Khung Trời Đại Học University of Nebraska-Lincoln - kỳ 2
Saturday, August 30, 2008 Bookmark and Share
medium_NVT-080830-UNL1.jpg

medium_NVT-080830-UNL2.jpg

medium_NVT-080830-UNL3.jpg

medium_NVT-080830-UNL4.jpg

Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)

Hình từ trang mạng của University of Nebraska-Lincoln

Kỳ 2 (tiếp theo và hết)

Những điều kiện thu nhận sinh viên ngoại quốc

University of Nebraska-Lincoln cứu xét một cách thận trọng mỗi đơn xin nhập học của sinh viên ngoại quốc. Họ chú ý tới thành tích học vấn của ứng viên xin nhập học - thí dụ như đã đạt được điểm cao trong những kỳ thi. Những nhân viên thuộc ban thu nhận tân sinh viên hiểu biết rõ về các hệ thống giáo dục của những nước trên thế giới, để đánh giá về những thành tích học vấn của ứng viên trước khi đi tới quyết định.

Sinh viên ngoại quốc xin nhập học năm thứ nhất bậc cử nhân

University of Nebraska-Lincoln cứu xét mỗi đơn xin nhập học tùy theo sự xứng đáng của ứng viên và không sử dụng những công thức để quyết định.

Ða số tân sinh viên năm thứ nhất được University of Nebraska-Lincoln thu nhận đã hoàn tất và có những chứng chỉ của những môn học sau đây:

Anh văn, gồm những khóa học về văn chương, văn phạm, và viết luận văn.

Toán học, gồm những chứng chỉ về đại số, hình học, và lượng giác.

Khoa học, gồm những chứng chỉ về sinh vật học, vật lý, và hóa học.

Xã hội học, gồm những chứng chỉ về thế giới sử, kinh tế, địa lý, và xã hội học.

Những cựu sinh viên nổi tiếng của University of Nebraska-Lincoln

Willa Cather

Tiểu thuyết gia Willa Cather (1873-1947) đã trải qua thời niên thiếu trong tiểu bang Nebraska và bà đã theo học ở University of Nebraska-Lincoln. Trong thời gian còn là sinh viên ở đây bà thường gửi bài đăng trên nhật báo Nebraska State Journal. Tác phẩm của bà thường mô tả đời sống trong những vùng Trung Tây mới khai phá của Hoa Kỳ.

Trong số những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà gồm có “O Pioneers!”, “My Antonia”, “One of Ours” - tác giả đã được tặng giải Pulitzer năm 1923 cho cuốn tiểu thuyết này. Khi nhà văn Mỹ Sinclair Lewis (1885-1951) được tặng giải Nobel Văn Chương năm 1930, ông nói rằng người xứng đáng hơn ông để nhận vinh dự này là Willa Cather.

Johnny Carson

Johnny Carson (1925-2005), tốt nghiệp bằng cử nhân tại University of Nebraska-Lincoln năm 1949, đã điều khiển chương trình “Tonight Show” của đài truyền hình NBC suốt ba thập niên - từ năm 1962 tới năm 1992 - trước khi nhường cho Jay Leno. Ông đã được tặng giải thưởng Emmy Award 7 lần.

University of Nebraska-Lincoln đã nhận được tổng cộng hơn 11 triệu đô la tiền hiến tặng từ người cựu sinh viên nổi tiếng này.

Ðể tưởng niệm và vinh danh Carson, University of Nebraska-Lincoln đã đổi tên phân khoa kịch nghệ “Department of Theatre Arts” thành “Johnny Carson School of Theatre and Film.”

Warren Buffet

Tỉ phú Warren Buffet - tốt nghiệp bằng cử nhân tại University of Nebraska-Lincoln năm 1950 - được tạp chí Forbes xếp hạng là người giầu nhất thế giới (tính đến Tháng Hai 2008), với tài sản khoảng 62 tỉ đô la, vượt lên trên Bill Gates và một tỉ phú ở Mexico.

Trung Tâm Văn Hóa Á Châu

The Lentz Center for Asian Culture (Trung Tâm Lentz về Văn Hóa Á Châu), do cựu Giáo Sư Donald Lentz thành lập, là một cơ sở văn hóa trực thuộc University of Nebraska-Lincoln, và là viện bảo tàng duy nhất trong tiểu bang Nebraska chuyên về văn hóa Á Châu. Những bộ sưu tập nghệ thuật và văn hóa phong phú của nhiều nước Á Châu cung cấp tài liệu cho các sinh viên khảo cứu trong những chương trình học của họ; đồng thời chúng đóng góp vào môi trường văn hóa của tiểu bang Nebraska. Trung tâm này biểu lộ sự quan tâm của University of Nebraska-Lincoln muốn phổ biến kiến thức về văn hóa Á Châu qua những tác phẩm trưng bầy tại đây.

Cố pháp luật cho sinh viên

Student Legal Services (SLS) là một chương trình của Tổng Hội Sinh Viên Ðại Học Nebraska (ASUN) và được tài trợ hoàn toàn từ học phí của sinh viên. SLS cung cấp những dịch vụ cố vấn pháp luật, hoặc đại diện để tranh tụng, miễn phí cho sinh viên của University of Nebraska-Lincoln. Tất cả những cuộc nói chuyện với các luật sư của SLS đều được giữ kín, và các luật sư này sẽ không tiết lộ cho các phụ huynh, giáo sư, huấn luyện viên thể thao, hoặc bất cứ ai khác, trừ phi có sự ưng thuận của những sinh viên liên hệ.

Báo chí của sinh viên

Nhật báo Daily Nebraskan, được thành lập trong năm 1901, là tờ báo do sinh viên của University of Nebraska-Lincoln điều hành và xuất bản. Tuy có nhiều sinh viên của trường College of Journalism and Mass Communications (trường Báo Chí và Truyền Thông Ðại Chúng), thuộc University of Nebraska-Lincoln, làm việc cho Daily Nebraskan, nó giữ địa vị độc lập đối với trường này. Ðây là nhật báo có số phát hành lớn hạng 5 trong tất cả những nhật báo của tiểu bang Nebraska.

Nội dung bài vở và thông tin của Daily Nebraskan bao gồm những chuyện liên quan tới University of Nebraska-Lincoln và vùng thành phố Lincoln, cùng với những đề tài về nghệ thuật, về các môn giải trí và thể thao. Ngoài ra, còn có một trang bình luận với những bài viết của sinh viên.

Du học ngoại quốc

Ði du học ở nước ngoài không những giúp “mở rộng những chân trời” của sinh viên mà còn khiến họ có dịp thăng tiến trên những phương diện cá nhân, nghề nghiệp, giáo dục và xã hội. Thế giới ngày nay cần tới những người đã hấp thụ một nền giáo dục có tính cách quốc tế và đa văn hóa. Vì vậy, khi đi du học ở nước có nghĩa là bạn tự tạo ưu thế để dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

Là dịp để bạn tự tìm hiểu chính mình

Khi đi ra nước ngoài và tạm sống xa cách những người thân trong gia đình, các sinh viên có dịp tự hỏi đâu là những giới hạn của mình? Ta có thể vượt qua những trở ngại gì? Ta có thể sống độc lập như thế nào? Khi sống xa cách “tổ ấm” của gia đình và xã hội Mỹ quen thuộc bạn có dịp tự khám phá về mình và sẽ trở thành tự tin hơn.

Kết bạn với những người khắp thế giới

Khi giao du với những bằng hữu người ngoại quốc cùng trang lứa, bạn sẽ có dịp hiểu biết rõ hơn về văn hóa của nước chủ nhà. Không chừng bạn sẽ được hưởng những ngày cuối tuần khiêu vũ hoặc nghe hòa nhạc suốt đêm với những người bạn mới, hoặc ngồi uống cà-phê với họ tại một tiệm ở góc phố có nhiều người qua lại để quan sát nếp sống của người địa phương. Những tình bạn quốc tế này sẽ có thể kéo dài suốt đời sau khi chương trình du học của bạn đã kết thúc.

Trau dồi những khôn ngoan về xã giao

Không những bạn sẽ có thêm đức tính tự tin và tinh thần độc lập, bạn còn có nhiều cơ hội để trau dồi những hiểu biết và khôn khéo về xã giao. Khi sống hòa nhập hàng ngày với những người thuộc một nền văn hóa khác, bạn có dịp tự nhận ra những ưu và khuyết điểm về giao tế của mình, cả trên phương diện ngôn ngữ lẫn hành động. Bạn sẽ nhận thấy mình cải tiến thêm trong khi giao thiệp hàng ngày với những người bản xứ cùng trang lứa hoặc đồng nghiệp.

Thực tập ngôn ngữ một cách chính xác

Ngồi trong một lớp học và nghe những bạn cùng lớp người Mỹ nói không đúng văn phạm và phát âm sai một ngoại ngữ thì khác xa với những lúc được nghe chính người bản xứ nói ngôn ngữ của họ trực tiếp với bạn hàng ngày. Khi hòa nhập vào môi trường ngôn ngữ địa phương bạn sẽ nhận thấy khả năng nói ngoại ngữ của mình cải tiến mau chóng.

Thu thập những tín chỉ cho bằng tốt nghiệp của bạn

Hãy cố gắng lợi dụng thời gian du học để thu thập những tín chỉ mà bạn sẽ cần phải học khi trở về nhà. Có khi chương trình tốt nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ đòi hỏi bạn cần phải đi du học để thu thập những tín chỉ về ngôn ngữ, khoa học nhân văn, và xã hội học.

Bồi bổ những kiến thức văn hóa

Trong thời gian đi du học ở nước ngoài bạn sẽ hầu như tiếp xúc với “những trang lịch sử,” thay vì chỉ đọc về chúng trong những sách giáo khoa. Bạn sẽ có dịp tiếp xúc và quan sát tại chỗ về những điều mà bạn đã học ở trong lớp hoặc qua sách vở. Bạn sẽ ngắm nhìn tận mắt những cấu trúc và đền đài vĩ đại nổi tiếng trong lịch sử. Mỗi khi đi chơi với người bản xứ, hãy nếm thử những món ăn địa phương, lắng nghe giọng nói của họ. Bạn sẽ được nhìn thấy tận mắt những phong cảnh ngoạn mục mà trước đây bạn chỉ thấy trên những tấm bưu thiếp hoặc trong những cuốn sách về lịch sử và địa dư.

Gây dựng cho nội dung bản tiểu sử resume của bạn

Hãy nghĩ tới chuyện có thêm tên của một trường đại học ngoại quốc ghi trong bản resume của bạn! Nhờ đi du học bạn sẽ tự giúp mình dễ tìm việc làm hơn trong tương lai. Kinh nghiệm du học đáng quí đó chứng tỏ rằng bạn là người hiếu học và sẵn sàng trải qua những thử thách mới - đây là những ưu điểm mà các chủ nhân quan tâm khi họ tuyển dụng nhân viên. Thành tích đi du học cũng giúp bạn nổi bật khi cần phải cạnh tranh với hàng loạt những người mới tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm giống như bạn.

Trong thời gian theo học ở University of Nebraska-Lincoln bạn có thể xin đi du học ở nhiều nước khắp thế giới. Những nơi được nhiều sinh viên ưa chuộng nhất gồm các nước Âu Châu, Úc, Nhật Bản, vùng Nam Mỹ, và vùng ven Thái Bình Dương.

Một chuyến đi khảo cứu ở Việt Nam

Trong Mùa Hè năm ngoái, bà Patrice McMahon, giáo sư môn chính trị của University of Nebraska-Lincoln, đã hướng dẫn một nhóm sinh viên thuộc cả hai bậc cử nhân và cao học của trường này đi quan sát và học tại chỗ ở nhiều nơi trong miền Bắc Việt Nam. Họ đã tới thăm và ở lưu trú với những sắc tộc thiểu số ở miền thượng du Bắc Việt, gặp gỡ các học giả và tiếp xúc với những tổ chức phi chính phủ trong một số thành phố và tại Hà Nội.

Anh Tyler White, sinh viên môn chính trị bậc cao học, nhận xét về chuyến đi kéo dài gần một tháng này: “Tôi mong muốn mọi sinh viên bậc cử nhân có thể thực hiện những chuyến đi quan sát và học hỏi tại chỗ như thế này, để họ có dịp ra nước ngoài và nhìn thấy những phần khác của thế giới. Trên nhiều phương diện, đây là một kinh nghiệm học hỏi quí giá, khi chúng tôi có dịp bước ra ngoài những ranh giới của văn hóa Mỹ. Chuyến đi này đã giúp chúng tôi có cơ hội nhận ra những đặc tính văn hóa của nước Mỹ mà nhiều người Việt Nam tỏ ra ưa thích. Ðồng thời, nó cũng giúp chúng tôi hiểu biết thêm nhiều về văn hóa của họ.”

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác