Luật mới về cung cấp dữ liệu tín dụng thêm nhiều khoản nhằm tránh sai lầm
Thursday, July 08, 2004 Bookmark and Share

Hồ Ðiệp

WASHINGTON 8-7 (TH).- Ðạo luật “Fair and Accurate Credit Transactions Act” (FACTA) có hiệu lực từ mùng 4 Tháng Chạp 2003 mà theo đó mỗi người có quyền yêu cầu mỗi công ty cung cấp tiểu sử tín dụng (Credit Reporting Agency) phải “chùa” cho quí vị mỗi năm một bản.

Kể từ đầu tháng 12 tới đây, như chúng tôi từng tường trình trong một kỳ báo trước, cư dân các tiểu bang miền Tây (gồm cả California) bắt đầu có quyền liên lạc với các công ty Experian, Equifax và Trans Union để yêu cầu họ gửi cho quí vị một bản tiểu sử tín dụng (Credit Report) miễn phí.

Theo đạo luật FACTA và được một viên chức của chính phủ liên bang giải thích, người ta, như vậy, có quyền có mỗi năm tới 3 bản tiểu sử tín dụng miễn phí (tức là mỗi bản từ một công ty).

Một tổ chức theo dõi các hoạt động công ích khám phá ra rằng có đến 79% các bản tiểu sử tín dụng chứa đựng (có thể ít, có thể nhiều tùy từng tài liệu hay trường hợp) các chi tiết hay dữ kiện sai lầm hoặc thừa hay thiếu. Các sự không chính xác này nhiều khi ảnh hưởng tai hại đến lá đơn vay nợ của một cá nhân. Họ có thể bị từ chối vì tiểu sử tín dụng xấu không tin tưởng được dù đó là những dữ kiện sai.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, không cần phải đợi tới cuối năm, ai cũng có thể bỏ ra chưa tới $10 để có một bản tiểu sử tín dụng để ngó chơi (hay ngó thật). Số tiền này rất nhỏ so với sự thiệt hại có thể có nếu như quí vị cần đến một bản tiểu sự tín dụng chính xác cho một nhu cầu vay nợ nào đó.

Trong khi chờ đợi bản tiểu sử tín dụng “chùa” hiện nay, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) đã diễn giải và đưa ra các hướng dẫn thi hành đạo luật FACTA, trong đó, có một số điều khoản đã được chấp thuận, một số đang được bàn cãi mà từ đó mọi người có một bản tiểu sử tín dụng hoàn hảo hơn. Dưới đây là một số nét chính:

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Chạp 2004, một Hệ Thống Báo Ðộng Gian Lận (National Fraud Alert System) được thiết lập để giúp quí vị báo động rằng quí vị có lý do chính đáng (để thông báo) rằng quí vị là nạn nhân của một vụ ăn cắp danh tính (người khác dùng tên và số thẻ tín dụng của quí vị để mua hàng vay rút tiền ngân hàng, vay nợ v.v...) Các nhà tài trợ sẽ nhận được lời báo động này và hy vọng họ tiến hành hoạt động kinh doanh kỹ lưỡng hơn những gì liên quan đến tên tuổi và số thẻ tín dụng của quí vị.

Chứng từ, biên nhận mua hàng hóa hay dịch vụ của quí vị sử dụng với thẻ tín dụng sẽ có số thẻ được đơn giản hóa hay thu gọn để tránh trường hợp một kẻ nào khác có thể nhìn vào đó để ăn cắp danh tính và số thẻ để mua hàng.

Các nhà tài trợ, ngân hàng, đang phát triển những phương pháp mới để tiêu hủy các dữ kiện tín dụng bị loại bỏ (như vất vào thùng rác, người khác có thể lấy và sử dụng).

Các công ty cung cấp dữ liệu tiểu sử tín dụng sẽ ngưng phúc trình các dữ kiện gọi là gian lận của người nào đó sau khi người ta chứng minh rằng họ là nạn nhân của một vụ ăn cắp danh tính tín dụng.

Các nhà tài trợ cũng như các công ty xí nghiệp có bổn phận phải cung cấp hồ sơ, tài liệu, biên nhận, chứng từ của các trương mục gian lận hầu giúp quí vị chứng minh cho người ta thấy quí vị là nạn nhân của một vụ đánh cắp danh tính tín dụng.

Quí vị có thể thông báo trực tiếp cho các nhà tài trợ cũng như các công ty cung cấp dữ liệu tín dụng về các trương mục của quí vị là nạn nhân của các vụ ăn cắp danh tính tín dụng, nhằm ngăn chặn sự quảng bá tin tức sai lạc có hại cho quí vị.

Như những gì chúng ta được biết, cả 3 công ty cung cấp dữ liệu tiểu sử tín dụng phải thiết lập một trung tâm giao tiếp gồm địa chỉ, số điện thoại miễn phí, trang nhà Internet mà quí vị có thể liên lạc trực tiếp một cách nhanh chóng và dễ dàng khi quí vị cần có một bản tiểu sử tín dụng.

Các trung tâm này phải có khả năng tiếp nhận số lượng lời yêu cầu rất lớn hàng ngày của quí vị cũng như chỉ có quyền tiếp nhận và thu thập các dữ kiện đủ cho việc cấp phát bản tiểu sử tín dụng miễn phí. Họ không được quyền quảng cáo, tiếp thị hay làm lạc đề hay gây trở ngại cho nguồn cung cấp dữ liệu mà quí vị muốn có.

Tất cả dữ kiện mà quí vị cung cấp chỉ để quí vị có bản tiểu sử tín dụng miễn phí và họ không được dùng nó cho một mục đích nào khác.

Bên cạnh địa điểm trung ương cung cấp dữ liệu tín dụng, các công ty cung cấp tiểu sử tín dụng phải duy trì số điện thoại miễn phí để giới tiêu thụ liên lạc và yêu cầu cung cấp bản tiểu sử tín dụng miễn phí mỗi năm một lần.

Hồ Ðiệp

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác