Oanh Thơ
Có lẽ một số đông phụ huynh hay ông bà nội, ngoại nào khi phải lái xe đi đâu và mang theo đứa con, hay cháu, khoảng 2, 3 tuổi của mình trong chiếc car seat đều trải qua kinh nghiệm phải đối phó với việc em bé không chịu ngồi trong chiếc ghế đặc biệt này. Một bài báo trên tờ SanDiego Family Magazine của ký giả Jeff Carlson sẽ đem đến cho chúng ta những chỉ dẫn về phương cách làm sao giải quyết vấn đề này một cách có hiệu quả.
Thật vậy, khi bạn đang lái xe trên đường mà bỗng nhiên em bé đòi ra khỏi carseat của nó thì thường bạn chỉ có hai cách để chọn lựa: Một là tiếp tục lái xe, mặc cho em bé la khóc và mình thì muốn điên lên; hai là ngừng xe lại ở một chỗ an toàn nào đó để nghỉ ngơi. Thế nhưng, nếu như bạn ở trong trường hợp đang lái xe trên một đoạn đường không quen thuộc trong khi đang đi chơi xa thì sao?
Bác Sĩ Nhi Khoa Charles H. Hanson nói rằng ông thường nhắc nhở những bệnh nhân của ông là phải chuẩn bị trước để tìm cách giải quyết các vụ nhức đầu này, nếu không, người ta sẽ không còn muốn đi chơi xa đâu nữa.
Ði đây đó, hay du lịch, thông thường phải đem lại một kinh nghiệm thú vị cho cả gia đình mới phải. Ngay cả khi cả nhà lên xe đi đến chợ không thôi cũng nên là một cuộc đi xe đầy thích thú vì đứa trẻ dù nhỏ đi nữa, vẫn có thể hưởng được sự thích thú vì đi được đến một nơi chốn mới mẻ và điều quan trọng là mọi người, kể cả phụ huynh, đều phải cảm thấy vui sướng. Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng mới cưới và chưa có con cái, từng thích thú trong những chuyến đi du lịch xa bằng xe hơi của người lớn, cũng sẽ muốn con cái của họ hưởng sự vui thú như họ vậy.
Cơ Quan Kiểm Soát Lưu Thông của California (The California Highway Patrol) đã cung cấp một danh sách những điều cần làm khi đi đường, nhất là trên những đoạn đường dài. Phần lớn những điều trong danh sách này rất hiển nhiên (chẳng hạn như không bao giờ nên dừng lại ở “lane” khẩn cấp - emergency lane), hay bất cứ nơi nào mà bạn không được an toàn - còn những điều khác nhắc nhở mọi người cần phải đề cao cảnh giác.
Cảnh Sát Viên Giao Thông Steve Creel khuyên rằng phụ huynh nên biết giới hạn của con mình. Họ cần phải tìm biết rõ lộ trình của mình trước và sửa soạn để ngừng lại ở những chỗ đông người qua lại và sáng sủa, hay có nhiều đèn sáng vào ban đêm.
Dĩ nhiên, những giới hạn của con bạn có thể gây ngạc nhiên cho bạn. Giống như trường hợp của vợ chồng Drew và Erica Haldane, họ không bao giờ chuẩn bị cho sự phát triển đột ngột của con gái họ. Khi ở trong thời gian sơ sinh, nó thường ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ lái xe. Thế mà khi nó được 6 tháng tuổi, bỗng nhiên chỉ sau một tiếng rưỡi ở trong xe hơi, con bé la khóc, không chịu ngồi trong car seat của nó nữa. Lúc đó, xe của Hadane đã đi qua khỏi nơi có phố xá một đoạn đường khá xa và đang chạy trên một đoạn đường xa lộ hun hút, vắng xe cộ và không hề có nhà cửa hai bên đường. Ðây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra nên cả hai rất lo sợ. Erica nói: “Ðó thật là một cơn ác mộng. Chúng tôi không biết phải làm sao và có nên ngừng xe lại hay không. Và nếu ngừng lại thì có an toàn không”.
Các bác sĩ nhi khoa, người cảnh sát giao thông hay những người cha mẹ bận rộn đều không khuyến khích phụ huynh ngừng xe lại một cách thường xuyên khi trẻ con nổi chướng. Họ đề nghị là nếu có hai người lớn ở trong xe, một người nên tìm một trò chơi nào đó giúp cho trẻ con chú ý thí dụ như trò chơi bịt mắt, mở mắt. Trong khi cha đang lái xe thì mẹ nên ngồi băng sau với con để nó không cảm thấy cô đơn. Còn nếu lái xe một mình thì nên đưa cho con đồ chơi, bánh hay nước. Tuy nhiên, những phương cách này chỉ là để giải quyết tạm thời và ngắn hạn mà thôi.
GIỮ BÌNH TĨNH
Drew va Erica cười khi kể lại câu chuyện của họ về cuộc du lịch, thế nhưng vào thời điểm đó khi con la khóc, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau về việc họ phải làm cái gì và việc họ đôi co chỉ làm cho con gái họ trở nên khó chịu hơn và không có cách nào dỗ cho nó nguôi khóc. Lúc đó, họ áp dụng những phương thức căn bản thông thường như xoa đầu và cổ của em bé, cầm tay nó cho đến khi họ có thể tìm một nơi chốn an toàn để dừng lại và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì em bé trở lại vui vẻ.
Bây giờ hai vợ chồng họ Hane không còn phải căng thẳng như lúc trước vì cô con gái đã được hai tuổi và rất quen thuộc với những chuyến đi chơi xa. Cả ba vợ chồng con cái học cách làm cho họ bận rộn bằng cách cùng hát những bài hát vui, hay những trò chơi có sự tham dự của mọi người. Giải pháp hay nhất của hai vợ chồng nhà này làm cho gia đình thấy dễ chịu hơn nhưng thời khóa biểu thì hơi bất thường một chút. Drew Hane nói: “Nếu chuyến đi dài hơn là một, hai tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ thu xếp để rời nhà khoảng giờ ngủ giữa bữa (nap time), hay giờ ngủ buổi tối (bedtime) của em bé. Cho dù khi đến nơi, chúng tôi sẽ bị một buổi tối bất thường.
Những chuyên viên về các chuyến đi xa cũng nói rằng nếu cha mẹ thu xếp áo quần và vật dụng sớm thì họ sẽ tránh được sự hối hả, chạy như điên và căng thẳng trước khi lên đường. Phụ huynh phải sửa soạn một cái “car kit” - hộp đựng những vật dụng cần có trên đường đi, rồi đến một bao thức ăn và nước, các thứ đồ chơi mà con mình thích nhất, cũng như đem theo loại nhạc mà nó thích nghe (cho dù nhiều lúc cha mẹ phải nghe đi nghe lại một cuốn băng nhạc của con). Và dĩ nhiên là nhớ cho con ăn no trước khi đi và thay tã sạch cho con. Ngay chính cha mẹ cũng cần ăn và cảm thấy thoải mái trước khi lên đường.
NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KHÁC
Nếu phải ngừng xe lại dọc theo xa lộ, nên nhớ áp dụng cùng một phương cách khi trời sương mù: Nghĩa là biết chắc là mình rời khỏi dòng xe cộ và tấp vào lề đường với đèn chớp báo hiệu. Cho dù con bạn có la khóc các mấy đi nữa, phụ huynh luôn cần phải từ từ tìm chỗ an toàn để dừng lại.
Biết chắc là xe của bạn đậu ở chỗ mà những tài xế khác có thể trông thấy. Thí dụ như không bao giờ nên đậu xe ở chỗ dốc lên, xuống của một ngọn đồi; hay đậu ở chỗ đầu một đường cong, hoặc quá gần góc đường, vì đậu như thế, xe chạy đến sẽ không kịp thấy để tránh.
Kiên nhẫn:
Bởi vì khi con quấy khóc như thế thì một chuyến đi dự định hai tiếng đồng hồ có thể kéo dài đến 2 tiếng rưỡi hay ba tiếng.
Sửa soạn trước:
Tìm biết sẵn những khu vực hay nơi chốn dừng chân giữa các nơi nghỉ - rest stops. Cho dù các quán ăn fast food là những địa điểm nghỉ chân rất tốt và dễ tìm thấy nhưng hãy cẩn thận vì chúng có thể đóng cửa sớm, nghỉ lễ... Nếu bạn lái xe đi vào buổi tối thì nên chọn một đoạn đường khác có nhiều hàng quán bên đường, cũng như nhiều xe cộ qua lại cho dù nó có thể dài hơn đường bạn định đi.
Bạn có thể gọi cơ quan cảnh sát giao thông địa phương, họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Oanh Thơ