Hình bên: University of Tennessee, Knoxville là trường có đội bóng football thuộc vào hàng nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Trong hình, một thành viên ban nhạc của trường tại trận đấu giữa đội bóng football của trường với đội bóng của học viện Air Force Academy tại Knoxville, Tennessee, ngày 9 Tháng Chín, 2006. (Hình: Stephen Dunn/Getty Images)
Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)
Xếp hạng
University of Tennessee được tuần báo U.S. News & World Report xếp vào danh sách 40 trường đại học công lập hàng đầu của Hoa Kỳ.
Sau đây là thứ bậc xếp hạng của các phân khoa thuộc University of Tennessee:
Hạng 1: Mục Global Business School Rankings (Xếp Hạng Trường Kinh Doanh Toàn Cầu) của nhật báo Anh Financial Times xếp hạng 1 cho chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) của University of Tennessee, xét trên phương diện giá trị của cựu sinh viên 3 năm sau khi tốt nghiệp.
Hạng 1: Ðặc san Modern Physician xếp hạng 1 cho chương trình Physician Executive MBA của trường College of Business Administration thuộc University of Tennessee.
Hạng 2: Ðặc san kiến trúc Design Intelligence xếp hạng 2 cho trường kiến trúc College of Architecture and Design của University of Tennessee.
Hạng 3: Tuần báo U.S. News & World Report xếp hạng 3 cho chương trình ấn loát bậc cao học của University of Tennessee.
Hạng 5: Trong năm 2005 nhật báo Wall Street Journal xếp hạng 5 cho chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) tổng quát của University of Tennessee trong số tất cả những trường đại học công lập của Hoa Kỳ.
Hạng 7: Tuần báo U.S. News & World Report xếp hạng 7 cho chương trình dược khoa của University of Tennessee
Hạng 9: Phân khoa Department of Ophthalmology được đặc san nhãn khoa Ophthalmology Times xếp hạng 9.
Hạng 9: Ðặc san luật pháp National Jurist xếp hạng 9 cho thư viện Joel A. Katz Law Library trong trường luật College of Law của University of Tennessee.
Hạng 10: Ðặc san luật pháp National Jurist xếp hạng 10 cho toàn thể trường luật College of Law của University of Tennessee.
Hạng 10: Tuần báo U.S. News & World Report xếp hạng 10 cho chương trình bậc cao học Nuclear Engineering (Kỹ Sư Hạch Tâm) của University of Tennessee.
Thư viện John C. Hodges Library được xếp hạng 30 trong số tất cả những thư viện nghiên cứu công cộng ở Hoa Kỳ.
Những chương trình học của University of Tennessee
Là một trong những học viện nghiên cứu công cộng hàng đầu của Hoa Kỳ, khuôn viên đầu não của hệ thống University of Tennessee ở Knoxville có những chương trình học để sinh viên sẽ thi lấy những bằng cử nhân, cao học và tiến sĩ. Mười một trường cao đẳng của University of Tennessee ở Knoxville được phụ trách bởi hơn 1,400 người thuộc ban giảng huấn và cống hiến hơn 300 chương trình học khác nhau.
Danh sách các trường và phân khoa:
Agricultural Sciences and Natural Resources (Khoa Học Canh Nông và Tài Nguyên Thiên Nhiên)
Architecture and Design (Kiến Trúc và Thiết Kế)
Arts and Sciences (Nghệ Thuật và Khoa Học)
Business Administration (Quản Trị Kinh Doanh)
Communication and Information (Viễn Thông và Thông Tin)
Education, Health, and Human Sciences (Giáo Dục, Y Tế, và Khoa Học Nhân Văn)
Engineering (Kỹ Sư)
Graduate School (Trường Hậu Cử Nhân)
Law (Luật Khoa)
Nursing (Y Tá)
Social Work (Công Tác Xã Hội)
Space Institute (Viện Không Gian)
Veterinary Medicine (Thú Y)
Học phí niên khóa 2007-08 tại khuôn viên Knoxville
(ở những khuôn viên khác thuộc hệ thống University of Tennessee có mức học phí thấp hơn)
Bậc cử nhân: $5,932 cho cư dân Tennessee - $18,174 cho cư dân các tiểu bang khác.
Bậc hậu cử nhân: $6,720 cho cư dân Tennessee - $18,962 cho cư dân các tiểu bang khác.
Học phí tại các trường chuyên môn:
Trường Luật: $11,502 cho cư dân Tennessee - $27,762 cho cư dân các tiểu bang khác.
Trường Thú Y: $14,590 cho cư dân Tennessee - $38,658 cho cư dân các tiểu bang khác.
Trường Y Khoa (cho tân sinh viên): $18,866 cho cư dân Tennessee - $36,778 cho cư dân các tiểu bang khác.
Trường Nha Khoa: $16,722 cho cư dân Tennessee - $38,740 cho cư dân các tiểu bang khác.
Trường Dược Khoa: $13,036 cho cư dân Tennessee - $26,042 cho cư dân các tiểu bang khác.
Nộp đơn xin vào học
Mỗi Mùa Thu, University of Tennessee nhận số sinh viên năm thứ nhất đủ nhiều để có thể tiếp tục duy trì sĩ số tổng cộng của bậc cử nhân ở khoảng 20,000 sinh viên. Tuy rằng đây là một con số khá cao, nhưng trường này có tỉ lệ giữa sinh viên và ban giảng huấn là 15/1.
University of Tennessee càng ngày càng được xếp hạng cao hơn trên toàn quốc. Các giới chức của trường này cho biết trong năm 2007, một phần ba tổng số sinh viên được nhận vào năm thứ nhất có điểm GPA trung bình là 4.0.
Thời gian nộp đơn
Nếu bạn muốn xin vào học tại University of Tennessee trong năm 2009 thì trường này bắt đầu nhận đơn từ ngày 1 Tháng Tám 2008. Bạn có thể nộp đơn trực tuyến trên website của trường.
Thăm viếng
Bạn có thể tìm hiểu về University of Tennessee trên Internet hoặc đích thân đến viếng tận nơi. Hãy vào website của trường này để ghi danh giữ chỗ cho một chuyến viếng thăm.
Thành phố Knoxville
Ðược thiết lập năm 1791 trong vùng phía Ðông Tennessee, Knoxville là thành phố lâu đời nhất và lớn hạng thứ ba (sau Memphis và Nashville) của tiểu bang này. Nằm dưới chân rặng núi Appalachia và dọc theo sông Tennessee River, Knoxville cách một ngày lái xe từ nhiều vùng thành thị lớn như Atlanta và Chicago.
Sân vận động Neyland Stadium
Sân vận động Neyland Stadium trong thành phố Knoxville là phương tiện thể thao nổi tiếng nhất của University of Tennessee. Với 107,000 chỗ ngồi, Neyland Stadium là sân vận động lớn nhất ở Miền Nam Hoa Kỳ và lớn thứ 3 trên toàn quốc. Ðây là sân nhà của đội banh bầu dục Tennessee Volunteers của University of Tennessee và cũng thường được dùng cho những trận giao đấu ở tầm cỡ toàn quốc. Sân vận động này do University of Tennessee cai quản, tuy thuộc quyền sở hữu của tiểu bang Tennessee.
Nguồn gốc tục danh “Tình Nguyện Viên” (Volunteers) của University of Tennessee
Tiểu bang Tennessee từng được gọi là “Volunteer State” (Tiểu Bang Người Tình Nguyện) vì trong lịch sử đã có những con số đông đảo cư dân của tiểu bang này tình nguyện phục vụ trong cuộc chiến tranh cách mạng giành độc lập từ Anh Quốc, cuộc chiến tranh 1812-1815 (chống Anh Quốc và các thuộc địa vùng Bắc Mỹ của nước này), cuộc chiến tranh cách mạng ở Texas (1835-36) (chống Mexico), cuộc chiến tranh 1846-1848 giữa Hoa Kỳ và Mexico, và khá nhiều công dân của tiểu bang đã gia nhập cả hai phe Liên Bang (Miền Bắc) và Ly Khai (Miền Nam) trong cuộc Nội Chiến Mỹ (1861-65).
Trong năm 1902, lần đầu tiên nhật báo Atlanta Constitution đã gọi đội banh football của University of Tennessee là “The Volunteers,” theo sau một trận đấu giữa đội này với đội Georgia Tech Yellow Jackets. Rồi ít lâu sau đó nhật báo Knoxville Journal and Tribune bắt đầu dùng biệt danh này để gọi các sinh viên của University of Tennessee.
Tờ báo sinh viên The Daily Beacon
The Daily Beacon là tờ báo sinh viên của University of Tennessee, độc lập về phương diện biên tập, được ấn hành tới 15,000 tờ mỗi ngày, xuất bản 5 ngày một tuần, và có một ban biên tập gồm hơn 100 người, trong đó có ban chủ biên gồm 14 người, hơn 60 nhân viên gồm những biên tập viên, nhiếp ảnh viên, các trưởng ban nhuận sắc, và những thành viên khác, làm việc trong niên khóa 2007-08.
Tờ báo này thuộc vào một truyền thống báo chí sinh viên đã khởi đầu từ năm 1871 với bán nguyệt san The University Times-Prospectus. Tới năm 1906, bán nguyệt san đó được thay thế bằng tuần báo The Orange and White. The Daily Beacon ra đời 61 năm sau đó, với 4 số mỗi tuần, và vài năm sau tăng lên 5 số mỗi tuần. Tờ báo này xuất bản khoảng 180 số mỗi niên học, trong những tháng đang có những lớp học.
Ðài Truyền Hình The Volunteer Channel (TVC)
Ðây là một đài truyền hình ở Knoxville do sinh viên của hệ thống University of Tennessee đảm nhiệm. Tất cả những chương trình và công tác điều hành đều do các sinh viên phụ trách, từ việc săn tin, tường thuật, chủ biên, cho tới những dịch vụ quảng cáo. TVC cũng có nhiều chương trình phóng sự đặc biệt về những chuyện xẩy ra tại các khuôn viên của UT và những dịp giao đấu thể thao.
Viện Không Gian University of Tennessee (UTSI)
University of Tennessee Space Institute là một cơ sở phụ thuộc của University of Tennessee tọa lạc gần thị xã Tullahoma.
UTSI đã được thành lập để giúp cho University of Tennessee được hưởng ưu thế học vấn tối đa từ những cơ sở nghiên cứu không gian tân tiến đặt tại trung tâm khai triển kỹ thuật Arnold Engineering Development Center (AEDC) trong căn cứ Không Quân Arnold Air Force Base, trong số đó có những “đường hầm gió” (wind tunnels) và những thiết bị thí nghiệm hiện đại khác.
Cách đây vài năm, các giới chức của University of Tennessee và viện này đã quyết định chú trọng tối đa vào những chương trình khảo cứu bậc hậu cử nhân tại UTSI, để tránh chuyện tranh giành sinh viên bậc cử nhân giữa University of Tennessee và viện này.
Lịch sử
UTSI ra đời sau Thế Chiến II và giữa thời Chiến Tranh Lạnh. Có thể nói rằng mầm mống dẫn tới việc thành lập UTSI đã khởi đầu trong thập niên 1930. Sau khi thắng cuộc Thế Chiến I, Hoa Kỳ đã có thái độ tự tôn về khả năng và sự lớn mạnh của mình, và tin tưởng rằng họ là thành trì bất khả xâm phạm và là nước đứng đầu thế giới trong tất cả các lãnh vực khoa học. Nhưng hóa ra không đúng như vậy. Sự ưu việt của người Ðức trong kỹ thuật hàng không đã giúp họ chế tạo máy bay động cơ phản lực đầu tiên và những phi đạn hỏa tiễn đầu tiên. Giả thử Ðức Quốc Xã đã có những khả năng chế tạo tương đương với Hoa Kỳ thì kết quả của Thế Chiến II chắc hẳn đã đổi khác.
Trong năm 1951, Tổng Thống Harry Truman tuyên bố một cách cương quyết: “Hoa Kỳ sẽ không bao giờ lại quá giang trên đuôi áo của những nước khác trong sự tiến bộ và phát triển của kỹ thuật hàng không.”
Sau Thế Chiến II và những thập niên kế tiếp, quân đội Mỹ đã bành trướng những cơ sở nghiên cứu của họ, thiết lập những phòng thí nghiệm ở nhiều nơi trong nước, trong số đó có những thiết bị tối tân dùng để thí nghiệm máy bay và phi đạn, và những hệ thống đường hầm gió tại Arnold Engineering Development Center, ở Tullahoma, Tennessee. Công tác kiến tạo trung tâm này đã bắt đầu trong thập niên 1950.
Tuy nhiên, sau đó AEDC đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và tuyển mộ các khoa học gia và kỹ thuật viên có đủ khả năng đảm nhiệm những công tác mới tại đây, do đó những dự án đầy cao vọng của họ đã bị trì hoãn. Nhưng tới năm 1956, Không Quân Hoa Kỳ quyết định rằng họ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, và họ đã đạt tới những dàn xếp về hợp đồng với University of Tennessee để thành lập chương trình nghiên cứu hậu cử nhân nhằm đào tạo những nhân viên cho AEDC, trong khi sử dụng những cơ sở và trường ốc do Không Quân cung cấp. Tiến Sĩ Joel F. Bailey trở thành vị giám đốc đầu tiên của AEDC, kế đó là Tiến Sĩ Robert L. Young.
Trong năm 1958 đã xảy ra một biến cố trong lãnh vực không gian gây chấn động trên thế giới, khi Liên Bang Sô-Viết phóng vệ tinh Spunik lên quĩ đạo. Thành tích quan trọng đó của nước đối thủ trong thời Chiến Tranh Lạnh đã thúc đẩy Hoa Kỳ thành lập Nha Quản Trị Hàng Không và Không Gian (NASA). Lúc đầu NASA được coi là sẽ đảm nhiệm việc điều hành AEDC, nhưng về sau họ đã quyết định nhường công tác đó cho Không Quân.
Thời bấy giờ rất ít học viện cao đẳng nào ở Hoa Kỳ có những chương trình nghiên cứu về kỹ thuật không gian. Vì vậy, Tiến Sĩ B. H. Goelthert đã đề nghị Không Quân và Tiểu Bang Tennessee hãy thành lập một “Viện Không Gian Tennessee” ở gần AEDC. Ðề nghị này đã dẫn tới việc thành lập UTSI trong năm 1964.
UTSI là một cơ sở không giống bất cứ cơ quan nào khác ở Hoa Kỳ, và có lẽ trên khắp thế giới. Nó giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với Không Quân Hoa Kỳ, do đó có thể nói rằng nó đã giúp duy trì tự do và an ninh cho nhân dân Mỹ và cả thế giới.
UTSI đã được thành lập theo sau hai cuộc cách mạng kỹ thuật - những tiến bộ về kỹ thuật máy bay và sự phát triển của hỏa tiễn. Kể từ năm 1964, ban giảng huấn, sinh viên và cựu sinh viên của UTSI đã giữ những vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến ưu thế của Hoa Kỳ trong các lãnh vực hàng không và không gian.