Khung Trời Đại Học University of Nebraska
Saturday, August 23, 2008 Bookmark and Share

Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)

Kỳ 1

Châm ngôn tiếng La-tinh: Literis dedicata et omnibus artibus. Tiếng Anh: “Dedicated to letters and all the arts” (Phụng sự văn chương và tất cả nghệ thuật).

Thành lập: Năm 1869

Loại: Trường công lập

Quỹ hiến tặng: 1.15 tỉ đô la

Viện trưởng: Harvey Perlman

Ban giảng huấn: 1,452

Sinh viên cử nhân: 17,371

Sinh viên hậu cử nhân và luật khoa: 4,655

Ðịa điểm: Trong thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska.

Khuôn viên: 613 mẫu Anh (2.5 km2)

Mầu sắc: Ðỏ thắm và kem

Tục danh: Cornhuskers (Người bóc vỏ ngô)

Biểu tượng may mắn: Chàng Herbie Husker

Liên kết: Thuộc hiệp hội đại học Association of American Universities (AAU)

Website: www.unl.edu

University of Nebraska-Lincoln, thường được gọi vắn tắt là UNL, là trường đầu não của hệ thống đại học University of Nebraska System. UNL được thành lập trong năm 1869 như là một trường đại học công được cấp đất công thổ của liên bang theo đạo luật Morrill Act. Khuôn viên chính của UNL tọa lạc trong thành phố Lincoln. Ðây là một cơ sở giáo dục và nghiên cứu có tầm cỡ quốc tế, là thành viên của hiệp hội đại học ưu tú Association of American Universities (AAU) từ năm 1909.

University of Nebraska-Lincoln là trường đại học đầu tiên thuộc phía Tây Hoa Kỳ (American West, phía Tây sông Mississippi River) cấp bằng tiến sĩ (PhD). Khoa sinh thái học (ecology) đã được khai sinh tại trường này. Ban tu thư University of Nebraska Press là nhà xuất bản đại học lớn thứ nhì ở Hoa Kỳ (sau ban tu thư University of Chicago Press), và là một trong những nhà xuất bản đại học lớn nhất thế giới. Phòng trưng bầy nghệ thuật Sheldon Memorial Art Gallery trong khuôn viên trường tàng trữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Bắc Mỹ thế kỷ 20 lớn nhất thế giới.

Các ngành giáo dục:

College of Agricultural Sciences and Natural Resources (Trường Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên)

College of Architecture (Trường Kiến Trúc)

College of Arts and Sciences (Trường Nghệ Thuật và Khoa Học)

College of Business Administration (Trường Quản Trị Kinh Doanh)

College of Education and Human Sciences (Trường Giáo Dục và Khoa Học Nhân Văn)

College of Engineering (Trường Kỹ Sư)

Hixson-Lied College of Fine and Performing Arts (Trường Mỹ Thuật và Nghệ Thuật Trình Diễn Hixson-Lied)

Graduate Studies (Nghiên Cứu Hậu Cử Nhân)

College of Journalism and Mass Communications (Trường Báo Chí và Truyền Thông Ðại Chúng)

College of Law (Trường Luật)

University of Nebraska-Lincoln còn điều hành những chương trình phụ thuộc ở những chi nhánh của họ đặt trong khuôn viên của những trường khác thuộc hệ thống University of Nebraska, như College of Public Affairs and Community Service đặt tại trường University of Nebraska at Omaha, trường nha khoa và trường điều dưỡng trực thuộc trung tâm y khoa University of Nebraska Medical Center, và học viện Peter Kiewit Institute do UNL điều hành chung với University of Nebraska at Omaha.

Trường Ốc

Hamilton Hall

Trong năm 1869, khuôn viên nguyên thủy của University of Nebraska-Lincoln được thiết lập trên một thửa đất rộng lớn trong thành phố, với tòa nhà chính là University Hall. Hiện thời, University of Nebraska-Lincoln bao gồm hai khuôn viên, với diện tích tổng 613 mẫu Anh (2.5 km2): Khuôn viên City Campus tọa lạc ở phía Bắc trung tâm thành phố Lincoln, và khuôn viên East Campus (cách phía đông-bắc City Campus khoảng 2 miles).

Hệ thống thư viện đại học

Hệ thống UNL Libraries bao gồm những thư viện nghiên cứu đầy đủ nhất trong tiểu bang Nebraska. Hai thư viện chính của hệ thống này lưu trữ khoảng ba triệu cuốn sách. Don L. Love Memorial Library là thư viện chính trong khuôn viên của UNL, với những bộ sưu tập chú trọng vào các môn xã hội học và khoa học nhân văn. Sách vở và tài liệu thuộc những môn học khác được lưu trữ tại sáu chi nhánh trong khuôn viên:

Architecture Library

C.Y. Thompson Library

Engineering Library

Geology Library

Mathematics Library

Music Library

Thư viện Marvin and Virginia Schmid Law Library chuyên phục vụ cho trường luật khoa College of Law của UNL.

Những viện bảo tàng

Viện bảo tàng University of Nebraska State Museum được đặt tại tòa nhà Morrill Hall trong khuôn viên của UNL. Viện bảo tàng này lưu trữ những bộ sưu tập và những món triển lãm đặc biệt chú trọng vào môn vạn vật học, và nổi tiếng về những bộ xương hóa thạch của loài voi khổng lồ tuyệt chủng mastodon. Vì tàng chứa những di vật hóa thạch đó và có một bức tượng đồng to lớn của loài voi mastodon đặt phía trước tòa nhà, cho nên viện bảo tàng này thường được gọi là “Elephant Hall.”

Phòng trưng bầy nghệ thuật Sheldon Memorial Art Gallery và khu vườn điêu khắc Sculpture Garden là nơi lưu trữ hơn 12,000 tác phẩm nghệ thuật, thuộc tất cả các bộ môn, và là bộ sưu tập đầy đủ nhất về nghệ thuật Mỹ (American art), với những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của thế kỷ 19, tĩnh vật, trường phái Ấn Tượng Mỹ (American Impressionism), các trường phái Hiện Ðại, Trừu Tượng, nghệ thuật đại chúng (pop art), v.v.

Phòng trưng bầy này lưu trữ tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng như Edward Hopper, Andy Warhol, Jackson Pollock, Mary Cassatt, Keith Jacobshagen, Wayne Thiebaud và Georgia O'Keeffe.

Viện bảo tàng Great Plains Art Museum là nơi lưu trữ bộ sưu tập Christlieb Collection gồm những tác phẩm chú trọng vào nghệ thuật của miền Tây Hoa Kỳ.

Những cơ sở nghệ thuật trình diễn

Trung tâm Lied Center for Performing Arts là địa điểm chính yếu để tổ chức những buổi hòa nhạc hợp tấu và diễn kịch.

Trung tâm Mary Riepma Ross Media Arts Center là một rạp chiếu bóng tọa lạc trong khuôn viên City Campus, thường chiếu những cuốn phim của giới đạo diễn độc lập không thuộc Hollywood và những phim tài liệu có giá trị.

Các rạp hát Howell Theatre, Studio Theatre, và Lab Theatre được dành riêng cho những buổi trình diễn của sinh viên trường Johnny Carson School of Theatre and Film (Trường Kịch Nghệ và Phim Ảnh Johnny Carson).

Những nơi đáng chú ý khác

Tòa nhà Architecture Hall - trước đây là thư viện chính và bây giờ là trụ sở của chương trình kiến trúc nổi tiếng của University of Nebraska-Lincoln - là một cấu trúc đáng hãnh diện của trường này. Nó cũng là một trong những tòa nhà lâu đời nhất trong khuôn viên của trường và được coi là một cấu trúc có tính cách lịch sử.

Ban tu thư University of Nebraska Press thuộc vào những nhà xuất bản đại học lớn nhất thế giới. Nơi đây có một chương trình xuất bản những tác phẩm in lần đầu tiên và thường tái bản những cuốn sách liên quan tới miền Tây Hoa Kỳ.

Thành phần sinh viên

Khoảng 78% sinh viên của University of Nebraska-Lincoln là cư dân của tiểu bang Nebraska, trong khi phần còn lại đến từ tất cả 49 tiểu bang khác và từ 114 nước trên thế giới.

Mỗi năm UNL cấp phát hơn 4 triệu đô-la học bổng cho những sinh viên năm thứ nhất.

Ước tính những phí tổn

Phí tổn ước tính cho niên khóa 2008-2009 được căn cứ cho một sinh viên bậc cử nhân theo học hai học kỳ và sống trong ký túc xá, trong một phòng gồm hai người, với những bữa ăn không giới hạn 7 ngày một tuần.

Phí tổn dành cho sinh viên cư dân Nebraska

Học phí dành cho cư dân: $179.75/credit hour

Lệ phí theo học: $1,276.00/năm

Học phí và lệ phí: $6,668.50

Phí tổn nội trú: $7,020.00

Tổng cộng: $13,688.50

(Những khoản tài chánh trên đây không bao gồm tiền mua sách, phương tiện di chuyển, và những phí tổn linh tinh).

Phí tổn cho người ngoài tiểu bang

Học phí cho sinh viên ngoài tiểu bang: $533.75/credit hour

Lệ phí: $1,276.00/year

Học phí và lệ phí:$17,288.50

Phí tổn nội trú: $7,020.00

Tổng cộng: $24,308.50

(Không bao gồm tiền mua sách, phương tiện di chuyển, và những phí tổn linh tinh).

Phí tổn cho sinh viên ngoại quốc

Học phí và lệ phí: $16,304.00

Phí tổn nội trú: $6,653.00

Tiền sách và vật liệu: $950.00

Linh tinh: $4,070.00

Phí tổn học vụ cho niên khóa: $27,977.00

Phí tổn nội trú và linh tinh trong Mùa Hè: $3,191.00

Tổng cộng: $31,168.00

Học bổng

UNL ban tặng những loại học bổng khác nhau cho các tân sinh viên năm thứ nhất và sinh viên thuyên chuyển từ trường khác đến đây. Ðể tìm hiểu thêm về học bổng, bạn hãy vào địa điểm web của UNL và truy cập những đề mục sau đây:

Freshman in-state scholarships

Freshman out-of-state scholarships

Transfer in-state scholarships

Transfer out-of-state scholarships

International scholarships

Applying for scholarships

Office of Scholarships & Financial Aid

Tài trợ

Hầu hết mọi sinh viên đều có thể xin hưởng tài trợ để giúp họ bù đắp vào những phí tổn khi theo học tại University of Nebraska-Lincoln.

Sau đây là những con số thống kê về tài trợ:

65% tân sinh viên năm thứ nhất của UNL được cấp học bổng, hoặc những ngân khoản tài trợ, để giúp họ trang trải phí tổn giáo dục.

22% sinh viên toàn thời gian của UNL nhận được tài trợ ngang bằng, hoặc cao hơn, khoản học phí (tuition) mà họ phải trả.

44% tân sinh viên năm thứ nhất được cấp học bổng của UNL khi họ nhập học trong Mùa Thu năm 2006.

Mỗi năm University of Nebraska-Lincoln cung cấp tổng cộng gần 8 triệu đô-la học bổng cho tất cả tân sinh viên thuộc những bậc khác nhau.

Ngoài ra, mọi sinh viên đều có quyền xin vay tiền, và họ sẽ chỉ phải bồi hoàn sau khi đã tốt nghiệp.

Sinh viên ngoại quốc

University of Nebraska-Lincoln được tuần báo U.S.News & World Report nhận xét là một trong 50 trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu ở Hoa Kỳ; và trong kỳ xếp hạng Tháng Hai 2008 tờ báo này coi đây là trường đại học công lập được ưa chuộng nhất (most pupular public university) ở Hoa Kỳ.

Tọa lạc ở miền Trung nước Mỹ, thành phố Lincoln của tiểu bang Nebraska được coi là một cộng đồng an toàn và thân thiện, gồm 250,000 cư dân, có đầy đủ những phương tiện của một thành phố lớn, nhưng với bầu không khí thoải mái của một thành phố nhỏ. University of Nebraska-Lincoln là một trong 45 trường đại học ở Hoa Kỳ được tạp chí Reader's Digest phê điểm “A” về phương diện an toàn.

Ðó là một số lý do tại sao hiện thời có tới hơn 1,300 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia trên thế giới đến học tại UNL.

Ða số sinh viên ngoại quốc đến đây học coi University of Nebraska-Lincoln như là “nhà thứ hai” của họ, với phẩm chất cao về giáo dục, về nghiên cứu và khai phá.

(Còn tiếp 1 kỳ)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác