặt trên sân khấu của nhà hàng. Một màn tế lễ khá trang trọng được các vị cao niên trong hội Cao Niên Á Mỹ cùng với 10 bạn trẻ con cháu trong hội và thuộc Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt cử hành suốt gần nửa tiếng đồng hồ với các nghi thức tế lễ được Hội Cao Niên tham khảo kỹ càng trong những nghi thức cổ truyền.

Qua ngày hôm sau, Chủ Nhật, Hội Ðền Hùng Hải Ngoại đã cùng hàng chục hội đoàn của cộng đồng người Việt ở Nam California cử hành Ðại Lễ Giỗ Tổ ở Vườn Hồng của thành phố Westminster. Ban tổ chức đã xướng đọc một danh sách khá dài những hội đồng hương tiếp tay vào công việc tổ chức này. Chúng tôi ghi nhận được có các hội đồng hương Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Long Xuyên, Hội Học Sinh Di Cư 54, Hội Trưng Vương, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Trung Tâm văn Hóa Việt Nam, Hội Phước Tộc, cộng đồng VN Nam California...

Buổi lễ được mở đầu bằng một cuộc rước kiệu hoa tới Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ thỉnh Ðất và Nước Thiêng lấy từ đền Hùng ở Phú Thọ VN tới nơi hành lễ. Gần cả ngàn đồng hương trong đó nhiều người đã mặc quốc phục truyền thống trong những dịp đại lễ đã xếp hàng dài đi theo kiệu hoa làm thành một đoàn rước khá linh đình trên đường All American Way của Westminster.

Ðoàn rước Kiệu đã đi qua một cổng Tam Quan được dựng trong Vườn Hồng và tiến vào lễ đài. Hai ban Tế Nữ Quan và Nam Quan gồm các vị cao niên trong cộng đồng cùng với các bạn trẻ con cháu hội viên của Hội Ðền Hùng hải ngoại đã tiến hành những nghi thức tế lễ rất trang trọng trong tiếng chiêng trống đổ hồi và nhã nhạc vang lừng.

Nhiều quan khách Mỹ Việt đến tham dự trong hai ngày lễ này đều bầy tỏ lòng cảm mến với cộng đồng người Việt khi tổ chức lễ hội nhớ Tổ mà người Hoa Kỳ không có, theo như lời phát biểu của Nghị Viên Frank Fry của thành phố Westminster.

Trong dịp này Thượng Nghĩ Sĩ tiểu bang California Lou Correa đã bày tỏ: “Sức mạnh của cộng đồng VN đã thể hiện trong công cuộc đấu tranh tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN. Sức mạnh ấy có được là do người VN đã luôn nhớ đến tổ tiên trong lịch sử của mình”.

Cũng trong dịp này, Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn đã hứa sẽ vận động để Quận Cam dành cho cộng đồng người Việt một ngân khoản và một nơi thiết lập Ðền Hùng hải ngoại.

Trong buổi tổ chức Ðại Lễ Giỗ Tổ năm nay, hội Ðền Hùng hải ngoại đã cố gắng quy tụ được khá đông các hội đoàn cùng tiếp tay. Gần hai chục gian hàng dành cho các hội đoàn và các cơ sở y tế, thương mại được thiết lập dài hai hàng trước sân khấu để khi lễ tất, mọi người sẽ cùng đi thăm các gian hàng cũng là tìm hiểu về hoạt động của những hội đoàn đồng hương trong sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt ở Nam California.

Tại những gian hàng này, các hội đồng hương đã trình bày nhiều hình ảnh về sự hoạt động của Hội, những đặc san viết về quê hương đất nước và dân tộc cũng như một vài món ăn truyền thống của xứ sở mình. Ðây có thể là một sơ khởi của một “Hội Chợ Văn Hóa” trong tương lai vào dịp cộng đồng làm lễ Giỗ Tổ.

Nhìn chung, Ðại Lễ Giỗ Tổ năm nay số đồng hương tham dự có đông hơn năm ngoái. Người ta không còn phân biệt lễ Giỗ Tổ của Cao Niên Á Mỹ hay của Hội đền Hùng mà chỉ nghĩ là Tổ Chung và chúng ta là con cháu của Tổ, đến ngày Mùng Mười Tháng Ba Âm lịch là tìm đến nhau, đốt nén hương trầm, trẻ già cùng nhau nhớ về Tổ để chiêm nghiệm xem chúng ta đã làm được gì cho Tổ Tiên không buồn lòng. (N.H.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác