Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)
Kỳ 2 (tiếp theo và hết)
Sinh viên ngoại quốc tới học ở Syracuse University
Syracuse University đã có truyền thống lâu đời về sự đón nhận những sinh viên ngoại quốc đến đây du học, trong khi trường này cũng muốn bành trướng sự đa dạng văn hóa trong giới sinh viên của họ.
Ðể được thu nhận vào Syracuse University, những sinh viên ngoại quốc cần có ba điều kiện thiết yếu sau đây, ngoài những điều kiện khác:
Chứng tỏ rằng họ đã có sẵn trình độ học vấn để đạt được thành công trong những môn học của họ tại Syracuse University.
Chứng tỏ có đủ khả năng tài chánh để trang trải những phí tổn cho chương trình giáo dục của họ tại đây.
Chứng tỏ có đủ khả năng Anh ngữ để theo học.
Những nhu cầu tài chánh của sinh viên ngoại quốc:
Ngoài những khoản tiền phí tổn mà công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân phải trả, những ứng viên ngoại quốc xin theo học cần phải đệ nạp những tài liệu chứng tỏ họ có đủ những điều kiện tài chánh khác.
Bất cứ ứng viên ngoại quốc nào cần có hộ chiếu “F-1 Student Visa” để theo học ở Syracuse University đều phải đệ nạp những tài liệu chứng tỏ họ đủ khả năng đài thọ cho chương trình giáo dục của mình tối thiểu trọn một niên khóa. Phí tổn của niên khóa 2008-2009 dành cho sinh viên ngoại quốc gồm tổng cộng 47,825 đô-la.
Nhiều sinh viên ngoại quốc tới đây du học đã nhận được học bổng hoặc tài trợ từ các tổ chức hoặc các cơ quan chính phủ của nước họ.
Những trường và phân khoa của Syracuse University
Trường Kiến Trúc (School of Architecture)
Phân khoa Kiến Trúc của Syracuse University bao gồm những chương trình giáo dục bậc cử nhân, hậu cử nhân, và có thể đi du học ở ngoại quốc.
Trường Cao Ðẳng Nghệ Thuật và Khoa Học (The College of Arts and Sciences)
Trường Cao Ðẳng Nghệ Thuật và Khoa Học đã được thành lập sớm nhất năm 1870 như là ngôi trường khai sinh của Syracuse University. Ngày nay trường cao đẳng này vẫn còn thuộc vào trung tâm của các chương trình bậc cử nhân tại Syracuse University.
Trường này gồm có 3,400 sinh viên và 530 thành viên trong ban giảng huấn - trong khi tổng số sinh viên bậc cử nhân của Syracuse University là 13,200 và tổng số ban giảng huấn là 1,360. Những chương trình và những phân khoa của trường này đào tạo sinh viên trở thành những người giầu khả năng trong các môn nghệ thuật và khoa học nhân văn. Ban giảng huấn của trường gồm có những khoa học gia, văn thi sĩ, nghệ sĩ có tiếng tăm trên toàn quốc.
Trường Sư Phạm (School of Education)
Trường Giáo Dục của Syracuse University được coi là một trong những trường sư phạm hàng đầu ở Hoa Kỳ, chú trong vào sự đào tạo sinh viên để sau khi tốt nghiệp họ sẽ đi dậy học, hoặc phục vụ ngành giáo dục, trong những cộng đồng đa dạng.
Trường Cao Ðẳng Kỹ Sư và Ðiện Toán L.C. Smith (L.C. Smith College of Engineering and Computer Science)
Từ khi thành lập trong năm 1901, trường Cao Ðẳng Kỹ Sư và Ðiện Toán L.C. Smith đã tiếp tục đi tiên phong trong những chương trình đào tạo các kỹ sư và chuyên viên điện toán, đồng thời khai phá những kiến thức và kỹ thuật mới, thăm dò những bước tiến trong các địa hạt kỹ sư và điện toán.
Trường cao đẳng này cung cấp tổng cộng 9 chương trình bậc cử nhân khác nhau.
Trường Hậu Cử Nhân (Graduate School)
Trường này có nhiệm vụ giám sát những chính sách giáo huấn và học vụ của Syracuse University, những bằng tốt nghiệp bậc hậu cử nhân, phát triển những chương trình chuyên nghiệp bậc cao học và tiến sĩ của Syracuse University.
Trường Sinh Thái Học Nhân Văn (The College of Human Ecology)
Trường Sinh Thái Học Nhân Văn cung cấp những chương trình giáo dục gồm tất cả ba bậc cử nhân, cao học và tiến sĩ, trong các ngành Khảo Cứu Nhi Ðồng và Gia Ðình (Child and Family Studies), Quản Lý Bệnh Viện và Dịch Vụ Thực Phẩm (Hospitality and Food Service Management), Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Ðình (Marriage and Family Therapy), Ðiều Dưỡng (Nursing), Dinh Dưỡng (Nutrition), Quản Lý Thể Thao (Sport Management), Nghiên Cứu Tự Lựa Chọn (Selected Studies), và Công Tác Xã Hội (Social Work).
Trường Nghiên Cứu Thông Tin (School of Information Studies
Trường Nghiên Cứu Thông Tin của Syracuse University thuộc tầm cỡ hàng đầu thế giới trong lãnh vực thông tin. Ðược coi là trường cao đẳng đầu tiên thuộc ngành thông tin của Hoa Kỳ, trường này không những có các chương trình học vấn thượng thặng mà còn nổi tiếng về những tiêu chuẩn cao về giáo dục, về nghiên cứu, và những khả năng chuyên môn của những người đã tốt nghiệp.
Những chương trình giảng huấn của trường Nghiên Cứu Thông Tin chú trong vào những điểm sau đây:
- Huấn luyện sinh viên về kỹ thuật phân tích những nhu cầu thông tin của các cá nhân và các tổ chức, thiết kế và quản lý những hệ thống thông tin thích ứng với những nhu cầu của họ.
- Áp dụng những chương trình học thường xuyên được cập nhật hóa để đáp ứng với những thay đổi mới nhất trong kỹ thuật thông tin.
- Huấn luyện để sinh viên thành thạo những kỹ thuật về thông tin, về kinh doanh, và điện toán.
Trường Quản Lý Whitman (The Whitman School of Management)
Trường Quản Lý Whitman chủ trương: Nuôi dưỡng một cộng đồng giáo dục đa dạng chú trọng vào việc đào tạo những nhà quản lý xí nghiệp giầu khả năng, để sau khi tốt nghiệp họ trở thành những người cầm đầu các dịch vụ kinh doanh trong thời đại cạnh tranh toàn cầu và sẵn sàng thích ứng với những kỹ năng hiện đại.
Trường Truyền Thông Ðại Chúng S.I. Newhouse (The S.I. Newhouse School of Public Communications)
Ðây là một trong những học viện cao đẳng hàng đầu về môn truyền thông đại chúng ở Hoa Kỳ.
Trường Newhouse gồm có hầu hết mọi ngành và mọi hình thức thông tin, từ ngành báo chí in ấn cho tới truyền thanh và truyền hình cho tới thông tin trực tuyến qua Internet; từ các ngành quảng cáo và giao tế công cộng cho tới các bộ môn nhiếp ảnh và điện ảnh.
Những thành viên của ban giảng huấn gồm hơn 60 người thuộc những ngành truyền thông khác nhau; trong đó có những chuyên gia về các địa hạt như: Những luật lệ thuộc Ðệ Nhất Tu Chính Án, ảnh hưởng của truyền hình đối với giới trẻ em, ảnh hưởng của truyền hình đối với đại chúng, và những hiệu ứng của quảng cáo, v.v.
Trường Nghệ Thuật Thị Giác và Trình Diễn (The College of Visual and Performing Arts - VPA)
Ðây là phân khoa lớn thứ nhì của Syracuse University và là trường chuyên môn lớn nhất trong khuôn viên, với khoảng 2,000 sinh viên bậc cử nhân, 200 sinh viên hậu cử nhân, và ban giảng huấn gồm 115 thành viên toàn thời gian.
VPA bao gồm trường Nghệ Thuật và Thiết Kế (School of Art and Design), Phân Khoa Nghiên Cứu Truyền Thông và Hùng Biện (Department of Communication and Rhetorical Studies), Phân Khoa Kịch Nghệ (Department of Drama), trường Âm Nhạc Setnor (Setnor School of Music), và Phân Khoa Liên Truyền Thông (Department of Transmedia). Tất cả 5 lãnh vực này cung cấp tổng cộng 36 chương trình cử nhân và 23 chương trình cao học.
Các phân khoa của VPA tọa lạc trong 10 tòa nhà khác nhau của Syracuse University, từ những giảng đường trong khuôn viên Main Campus cho tới những nơi trong thành phố Syracuse.
Nơi cư trú của sinh viên
Ở Hoa Kỳ ít có những trường đại học nào có thể sánh ngang với Syracuse University về phẩm chất và sự đa dạng trong kế hoạch cư trú dành cho sinh viên của trường này. Sinh viên năm thứ nhất và thứ nhì sống trong những khu gia cư của Syracuse University, được cung cấp theo thứ tự ưu tiên người nào đến sớm thì được hưởng sớm. Sinh viên năm thứ nhất cư ngụ tại một trong 20 cư xá rộng lớn tọa lạc trong hai khuôn viên Main Campus và South Campus. Mỗi cư xá đều có một phòng khách rộng lớn, phòng ti-vi, phòng giặt, những máy bán hàng tự động, và nơi giải trí.
Sau năm thứ nhất, sinh viên có thể cư trú trong bất cứ cư xá nào cung cấp cho họ những gian phòng dành cho một người, hoặc dành cho hai người, hoặc những căn apartment có nhiều phòng. Những sinh viên nhiều tiền có thể cư ngụ trong những ngôi nhà thuộc các hội đoàn của Syracuse University, hoặc tại những apartment tọa lạc trong các khu phố xung quanh trường đại học.
Tại Syracuse University, sinh viên có dịp tham gia những “cộng đồng học vấn” (learning communities) và những nhóm “cư trú thích hợp” (interest housing). Trong những cộng đồng học vấn, sinh viên có dịp sống hòa mình với các bạn đồng môn có những sở thích học vấn giống như họ và cùng theo học một hoặc nhiều chương trình giống nhau. Sinh viên có thể chọn lựa để sống cùng với những nhóm cư trú thích hợp, như: thích lối sống yên tĩnh, không hút thuốc lá, hoặc dành riêng cho các nhóm sinh viên đã cùng nhau thuyên chuyển từ trường khác tới đây.
Ảnh hưởng kinh tế của Syracuse University trong miền trung tiểu bang New York
Là một trong những cơ sở tuyển dụng nhiều nhân viên nhất ở miền Trung tiểu bang New York, Syracuse University vừa là một học viện cao đẳng thượng thặng vừa là một tài nguyên kinh tế phong phú của vùng này. Với hơn 10,000 nhân viên lãnh lương tổng cộng hơn 298 triệu đô-la mỗi năm. Trong tài khóa 2006-2007 Syracuse University và nhân viên của họ đã trả hơn 89 triệu đô-la tiền thuế cho liên bang, tiểu bang và địa phương. Thêm vào đó, vùng miền Trung New York còn được hưởng lợi từ những ngành kinh doanh liên quan tới Syracuse University, từ những dự án xây cất, những cơ sở cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho trường này, và từ rất nhiều khách tới thăm viếng Syracuse University trong những dịp lễ, hội hè, thi đấu thể thao, và lễ phát bằng tốt nghiệp.
Khách thăm viếng Syracuse University
Trong niên khóa 2006-2007 Syracuse University đã thu hút 1,243,000 người tới miền Trung tiểu bang New York.
Những người khách này chi tiêu khoảng 179 triệu đô-la để tham dự những dịp tranh tài thể thao, những cuộc trình diễn kịch nghệ, những buổi hòa nhạc, những cuộc triển lãm nghệ thuật, những buổi diễn thuyết, và những cuộc hội thảo, v.v. Ðây là những nguồn chuyển tiền bạc từ bên ngoài đóng góp vào sự sinh động kinh tế của địa phương, giúp phát triển kinh doanh và văn hóa trong vùng.
Viện Trưởng Nancy Cantor
Tiến Sĩ Nancy Cantor là viện trưởng thứ 11 của Syracuse University, đồng thời bà cũng là giáo sư môn Tâm Lý học và các môn nghiên cứu về phụ nữ thuộc trường Cao Ðẳng Nghệ Thuật và Khoa Học. Bà tốt nghiệp bằng cử nhân năm 1974 tại Sarah Lawrence College và bằng tiến sĩ Tâm Lý học năm 1978 tại Stanford University.
Trước khi tới Syracuse University bà đã giữ chức viện trưởng của trường đại học University of Illinois at Urbana-Champaign, khoa trưởng tâm lý học tại Princeton University.
Thành phố Syracuse
Syracuse University tọa lạc trên một đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Syracuse. Những khu văn hóa, giải trí, thương mại trong trung tâm thành phố Syracuse chỉ cách một quãng đi bộ, lái xe, hoặc đi xe bus, từ khuôn viên của Syracuse University.
Với dân số khoảng 700,000, thành phố Syracuse là một trung tâm của những dịp vui văn hóa, giải trí và nghệ thuật. Các sinh viên của Syracuse University thường tham gia và thưởng thức những dịp vui này, chẳng hạn như những buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Syracuse Symphony Orchestra, của những ban nhạc jazz trong lễ hội JazzFest, đi xem những cuộc trưng bầy nghệ thuật tại viện bảo tàng nổi tiếng Everson Museum of Art.