Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)
Kỳ 2 (tiếp theo)
Hệ thống thư viện
Hệ thống thư viện của North Carolina State University được xếp hạng thứ 27 trong số 113 thư viện nghiên cứu hàng đầu ở Hoa Kỳ và Canada, với khoảng 3.4 triệu cuốn sách và hàng chục ngàn đặc san định kỳ được mua dài hạn. Hệ thống thư viện này bao gồm 5 chi nhánh và có một ngân sách hàng năm lên tới hơn 20 triệu đô-la. Chi nhánh lớn nhất là D.H. Hill Library, tọa lạc trong khuôn viên Main Campus, trong một tòa nhà cao 11 tầng, với diện tích tổng cộng hơn 11,000 mét vuông. Vì hệ thống thư viên này là một thành viên của Triangle Research Libraries Network (TRLN) (Mạng Lưới Thư Viện Tam Giác Nghiên Cứu), cho nên sinh viên của North Carolina State University được hưởng những dịch vụ cho mượn sách và tài liệu tương tác với các trường đại học Duke University, University of North Carolina tại Chapel Hill, và North Carolina Central University.
Ðời sống sinh viên
Ba mươi ba phần trăm tổng số sinh viên của North Carolina State University sống trong 20 ký túc xá trong các khuôn viên. Ða số những ký túc xá này cung cấp những dịch vụ liên quan tới giáo dục và tập đoàn sinh viên, cùng với những chương trình có chủ đích giúp cho các tân sinh viên năm đầu tiên làm quen với đời sống trong trường. Mỗi khu ký túc xá đều có một hội đồng, do sinh viên bầu cử, để điều hành những sinh hoạt và đại diện cho mỗi khu. Trên phương diện tập thể, các đại diện từ mỗi khu ký túc xá hợp thành Hội Ðồng Liên Ký Túc Xá để đại diện cho tất cả cộng đồng sinh viên sống nội trú trong các khuôn viên.
Ban Chấp Hành Sinh Viên
Ðược thành lập trong năm 1921, Ban Chấp Hành Sinh Viên (Student Government) của North Carolina State University là một tổ chức do sinh viên điều hành để phục vụ như là tiếng nói chính thức của tập đoàn sinh viên và giúp thăng tiến học vấn và đời sống của họ tại trường đại học này.
Ban Chấp Hành Sinh Viên của NCSU bao gồm ba ngành:
- Student Senate (Ban Lập Pháp Sinh Viên) là một ủy ban gồm 64 thành viên đặc trách thảo chính sách điều hành và những ngân quĩ của Ban Chấp Hành.
- Student Body President (Chủ Tịch Sinh Viên Ðoàn) cầm đầu ban điều hành, thực thi những chính sách mà Student Senate đã thông qua, và là một thành viên trong Hội Ðồng Ủy Viên (Board of Trustees) của North Carolina State University.
- Student Chief Justice (Chánh Án Sinh Viên) cầm đầu ngành tư pháp và là thành viên duy nhất trong ngành này được sinh viên đoàn bầu cử.
Báo chí của sinh viên
Tờ báo Technician là nội san do sinh viên của North Carolina State University điều hành đã xuất bản liên tục từ năm 1920 cho tới nay. Hiện thời ban nhân viên của tờ báo này bao gồm hơn 100 sinh viên làm việc suốt năm, để đăng tải những tin tức trong trường, những mục thể thao, văn nghệ, giải trí, cùng với những tin tức quan trọng trong tiểu bang và trên toàn quốc. Technician xuất bản 5 số mỗi tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, với tổng số phát hành lên tới khoảng 15,000 ấn bản.
Ngoài tờ báo Technician, mỗi năm North Carolina State University xuất bản cuốn niên giám Agromeck, với nội dung chú trọng vào đời sống của sinh viên trong trường, những dịp thể thao, văn nghệ, hội đoàn. Cuốn niên giám này cũng được dùng để ghi chép và thuật lại những chuyện liên quan tới lịch sử của trường.
North Carolina State University có đài phát thanh WKNC do sinh viên điều hành, với khoảng 200,000 thính giả.
Nghiên cứu
North Carolina State University là một trường đại học có những chương trình nghiên cứu sâu rộng, vì vậy trường này giữ một vai trò quan trọng như là một cơ sở tìm giải pháp cho những vấn đề của tiểu bang, của quốc gia và thế giới. Những dự án nghiên cứu tại North Carolina State University đã đóng góp vào sự thăng tiến trong đời sống của công chúng, như khảo cứu những phương pháp để tiên đoán những trận bão, hoặc tìm kiếm những nhiên liệu thay thế cho dầu lửa.
Những chương trình nghiên cứu tại North Carolina State University cũng đem lại những nguồn lợi tài chánh. Những kết quả nghiên cứu và những phát minh tại North Carolina State University đã dẫn tới hơn 550 bằng sáng chế và giúp thành lập hàng chục công ty sản xuất tuyển dụng hơn 13,000 nhân viên.
Trong số những kết quả nghiên cứu và phát minh của North Carolina State University gồm có:
- Ðộng mạch chủ nhân tạo đầu tiên trên thế giới.
- Kiểu mẫu đầu tiên của võng mạc nhân tạo.
- Một kỹ thuật thử nghiệm cholesterol trong máu để đo lường chính xác hơn về nguy cơ mắc bệnh tim.
- Những mô hình thống kê giúp thiết kế những kế hoạch mới để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm vi-rút HIV/AIDS.
Lịch sử của sự đa dạng tại North Carolina State University
Khởi đầu, North Carolina State University đã được thành lập trong năm 1887 như là một cơ sở giáo dục gồm toàn người da trắng và toàn nam giới. Trường này đã duy trì chính sách đó cho tới khi Phong Trào Dân Quyền và các tòa án bắt buộc họ phải thu nhận những sinh viên da mầu. Trong năm 1953, North Carolina State University thu nhận sinh viên da đen đầu tiên vào học bậc hậu cử nhân, và chỉ tới năm 1956 họ mới bắt đầu thu nhận sinh viên vào học bậc cử nhân. Trong suốt ba thập niên kế đó, giới sinh viên da đen vẫn còn gặp nhiều khó khăn để xin nhập học, trong khi không khí trong trường thiếu thân thiện với họ.
Bây giờ North Carolina State University thuộc vào những trường đa dạng nhất trong hệ thống đại học UNC. Trong vòng bốn thập niên kể từ khi có Phong Trào Dân Quyền, North Carolina State University đã đạt những tiến bộ đáng kể trên những phương diện thu nhận, học vấn, và tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên thuộc các nhóm dân thiểu số. Ngày nay, North Carolina State University thuộc vào những trường đại học ở Hoa Kỳ có tỉ lệ cao nhất về số sinh viên Mỹ gốc Phi Châu tốt nghiệp trong những môn toán, khoa học, cơ khí, và công nghệ.
Từ năm 1993, North Carolina State University đã được nhìn nhận là một trong 100 trường đại học tốt nhất đối với sinh viên Mỹ gốc Phi Châu (theo tài liệu “The 100 Best Colleges for African American Students” của Erlene B. Wilson, xuất bản năm 1993 và năm 1998).
Tỉ lệ sắc tộc của sinh viên đoàn trong năm 2006
Bậc cử nhân:
Da trắng: 79.6%
Da đen: 9.3%
Thổ dân Mỹ: 0.7%
Á Châu: 5.1%
Mỹ La-tinh: 2.4%
Không khai sắc tộc: 1.7%
Quốc tế: 1.2%
Bậc cao học và tiến sĩ:
Da trắng: 63.6%
Da đen: 7.6%
Thổ dân Mỹ: 0.4%
Á Châu: 3.7%
Mỹ La-tinh: 1.9%
Không khai sắc tộc: 1.1%
Quốc tế: 21.7%
Sinh viên ngoại quốc
Các giới chức của North Carolina State University ghi nhận rằng cơ sở giáo dục cao đẳng này đã được tạo dựng từ những quan điểm, sáng kiến, và kiến thức phát xuất từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, trong những năm gần đây họ đã đề cao sự đa dạng quốc tế để sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.
Khi tới du học ở đây, sinh viên ngoại quốc sẽ được trợ giúp từ the Office of International Services (OIS) (Phòng Dịch Vụ Quốc Tế). Phòng này cung cấp cho họ những thông tin, những nguồn tài nguyên, và những yểm trợ cần thiết, để đạt thành quả tốt trong thời gian theo học tại North Carolina State University. Dù bạn có những thắc mắc về các vấn đề liên quan tới luật di trú, tới những chính sách của trường này, hoặc về việc làm và di chuyển, các cố vấn của OIS sẽ sẵn sàng thảo luận với bạn. Có những chương trình hướng dẫn đã được thiết kế để đặc biệt dành cho các sinh viên ngoại quốc đến đây học, trong đó gồm những thông tin quan trọng và cần thiết để giúp họ thích ứng với đời sống ở Hoa Kỳ và tại trường North Carolina State University.
Chương trình Global Training Initiative (GTI) của North Carolina State University cung cấp thêm trợ giúp bổ túc cho sinh viên ngoại quốc. Ðược dành cho sinh viên quốc tế năm thứ nhất, chương trình GTI có một khóa học với chủ đề là “How to Succeed at an American University” (Ðể Ðạt Thành Công Tại Một Trường Ðại Học Mỹ), được thiết kế để giúp sinh viên quốc tế tới đây du học phát huy tài năng tại một trường đại học Mỹ.
Thành phố Raleigh
Là nơi tọa lạc của North Carolina State University, thành phố Raleigh là nơi hòa hợp của những dịp vui chơi hào hứng của một thành phố lớn với sự hiếu khách và thân mật của một thị trấn miền Nam Hoa Kỳ. Thành phố thủ phủ của tiểu bang North Carolina nằm tại trung tâm của của tiểu bang này, chỉ cách vùng Tam Giác Nghiên Cứu (Research Triangle) nổi tiếng thế giới ít phút lái xe.
Trong khu Tam Giác Nghiên Cứu (gồm ba góc là North Carolina State University, Duke University và University of North Carolina at Chapel Hill) có các trụ sở của những đại công ti quốc tế như IBM Cisco, GlaxoSmithKline, Lenovo, Nortel Networks, Sony Ericsson, và nhiều hãng khác.
Raleigh là một thành phố có nhiều điểm tương phản. Ðầu tiên phải kể tới địa điểm của nó: Nằm giữa vùng núi Blue Ridge Mountains và Ðại Tây Dương, cho nên cư dân của thành phố này chỉ cần lái xe khoảng hai hoặc ba tiếng đồng hồ để tới những vùng đồi núi hoặc những bãi biển. Với những khung cảnh vui chơi, giải trí, nghệ thuật, và thể thao hào hứng, những cơ sở kinh doanh đa quốc, cùng với khí hậu dịu mát quanh năm; thành phố Raleigh và vùng ngoại ô đã được mục tài chánh của đài truyền hình CNN liên tục xếp hạng là một trong 10 nơi tốt nhất để sống và làm việc ở Hoa Kỳ.