Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)
Những chương trình du học ngoại quốc của University of Wisconsin-Madison
Sinh viên của University of Wisconsin-Madison đi du học ở ngoại quốc được hưởng một số quyền lợi, như:
Ðược trợ giúp tài chánh nếu đủ điều kiện: Dù nếu bạn đã được cấp học bổng, bạn vẫn có thể xin hưởng thêm tài trợ để chi tiêu cho những phí tổn phụ trội khi đi du học ở nước ngoài.
Xin trợ cấp phí tổn du hành: Bạn có thể xin trợ cấp phí tổn di chuyển khi đi du học trong thời gian bất cứ bao lâu. Những khoản tài trợ được cấp bằng cách khấu trừ từ tiền học phí của chương trình du học do bạn lựa chọn. Tiền tài trợ có thể được dùng cho phí tổn du hành và những chi tiêu bất ngờ.
Ðược yểm trợ trong suốt thời gian đi du học: Nhân viên thuộc Những Chương Trình Học Vụ Quốc Tế (International Academic Programs - IAP) và các văn phòng ở hải ngoại của mỗi chương trình này sẽ cung cấp yểm trợ trong khi bạn đang học ở ngoại quốc.
Chọn lựa những chương trình du học ở khắp nơi trên thế giới: Những chương trình du học của University of Wisconsin-Madison được giảng huấn bằng Anh ngữ hoặc bằng những ngôn ngữ địa phương. University of Wisconsin-Madison cống hiến những chương trình du học có thời gian dài hay ngắn khác nhau, từ những khóa hội thảo quốc tế một vài tuần lễ cho tới những học kỳ dài vài tháng, cho tới suốt một niên khóa.
Chương trình du học TASSEP
Chương Trình Trao Ðổi Sinh Viên Khoa Học Xuyên Ðại Tây Dương (The TransAtlantic Science Student Exchange Program - TASSEP) là một tổ hợp của những trường đại học thuộc Liên Âu (EU) và Hoa Kỳ (trong số đó có University of Wisconsin-Madison), với những chương trình trao đổi sinh viên để họ đi du học một niên khóa, đặc biệt dành cho sinh viên bậc cử nhân đã chọn những môn chính thuộc các địa hạt khoa học. Trong khi những phạm vi khoa học ngày càng trở thành quốc tế hóa nhiều hơn, ngày nay giới sinh viên khoa học cần nên thông thạo về những nền văn hóa, ngôn ngữ và các hệ kinh tế của những nước ngoài. Trong chương trình TASSEP, sinh viên có thể chọn lựa để theo học các môn khoa học tại một trong 20 đại học ở Âu Châu.
Trước khi du học tại một đại học Âu Châu nào không giảng dạy bằng Anh ngữ, sinh viên cần phải trải qua ít nhất bốn học kỳ gồm những bài vở thuộc trình độ đại học được giảng bằng ngôn ngữ mà họ sẽ thụ huấn. Ða số những trường đại học ngoại quốc nào không giảng dậy bằng Anh ngữ thường cống hiến cho sinh viên những chương trình ngôn ngữ bổ túc trong thời gian một hoặc hai tháng trước khi niên học khai giảng.
Sau đây là những trường đại học ở Âu Châu tham gia chương trình TASSEP:
Austria-Technische Universitat Wien ở Vienna.
Belgium-Université de Liège ở Liège.
Denmark-Aarhus Universitet ở Aarhus.
France-Université Joseph Fourier ở Grenoble; Université Paul Sabatier ở Toulouse; University of Paris XI ở Orsay; và Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon ở Lyon.
Germany-Friedrich-Schiller Universitat ở Jena; Technische Univeristầt ở Berlin.
Irelend-Trinity College ở Dublin.
Italy-Universita di Bologna ở Bologna; Universita di Pavia ở Pavia.
Scotland-University of Strathclyde ở Glasgow.
Spain-Universidad de Pais Vasco ở Bilbao; Universidad Complutense ở Madrid; Universidad de Santiago de Compostela ở Santiago de Compostela.
Sweden-Lund University ở Lund.
Switzerland-Eidgenossiche Technische Hochschule ở Zurich.
Ngoài những trường thuộc chương trình trao đổi TASSEP, sinh viên của University of Wisconsin-Madison cũng có thể xin đi du học ở những trường đại học khác khắp Âu Châu, trong các nước nói trên và trong các nước Czech Republic, Greece, Hungary, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, và Russia.
Những nước Á Châu mà sinh viên của University of Wisconsin-Madison có thể xin đi du học gồm có: Ấn Ðộ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam (ở Sài-Gòn).
Cư trú trong thời gian du học: Sự sắp đặt về cư trú khác nhau tùy theo những trường đại học. Một số sinh viên sống trong những ký túc xá nội trú, trong khi một số khác sống trong những chung cư bên ngoài trường. Các sinh viên du học sẽ nhận được thông tin về cư trú một cách trực tiếp từ những đại học ngoại quốc.
Báo chí của sinh viên
University of Wisconsin-Madison là trường đại học Mỹ duy nhất có tới hai tờ nhật báo của sinh viên ganh đua với nhau: Nhật báo The Daily Cardinal, thành lập trong năm 1892, và nhật báo The Badger Herald, thành lập trong năm 1969. Ngoài ra, còn có những tờ báo định kỳ của sinh viên như Madison Observer, có khuynh hướng cấp tiến, thành lập trong năm 2003; Mendota Beacon, có khuynh hướng bảo thủ, thành lập trong năm 2005.
Ðài phát thanh trong khuôn viên
Ðài phát thanh trong khuôn viên của University of Wisconsin-Madison là đài WSUM 91.7 FM. Trước đây, University of Wisconsin-Madison đã có nhiều vài đài phát thanh khác nhau do sinh viên điều hành, nhưng một số đã ngưng hoạt động vì gặp trở ngại về vấn đề xin giấy phép từ cơ quan liên bang Federal Communications Comission (FCC). Ðài WSUM 91.7 FM hiện thời có khoảng 150 tình nguyện viên phụ trách giới thiệu âm nhạc (disc jockey) và 8 quản lý được trả lương. Tất cả sinh viên của University of Wisconsin-Madison, cùng với một số giới hạn dân chúng trong cộng đồng ở Madison, có quyền tham gia việc điều hành đài phát thanh này. Họ cần trải qua một khóa huấn luyện trong một học kỳ, sau đó họ phải đệ trình một băng thu thanh với một đề tài do họ thực hiện để được cứu xét.
Tuy là một trong đài phát thanh sinh viên mới nhất ở Wisconsin, WSUM đã nhận được nhiều giải thưởng do hiệp hội truyền thanh truyền hình Wisconsin Broadcasters Association ban tặng cho những chương trình tin tức và thông tin công cộng của đài này.
Sử dụng xe đạp gắn máy trong khuôn viên
Xe đạp gắn máy (moped) cần phải đậu tại những nơi được dành riêng.
Vì khuôn viên của trường rất rộng, cho nên xe đạp gắn máy là phương tiện di chuyển rất thịnh hành trong giới sinh viên. Madison là một trong những nơi ở Hoa Kỳ có con số những xe moped nhiều nhất, tính theo tỉ lệ dân số. Trong khuôn viên của University of Wisconsin-Madison, kể từ năm 2006, những người sử dụng xe moped cần phải mua giấy phép đậu xe và họ phải đậu ở những nơi dành riêng cho chúng, nếu đậu xe trái phép họ sẽ bị phạt tiền.
“Trường Ăn Chơi” nổi tiếng
University of Wisconsin-Madison đã được xếp hạng là một trong những “trường ăn chơi” (party schools) bậc nhất ở Hoa Kỳ, trong cuộc khảo sát năm 2005 của đặc san Princeton Review, và đã được tạp chí Playboy số Tháng Năm 2006 liệt vào hạng số 1 trong những “party schools.” Trong cuộc khảo sát năm 2006 của Princeton Review, University of Wisconsin-Madison tụt xuống hạng tư, nhưng được xếp hạng nhất số lượng tiêu thụ rượu bia.
Từ lâu các trường đại học thuộc hệ thống University of Wisconsin đã nổi tiếng về học vấn, sinh hoạt chính trị, và nhậu nhẹt - cái mục nổi tiếng sau cùng này cũng dễ hiểu, khi xét rằng tiểu bang Wisconsin nói chung đã có truyền thống về số lượng tiêu thụ rượu khá cao.
Giới thiệu thành phố Madison
Tọa lạc trong thành phố Madison, khuôn viên của University of Wisconsin-Madison trải dài dọc theo Hồ Mendota, vây quanh những ngọn đồi có rừng cây xanh tươi, bên cạnh những bờ hồ ngoạn mục.
Madison - thủ phủ của tiểu bang với dân số hơn 223,000 (theo thống kê năm 2006) - cống hiến sự phối hợp tuyệt vời giữa vẻ đẹp thiên nhiên, những dịp hội hè, nghệ thuật và văn hóa hào hứng, giải trí ngoài trời, những nhà hàng đông khách, cửa tiệm bán kỷ vật và những cuộc vui ban đêm.
Thành phố này đứng đầu nhiều danh sách về những cái “nhất” như:
Thành phố hạng nhất toàn quốc về Kinh Doanh, theo tạp chí Forbes, 2004.
Thành phố hạng nhất về những môn Thể Thao Ðại Học, theo Sports Illustrated on Campus, 2003
Ðứng hạng nhất trong số những thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ về Ðời Sống của Cư Dân, theo tạp chí Men's Journal, 2004.
Thành phố tốt nhất để Sống và Làm Việc, theo BestJobsUSA.com, 2003
Ðứng hạng nhất trong số những thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ về Sáng Tạo, theo nguyệt san Washington Monthly, 2002.
Madison tọa lạc trong vùng Trung-Nam của tiểu bang Wisconsin, vì vậy rất tiện về giao thông để cư dân du hành tới những thành phố lớn, như Milwaukee (80 miles), Chicago (150 miles), và Minneapolis (270 miles). Hàng ngày có những chuyến xe buýt giữa Madison và tất cả ba thành phố này.
Ngoài những sinh hoạt quan trọng về hành chánh của tiểu bang, Madison là một trung tâm thương mại, giáo dục và sản xuất hàng hóa, đồng thời cũng là địa điểm phân phối cho những sản phẩm nông nghiệp của những vùng xung quanh. Madison có những cơ sở y khoa rộng lớn, nhiều phòng thí nghiệm và nghiên cứu, trong số đó có Forest Products Laboratory (Phòng Thí Nghiệm Lâm Sản) - được thành lập trong năm 1910 như là trung tâm đầu tiên trên thế giới về khảo cứu lâm sản.
Thành phố Madison được thành lập trong năm 1836 bởi cựu thẩm phán liên bang James Doty và ông Steven T. Mason, thống đốc vùng lãnh thổ mà sau này trở thành tiểu bang Wisconsin. Ông Doty đã thuyết phục hội đồng lập pháp hãy di chuyển thủ phủ của Lãnh Thổ Wisconsin từ địa điểm tạm thời ở Belmont tới Madison - tuy rằng trong năm 1836 nơi này còn là một khu đất trống. Tân thủ phủ được đặt tên để vinh danh vị tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, James Madison (1751-1836). Những khu định cư bắt đầu thành hình trong năm 1837, và Madison khởi sự điều hành như là thủ phủ của Lãnh Thổ Wisconsin từ năm 1838. Lãnh thổ này trở thành tiểu bang Wisconsin trong năm 1848.
Kinh tế trong vùng thủ phủ đã phát triển chậm chạp cho tới thập niên 1850, là khi University of Wisconsin bắt đầu bành trướng và thành phố Madison được nối kết bằng đường xe lửa với thành phố Milwaukee.
Trong thời Nội Chiến Mỹ (1861-1865), Madison là một trung tâm quân sự quan trọng của quân đội Liên Bang (Miền Bắc).
Thời tiết ở Madison
Thành phố này nằm trong vùng khí hậu ôn đới và mỗi năm có bốn mùa rõ rệt - Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Trong những tháng ấm nhất (Tháng Sáu, Bảy và Tám), nhiệt độ trung bình ở đây là 80 độ F (27 độ C). Mùa Ðông khá lạnh và thường có tuyết ở mức vừa phải. Vào giữa Mùa Ðông, nhiệt độ trung bình là 25 độ F (-4 độ C), tuy rằng nhiệt độ trong Mùa Ðông có thể giảm xuống tới 0 độ F (-18 độ C). Hàng năm tuyết rơi trung bình 35 inches (89 cm).