Bài: Hoàng Giao
Hình: VAALA cung cấp
LOS ANGELES, California - Hội Luận Ðiện Ảnh lần thứ 4 do Hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ (VNLC) phối hợp cùng Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức đã diễn ra vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Tư, 2008 tại phòng hội De Neve trong khuôn viên đại học UCLA.
Tham luận viên của buổi hội luận gồm có Timothy Linh Bùi (đạo diễn phim “Powder Blue,” “Green Dragon”), Elyse Ðinh (tài tử phim “Green Dragon,” “Chạy Trong Cỏ Cao”), Abraham Ferrer (giám đốc Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu Los Angles), Stephane Gauger (đạo diễn phim “Cú và Chim Se Sẻ”), Elisabeth Huỳnh (chuyên viên tuyển và mua phim của hãng phim Fox), David Ngô (đạo diễn phim tài liệu “Hoàng Hậu Từ Tiểu Bang Virginia: Chuyện Bà Jackie Bông Wright”), Bảo Tranchi (nhà thiết kế trang phục phim “Vượt Sóng,” “Charlie's Angels,” “America's Next Top Model, kỳ 7”), Hàm Trần (đạo diễn phim “Vượt Sóng”) và Christopher Wong (nhạc sĩ soạn nhạc cho các phim “Vượt Sóng,” “Dòng Máu Anh Hùng” và “Buổi Sáng Ðầu Năm”).
Hơn 100 khán giả đã đến nghe các tham luận viên trình bày và chia sẻ kinh nghiệm làm phim. Với chủ đề “Filmmaking: the Good, the Bad, and the Ugly,” ban tổ chức đã mời chuyên viên thuộc nhiều lãnh vực khác nhau trong lãnh vực điện ảnh, “bao giàn” từ hậu trường cho đến khi phim được thực hiện xong và đưa ra trình chiếu trước công chúng.
Trước khi bắt đầu phần hội luận, cô Helena Huệ Trần và Hồng Vân Nguyễn đã mời khán giả xem những đoạn phim giới thiệu tác phẩm mới của các tham luận viên. Vấn đề “đầu tiên” (“tiền đâu”) vẫn là một quan tâm lớn đối với những người hoạt động trong ngành điện ảnh.
“Nếu không chứng minh được với những nhà đầu tư là có một thị trường mua vé xem phim, thì phim sẽ không được phê chuẩn cho sản xuất,” cô Elisabeth Huỳnh trình bày. Do đó, khán giả đóng một vai trò rất quan trọng.
“Ðể ủng hộ phim Việt Nam, mỗi khi phim ra rạp, khán giả cần phải mua vé ở rạp để ủng hộ,” nhạc sĩ Christopher Wong tiếp lời.
Kỹ thuật digital hiện nay cho phép những người làm phim bắt tay vào dự án với một kinh phí nhỏ. Ðạo diễn Timothy Linh Bùi nói: “Kỹ thuật digital ngày càng thông dụng và tiến bộ. Không có tiền quay bằng phim nhựa thì quay bằng digital, rẻ hơn hẳn.”
Ý kiến này được đạo diễn Stephane Gauger tán thành. Stephane thực hiện phim đầu tay “Cú và Chim Se Sẻ” quay bằng kỹ thuật digital, với kinh phí dưới $500,000. “Cú và Chim Se Sẻ” đã đoạt một số giải thưởng tại các đại hội điện ảnh Á Châu ở San Francisco, Dallas, San Diego và được đề cử giải John Cassavetes dành cho phim kinh phí dưới $500,000 tại Independent Spirits Award, Los Angeles.
Phim chiếu tại các đại hội điện ảnh, đoạt nhiều giải thưởng, nhưng nếu không tìm được nhà phát hành thì cũng là một vấn đề nan giải. Các đạo diễn Timothy Linh Bùi, Stephane Gauger, Hàm Trần và một số bạn bè quyết định thành lập một công ty phát hành phim.
“Công ty mang tên Wave Releasing,” Hàm Trần cho biết. Cuốn phim đầu tiên Wave Releasing phát hành có thể là “Cú và Chim Se Sẻ” vào Tháng Tám năm nay.
Ða số khán giả ở lứa tuổi sinh viên. Khi được hỏi về sự quyết định theo đuổi một ngành nghệ thuật, nhà thiết kế thời trang Bảo Tranchi cho biết: “Ði theo những ngành mình yêu thích sẽ dễ thành công hơn, thực ra thì chẳng cha mẹ nào lại muốn con mình phải theo những ngành không thích rồi khổ sở suốt đời.”
Y phục do Bảo Tranchi thiết kế đã được rất nhiều người mẫu và tài tử Hollywood ưa chuộng. Khách của cô phải kể đến Steven Tyler, Jessica Alba, Naomi Watts, Paris Hilton, Courtney Cox. Khi thực hiện trang phục cho phim “Vượt Sóng,” Bảo Tranchi cho biết cô phải ứng biến với sự thay đổi về thời khóa biểu quay.
Cô nói: “Có khi tôi chỉ có một hai ngày để may cả trăm bộ quần áo! Cực nhưng rất vui khi làm xong nhiệm vụ!”
Một trong những mối quan tâm của các tham luận viên là đưa sự hiện diện của người Việt lên màn ảnh rộng, thay thế cho những “mẫu rập khuôn” (stereotype) của Hollywood.
Tài tử Elyse Ðinh kể lần đầu tiên cô đi tìm việc, đến gặp người đại diện, ông ta nói: “Cô là người Việt Nam à? Tốt! Tôi biết rất nhiều đạo diễn cần diễn viên Việt Nam để đóng vai... gái điếm.”
Những câu chuyện kể dưới lăng kính riêng của người Việt, do đó, rất cần thiết để xóa đi “mẫu rập khuôn” của Hollywood.
Sau phần hội luận, ban tổ chức trình chiều ba phim ngắn “Break-Up Therapy” của David Ngô, “Mẹ Ơi!” và “Nhu Cầu Vẽ Bậy” của Tuấn Andrew Nguyễn cùng thực hiện với Hà Thúc Phù Nam.
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ (VNLC) thực hiện Hội Luận Ðiện Ảnh lần đầu vào năm 2002, và từ đó cách mỗi năm, hội luận lại được hai tổ chức bất vụ lợi này tiếp tuc thực hiện vào các năm chẵn.
Vào mỗi năm lẻ, VAALA và VNLC đồng thực hiện Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival - ViFF).
Hội Luận Ðiện Ảnh và Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế đều nhằm mục đích quảng bá những tác phẩm điện ảnh do các đạo diễn người Việt Nam hoặc gốc Việt Nam thực hiện hoặc những tác phẩm nói về người Việt Nam. Các sinh hoạt này cũng đề cao những thành tựu của những người làm phim.