North Carolina State University tại Raleigh
Saturday, September 06, 2008 Bookmark and Share
medium_NVT-080906-NCSU-01.jpg

medium_NVT-080906-NCSU-04.jpg

medium_NVT-080906-NCSU-05.jpg

medium_NVT-080906-NCSU-06.jpg

medium_NVT-080906-NCSU-07.jpg

Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)

Kỳ 1

-----------------------------------------

Thành lập: Năm 1887

Loại: Trường công

Quĩ hiến tặng: $535 triệu đô-la

Viện trưởng: James L. Oblinger

Ban giảng huấn: 2,040

Sinh viên cử nhân: 23,730

Sinh viên cao học và tiến sĩ: 7,400

Tỉ lệ sinh viên / Ban giảng huấn: 15/1

Ðịa điểm: Raleigh, North Carolina

Khuôn viên: Trong thành phố, với diện tích 2,110 mẫu Anh (8.5 km2)

Mầu sắc: Ðỏ và trắng.

Tục danh: Wolfpack (Bầy Chó Sói)

Trang mạng: www.ncsu.edu


--------------------------------------------------------------

North Carolina State University tại Raleigh là một trường đại học nghiên cứu công lập, thường được gọi vắn tắt là North Carolina State hoặc NCSU, và là trường chủ yếu của hệ thống đại học University of North Carolina.

Lịch sử

Viện Lập Pháp tiểu bang North Carolina ban hành sắc luật thành lập tiền thân nguyên thủy của North Carolina State University trong năm 1887 như là một trường cao đẳng được cấp đất công thổ, với tên là “North Carolina College of Agriculture and Mechanic Arts” (trường Cao Ðẳng Nông Nghiệp và Cơ Khí North Carolina). Trường này khai giảng niên khóa đầu tiên trong năm 1889, với 72 sinh viên, ban giảng gồm sáu giáo sư, và một tòa nhà dùng làm trường ốc.

Ngày nay, tất cả các khuôn viên của North Carolina State University bao gồm hơn 700 tòa nhà, với gần 8,000 nhân viên (kể cả ban giảng huấn), có hơn 31,000 sinh viên đang theo học, và ngân sách hàng năm lên tới $1.01 tỉ đô-la. Ðây là trường đại học lớn nhất trong tiểu bang North Carolina, và là một trong ba cột trụ của Tam Giác Nghiên Cứu (Research Triangle) của tiểu bang này, cùng với hai trường đại học lớn khác là Duke University và University of North Carolina at Chapel Hill.

Trong năm 1914, North Carolina College of Agriculture and Mechanic Arts được nâng cấp thành State College of North Carolina (trường cao đẳng của tiểu bang North Carolina). Tới thập niên 1920, State College bắt đầu phát triển rất xa hơn trọng tâm nguyên thủy của nó (gồm các ngành nông nghiệp cơ khí), với những phân khoa mới thành lập, thuộc các ngành cơ khí, khoa học, kinh doanh, sư phạm, dệt vải vóc, và một trường bậc cao học.

Trong thời kỳ Ðại Suy Thoái, để tiết kiệm ngân sách, chính phủ tiểu bang North Carolina đã hợp nhất North Carolina State University với trường University of North Carolina at Chapel Hill và trường Women College at Greensboro. Nhóm trường đại học hợp nhất này đã trở thành hệ thống University of North Carolina trong năm 1971.

Kể từ sau Thế Chiến II, North Carolina State University đã tiếp tục phát triển nhanh chóng (nhưng chỉ tới năm 1956 họ mới bắt đầu thu nhận sinh viên da đen vào học bậc cử nhân).

Trong những năm hậu chiến, North Carolina State University bước sang một thời kỳ phát triển mau lẹ chưa từng thấy, trong khi đạo luật G.I. Bill của liên bang giúp cho hàng ngàn cựu quân nhân được thu nhận vào học ở đây.

Trong những thập niên kế tiếp, State College tiếp tục gia tăng những chương trình học mới, thành lập thêm các phân khoa thiết kế, lâm sản, vật lý và toán học, khoa học nhân văn và xã hội học. Trong thời kỳ phát triển nhanh chóng này, trường lại đổi tên một lần nữa để trở thành North Carolina State University at Raleigh.

NCSU đã kỷ niệm 100 năm thành lập trong năm 1987. Nhân dịp này họ khởi sự dự án thiết lập một khuôn mới với tên là “Centennial Campus” (Khuôn Viên Thế Kỷ). Centennial Campus được coi là bao hàm viễn kiến cho tương lai của North Carolina State University, với những chương trình đa khoa chú trọng vào nghiên cứu và phát triển.

Ngoài những tòa nhà dùng làm trường ốc, trong khuôn viên này còn có những khu gia cư, khách sạn, một trung tâm hội thảo, sân golf, và những phương tiện giải trí. North Carolina State University muốn dùng Centennial Campus để liên kết trường đại học này với các nhà lãnh đạo thuộc giới kinh doanh, để đào tạo nhân tài, nghiên cứu và phát triển kinh tế.

Cấu trúc của NCSU

North Carolina State University là một trong 16 trường đại học thuộc hệ thống University of North Carolina (UNC system). Mỗi trường trong hệ thống có nhiều quyền tự trị, nhưng đều phải đệ trình những chính sách của họ lên Hội Ðồng Quản Trị (Board of Governors) của hệ thống UNC. Hội đồng này gồm 32 thành viên, với nhiệm kỳ 4 năm, do Hạ Viện tiểu bang North Carolina tuyển chọn.

Hội Ðồng Ủy Viên (Board of Trustees) của North Carolina State University gồm có 13 thành viên chịu trách nhiệm đặt ra tất cả những chính sách của trường này. Hội Ðồng Quản Trị của hệ thống UNC tuyển chọn 8 ủy viên, thống đốc của tiểu bang North Carolina bổ nhiệm 4 ủy viên. Chủ tịch của liên đoàn sinh viên North Carolina State University là một ủy viên của hội đồng, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Hệ thống UNC cũng giữ quyền tuyển chọn viện trưởng của North Carolina State University.

Hội Ðồng Ủy Viên chịu trách nhiệm điều hành 11 phân khoa của North Carolina State University. Mỗi phân khoa được quyền cấp những bằng tốt nghiệp của chính họ - ngoại trừ phân khoa First Year College, là nơi cung cấp cho tân sinh viên năm thứ nhất cơ hội để họ có thể theo học vài môn khác nhau, trước khi quyết định chọn môn học chính.

Tổng cộng, North Carolina State University cống hiến chín bằng dự bị cử nhân (associate's degrees) hai năm thuộc các môn liên quan tới nông nghiệp; những bằng cử nhân bốn năm của 102 môn học; những bằng cao học gồm 108 môn học, và bằng tiến sĩ gồm 60 môn học. North Carolina State University nổi tiếng về những chương trình học thuộc các khoa nông nghiệp, cơ khí và khoa học.

Ðược coi là một trường đại học kén chọn sinh viên với những tiêu chuẩn cao, North Carolina State University thu nhận dưới 61% từ tổng số những ứng viên xin nhập học bậc cử nhân. Số điểm GPA trung bình của tân sinh viên năm thứ nhất được thu nhận cho học kỳ Mùa Thu 2008 là 4.12. Trong số những tân sinh viên này có 160 người từng là thủ khoa và á khoa ở bậc trung học.

North Carolina State University đòi hỏi những ứng viên xin nhập học năm thứ nhất bậc cử nhân phải chọn một phân khoa ưu tiên cho họ. Sau khi xác định rằng ứng viên hội đủ những điều kiện tổng quát của North Carolina State University, mỗi phân khoa sẽ cứu xét từng ứng viên muốn xin nhập học phân khoa đó. Vì áp dụng thủ tục này, một số phân khoa có những điều kiện thu nhận sinh viên cao hơn những phân khoa khác.

Danh tiếng và xếp hạng

Trong năm 2007, tạp chí tài chánh Kiplinger's Personal Finance đã xếp North Carolina State University vào hạng 12 trong tất cả những trường đại học toàn quốc, xét về phương diện giá trị đối với phí tổn theo học.

Năm 2006, North Carolina State University đã được đặc san Princeton Review xếp hạng nhì trong số tất cả những trường đại học công lập của Hoa Kỳ, và được tuần báo U.S. News & World Report liệt vào danh sách những trường đại học công lập có giá trị cao nhất.

Tài trợ và học bổng

Các giới chức của North Carolina State University nói rằng trường này xứng đáng được đặc san Princeton Review xếp hạng như trên về giá trị. Trong thập niên qua NCSU đã gia tăng những ngân khoản tài trợ để bảo đảm rằng mọi sinh viên có khả năng xứng đáng đều có thể theo học ở đây, dù nếu họ thiếu phương tiện tài chánh.

Kể từ năm 1997, North Carolina State University đã tăng gấp ba lần con số những học bổng và tiền trợ cấp cho sinh viên, căn cứ vào hoàn cảnh tài chánh eo hẹp của họ, từ 8.77 triệu đô-la trong niên khóa 1996-97 lên tới 29.6 triệu đô-la trong niên khóa 2006-2007.

Kể từ niên khóa 2006-2007, North Carolina State University khởi sự chương trình “Pack Promise” (Hứa Trọn Gói) để bảo đảm rằng những sinh viên thuộc những gia đình có lợi tức thấp nhất sẽ nhận được tài trợ 100% cho những nhu cầu tài chánh của họ, qua sự kết hợp của những học bổng, những khoản tiền trợ cấp, và chương trình “vừa làm việc vừa đi làm” của liên bang gọi là “Federal Work-Study,” và những ngân khoản cho vay căn cứ vào hoàn cảnh của sinh viên.

Ðiều kiện để được hưởng Pack Promise

Nếu bạn là tân sinh viên năm thứ nhất bậc cử nhân, và lợi tức của gia đình bạn ở mức ngang bằng hoặc dưới 150% mức nghèo khó do liên bang đặt ra (federal poverty level), trong khi tài sản của cha mẹ bạn chỉ có giới hạn, thì bạn đủ điều kiện được hưởng chương trình Pack Promise.

Hãy nêu ra một thí dụ, nếu bạn thuộc một gia đình gồm bốn người, với lợi tức tổng cộng mỗi năm dưới $29,000, bạn đủ điều kiện được hưởng Pack Promise, với trợ giúp tài chánh 100% từ học bổng, tiền trợ cấp, và chương trình “Federal Work-Study.”

Khi tổng hợp tất cả những khoản tài trợ do North Carolina State University cấp với những nguồn trợ giúp từ tư nhân, liên bang và tiểu bang, trong niên khóa 2006-2007, trường này đã cấp tổng cộng hơn 130 triệu đô-la trong những học bổng, những khoản tiền trợ cấp, và tiền cho vay, căn cứ vào nhu cầu và sự xứng đáng của sinh viên - với hơn 13,000 sinh viên bậc cử nhân đã được hưởng như vậy.

Hai học bổng đáng kể nhất dành cho sinh viên của NCSU

Chương trình học bổng Park Scholarship Program, do tổ chức Park Foundation, ở Ithaca, New York, cấp để sinh viên trang trải phí tổn suốt 4 năm theo học bậc cử nhân tại North Carolina State University. Muốn được hưởng học bổng này, tân sinh viên năm thứ nhất phải chứng tỏ họ đã có thành tích học vấn xuất sắc ở bậc trung học, có những đức tính gương mẫu, có những tiềm năng cao về tài lãnh đạo và sẵn sàng phụng sự.

Những tân sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn của chương trình này thường được trường trung học của họ tiến cử, rồi họ được North Carolina State University mời nộp đơn xin cứu xét. Họ cần phải gửi đầy đủ hồ sơ và đơn xin trễ nhất là ngày 1 Tháng Mười Một mỗi năm.

Chương trình học bổng Caldwell Fellows Program - được thành lập bởi hội cựu sinh viên North Carolina State Alumni Association để vinh danh cựu Viện Trưởng John T. Caldwell. Ðây là một học bổng chú trọng vào mục tiêu phát huy tài năng lãnh đạo của sinh viên. Ðể được quyền nộp đơn xin học bổng này, ứng viên phải là sinh viên đang theo học năm thứ nhất tại North Carolina State University (sau khi họ đã trải qua học kỳ đầu tiên), đồng thời hội đủ những tiêu chuẩn tuyển chọn của chương trình này. Họ được tuyển lựa căn cứ vào thành tích học vấn, tiềm năng lãnh đạo, và có chí hướng phục vụ cộng đồng.

(Còn tiếp 1 kỳ)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác