Nguyên Huy/Người Việt
Chiều hôm Thứ Bảy 21 Tháng Tư vừa qua, Luật Sư Lâm Lễ Trinh đã tổ chức buổi ra mắt 3 tác phẩm của mình tại hội quán của đài Little Saigon Radio.
Người đến tham dự khoảng 200, đã thấy ngay những điểm đặc biệt trong buổi ra mắt sách này.
Ðiểm thứ nhất là trong số người tham dự có nhiều nhân vật cao cấp trong hai nền Cộng Hòa ở miền Nam trước năm 1975 như cụ Cao Xuân Vỹ, cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Linh Mục Phan Phát Hườn... Giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa trong vai trò hướng dẫn chương trình còn cho biết là rất nhiều nhân vật, các nhà thức giả trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã hỗ trợ cho buổi sinh hoạt này như Bác Sĩ Nguyễn Tường Bách, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, nhà văn Hà Thượng Nhân, Giáo Sư Ðoàn Thanh Liêm, Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, nhà thơ Du Tử Lê, bà Jackie Bông, Giáo Sư Trần Huy Bích, nhà văn Vũ Ký, nhà thư họa Vũ Hối, nhiếp ảnh gia Thái Ðắc Nhã.
Ðiểm thứ hai là có tới bốn vị, một là nhà văn nhà báo Ðỗ Tiến Ðức, hai giáo sư một từ Strasbourg (Pháp) sang là Nguyễn Ðăng Trúc, một là giáo sư sử học Phạm Cao Dương, một cựu luật sư là Ðoàn Thanh Liêm nhận giới thiệu tác giả và tác phẩm.
Ðiểm thứ ba là như trong biểu ngữ lớn treo trong hội quán ghi rõ buổi ra mắt sách cũng là buổi góp ý về những vấn đề Việt Nam qua ba tập sách ra mắt.
Bốn diễn giả đều có một nhận định chung là sức làm việc của tác giả ở tuổi 85 quả thật đáng kính phục. Với ba tác phẩm “Về Nguồn” 700 trang, “Thức Tỉnh” 706 trang và “Vietnam, a Paintful Transition” 608 trang, tác giả quả như một người “khơi nguồn lịch sử” đúng như nhà văn Giao Chỉ từng nhận xét trong buổi tác giả ra mắt sách tại San Jose. Nhà văn Ðỗ Tiến Ðức mường tượng ra sau này, lớp con cháu khi tìm về nguồn sẽ tự hỏi vì sao mà lớp người Việt sau 30 Tháng Tư, 1975 lại chống Cộng đến thế thì họ sẽ “thức tỉnh” ngay vì “họ sẽ thấy có nhiều nhà trí thức đã đóng góp ý kiến trong đó có tác giả Luật Sư Lâm Lễ Trinh”.
Giáo Sư Nguyễn Ðăng Trúc nhận xét rằng “qua ba tác phẩm tác giả Luật Sư Lâm Lễ Trinh đã phá vỡ những huyền thoại về Cộng Sản để thấy được sự thật”. Giáo sư sử học Phạm Cao Dương cũng cho rằng những cuốn sách ra mắt hôm nay của Luật Sư Lâm Lễ Trinh là một phần trong những công trình khẩu vấn rất giá trị và công phu mà khó có ai có thể làm được.” Riêng cựu Luật Sư Ðoàn Thanh Liêm sau khi kể về “dũng khí” của tác giả đã có nhận định rằng “chưa đủ những tiêu chuẩn đòi hỏi về sử liệu để tác phẩm đi vào dòng chính của Hoa Kỳ nên xin được tác giả lưu tâm”.
Trước khi các diễn giả lên giới thiệu, ban tổ chức có cho chiếu một phần DVD mà Luật Sư Lâm Lễ Trinh cùng nhà truyền hình Ðinh Xuân Thái thực hiện về những cuộc phỏng vấn các nhân vật, chức trưởng trong hai nền Ðệ I Cộng Hòa và Ðệ II Cộng Hòa, những nhân vật đã từng từ chối nhiều cuộc phỏng vấn của giới truyền thông báo chí Anh cũng như Việt ngữ trước đó chẳng hạn như cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, cựu Ðại Tướng Cao Văn Viên v.v... Có lẽ vì uy tín của tác giả, từng là người đã nắm những chức vụ then chốt trong hai nền Cộng Hòa của miền Nam trước năm 1975 nên tác giả dễ có cơ hội phỏng vấn được những nhân vật kể trên.
Ðiểm đáng ghi nhận thứ tư là tác giả của ba cuốn sách đã không nói gì đến những cuốn sách của mình mà mở một cuộc nói chuyện đầy hấp dẫn về những vấn đề về Việt Nam mà ai còn là người Việt thảy đều quan tâm, băn khoăn và theo dõi. Chính vì thế mà khán giả đã ở lại lắng nghe cho đến phút chót.
Tác giả Luật Sư Lâm Lễ Trinh đã đề cập đến khá nhiều vấn đề liên quan đến Việt Nam, liên quan đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, liên quan đến những sự đấu tranh của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Luật sư đã phân tích khá cặn kẽ căn nguyên từ trong nước cũng như thế giới đã khiến công cuộc “dân chủ hóa Việt Nam chậm như rùa bò” đồng thời luật sư cũng đưa ra một số nhận định về việc xúc tiến công trình hóa dân chủ ở Việt Nam. Ðó là công việc trả lại sự thật cho lịch sử, phá tan những huyền thoại về Cộng Sản, xóa bỏ những ảo tưởng về một thay đổi tiệm tiến của Cộng Sản, đồng thời phải hủy bỏ ngay những mặc cảm thua trận của phía người Việt Quốc Gia tự do.
Tác giả nhấn mạnh sự thật trong lịch sử Việt Nam là Cộng Sản không thể là cứu tinh của dân tộc mà Cộng Sản chính là tội đồ của dân tộc. Nghĩ rằng Cộng Sản sẽ thay đổi là một ảo vọng rất nguy hiểm. Boris Yelsin, người xóa bỏ Cộng Sản Liên Xô, đã nói: “Cộng Sản không bao giờ sửa đổi, Cộng Sản phải bị thay đổi.” Với Cộng Sản Việt Nam thì Ðặng Tiểu Bình chủ tịch Cộng Sản Trung Hoa, nhận xét: “Cộng Sản Việt Nam là gian ngoan, phản trắc. Chúng đã học được và rút tỉa được những bài học của Cộng Sản đàn anh.”
Ðó là những sự thực mà bao nhiêu tài liệu cả hai phía Cộng Sản và tự do đã cho giải mật vào thời gian gần đây.
Kết luận buổi nói chuyện nhân ra mắt sách tác giả Luật Sư Lâm lễ Trinh, người từng nắm những chức vụ quan trọng trong hai nền Cộng Hòa trước 1975 như cựu bộ trưởng nội vụ, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa và hiện là chủ nhiệm các tạp chí Anh và Pháp ngữ... nói rằng: “Chúng ta sẽ thắng. Cộng Sản không thể chống lại được đại khối dân tộc với hơn 80 triệu người mong mỏi được sống trong tự do. Cộng Sản đã mất chính nghĩa. Nhưng chúng ta lại chưa khai thác được điều này.” (N.H.)