Nguyễn Hà Sơn
(Tổng Hợp)
Thành lập: Năm 1890
Loại: Trường công lập được cấp đất công thổ của liên bang
Quỹ hiến tặng: 468 triệu đô-la
Viện Trưởng: V. Burns Hargis
Ban giảng huấn: 2,200
Tổng số sinh viên: 23,307
Ðịa điểm: Thị xã Stillwater, Oklahoma
Khuôn viên đại học: Trong thành phố, diện tích 1,489 mẫu Anh (6.025 km vuông)
Mầu sắc: Cam và đen
Tục danh: Những Chàng Cao-bồi Tiểu Bang Oklahoma (Oklahoma State Cowboys)
Biểu tượng may mắn: Chàng Cao-bồi tên là Pistol Pete
Website: www.okstate.edu
Oklahoma State University - Stillwater, thường được gọi vắn tắt là OSU, tọa lạc trong thành phố Stillwater, tiểu bang Oklahoma, là một trường đại học nghiên cứu công, được thành lập trong năm 1890 với địa vị là một cơ sở giáo dục cao đẳng được cấp công thổ theo đạo luật Morrill Act. Lúc ban đầu trường này được đặt tên là “Oklahoma Territorial Agriculture and Mechanical College” (trường Cao Ðẳng Canh Nông và Cơ Khí Lãnh Thổ Oklahoma), thường được gọi tắt là Oklahoma A&M, và ngày nay đã trở thành cơ sở đầu não của Oklahoma State University System (Hệ Thống Ðại Học Tiểu Bang Oklahoma). Oklahoma State University - Stillwater có sĩ số gồm tổng cộng 23,307 sinh viên trong niên học 2006-07.
Lịch sử
Ngày 24 Tháng Mười Hai năm 1890, Hội Ðồng Lập Pháp Lãnh Thổ Oklahoma (tiền thân của Quốc Hội tiểu bang Oklahoma) chấp thuận đạo luật thành lập trường Cao Ðẳng Canh Nông và Cơ Khí Lãnh Thổ Oklahoma. Trong đạo luật nói rằng trường cao đẳng này tọa lạc tại quận Payne County. Cách mô tả thiếu chi tiết rõ rệt này đã gây ra sự ganh đua giữa các thành phố bên trong quận Payne, và cuối cùng Stillwater đã được chọn để thiết lập khuôn viên. Khi Oklahoma trở thành một tiểu bang trong năm 1907, từ ngữ “Territorial” được xóa ra khỏi tên của trường cao đẳng.
Trường bắt đầu khai giảng ngày 14 Tháng Mười Hai năm 1891. Lúc đầu chỉ có những chương trình học kéo dài hai năm rưỡi được giảng dậy trong những nhà thờ địa phương, trước khi khánh thành trường ốc đầu tiên - sau này được gọi là Old Central - vào ngày 15 Tháng Sáu năm 1894, trên góc phía Ðông-Nam của khuôn viên. Trong năm 1896, Oklahoma A&M tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đầu tiên với con số khiêm tốn gồm 6 nam tân khoa.
Phần lớn sự phát triển của Oklahoma A&M là do công trạng của Giáo Sư Henry G. Bennett, người đã giữ chức viện trưởng từ năm 1928 tới năm 1950. Trong những năm đầu tiên ở chức vụ đó, Tiến Sĩ Bennett đã khai triển một viễn kiến bao quát để bành trướng trường sở của khuôn viên. Viễn kiến đó của ông đã được thi hành trong hơn suốt 50 năm và tạo thành ngôi trường mà ngày nay chúng ta thấy. Ðiểm nổi bật trong viễn kiến của ông là một thư viện mới, được khánh thành trong năm 1953, với tên là Edmon Low Library.
Ngày 15 Tháng Năm 1957, Oklahoma A&M được đổi tên lần cuối cùng để trở thành Oklahoma State University, nhằm phản ảnh tầm mức bao quát của những chương trình giảng huấn.
Sau đó, đã có thêm những chi nhánh được thành lập trong các thành phố Okmulgee, Oklahoma City, và Tulsa, để hội nhập vào hệ thống Oklahoma State University System, với khuôn viên Stillwater là ngôi trường đầu não.
Trong năm 2005, Oklahoma State University loan báo khởi động kế hoạch “Campus Master Plan,” một chiến dịch đầy cao vọng để khuếch trương những cơ sở giảng huấn, thể thao và quản trị, với kinh phí được dự trù lên tới hơn 800 triệu đô-la để chi tiêu cho những dự án kiến thiết và tân trang sẽ được hoàn tất trong 20 năm.
Những phân khoa của Oklahoma State University
Trường Hậu Cử Nhân (Graduate College) giám sát tất cả những chương trình tốt nghiệp bậc hậu cử nhân của các trường khác, và trường Danh Dự (Honors College) cung ứng thêm những cơ hội để sinh viên học hỏi, thi hành những dự án nghiên cứu, và trao đổi ý kiến với nhau trong một môi trường giáo dục có tính cách tương trợ.
Những phân khoa chính của OSU gồm có:
- Agricultural Sciences and Natural Resources (Khoa Canh Nông và Tài Nguyên Thiên Nhiên).
- Arts and Sciences (Nghệ Thuật và Khoa Học).
- Education (Sư Phạm).
- Engineering, Architecture, and Technology (Cơ Khí, Kiến Trúc, và Công Nghệ).
- Human Environmental Sciences (Khoa Môi Sinh Nhân Văn).
- William S. Spears School of Business (trường Kinh Doanh William S. Spears).
- Veterinary Health Sciences (Khoa Thú Y).
Cư trú cho sinh viên
Hiện thời có những khu cư trú thuộc quyền sở hữu của Oklahoma State University dành cho sinh viên, gồm 26 khu nội trú, hơn 30 phòng ăn, và 7 khu cư xá apartment dành ưu tiên cho những người có gia đình. Trong những năm gần đây, chương trình gia cư nội trú đã trải qua những thay đổi đáng kể. Trước đây, sinh viên sống trong những ký túc xá truyền thống; ngày nay những nơi cư trú dành cho họ là những tòa nhà apartment bao gồm gần một nửa của những khu gia cư trong khuôn viên.
Các sinh viên bậc hậu cử nhân và gia đình được cung cấp những nơi cư ngụ trong 7 khu cư xá apartment với những số gian phòng và tiện nghi khác nhau.
Ngoài ra, còn có những khu gia cư dành riêng cho những cộng đồng sinh viên có chung những chí hướng học vấn và thị hiếu, điều này giúp cho những sinh viên theo đuổi cùng môn học, hoặc có những sở thích giống nhau, được dịp sống gần gũi. Ða số những cộng đồng loại này chiếm những tầng riêng biệt trong các tòa nhà, thay vì chiếm trọn cả tòa nhà. Trong số những cộng đồng đó có “Recovery House” (Nhà Phục Hồi), dành cho những sinh viên phục hồi từ những chương trình cai ma túy hoặc rượu.
Xếp hạng và giải thưởng
Oklahoma State University đã nhận được nhiều giải thưởng và vinh dự. Với tư cách là một trường đại học được cấp đất công của liên bang, trường này đã có những chương trình học vấn nổi tiếng trên phương diện công ích, như trường Canh Nông và Tài Nguyên Thiên Nhiên (College of Agricultural Sciences and Natural Resources) và trường Thú Y (College of Veterinary Medicine). Trường Cơ Khí (College of Engineering) là một cơ sở giáo dục có tiếng tăm trên thế giới, nhất là trong các lãnh vực kiến trúc và cơ khí.
- Ðặc san Princeton Review đã xếp hạng OSU là một trong những trường đại học có giá trị cao nhất (”Best Value” colleges).
- Cuốn sách Student Guide to America's 100 Best College Buys (Hướng Dẫn Sinh Viên về 100 Trường Ðại Học Có Giá Trị Nhất của Hoa Kỳ) đã xếp hạng OSU là trường đại học Mỹ có giá trị cao nhất trên phương diện phí tổn theo học (America's Best College Buy) trong năm 1998.
- OSU đã được vinh danh là một trong những “Truman Honor Institutions” vì đã sản xuất một con số khá lớn những sinh viên được cấp học bổng Truman Scholarship.
- OSU là một trong năm trường đại học Hoa Kỳ được hưởng chương trình “Sun Grant Research Initiative,” do Quốc Hội thành lập theo đạo luật Sun Grant Research Initiative Act trong năm 2003, với những mục tiêu nghiên cứu và khai triển các loại năng lượng chế biến từ thực vật không có hại cho môi sinh.
- Phân khoa toán học Math Department đã được tổ chức American Mathematics Association (Hiệp Hội Toán Học Mỹ) nhìn nhận là một trong bốn cơ sở giáo dục trên toàn quốc có những chương trình khai phá và đã sản xuất được 5 nghiên cứu sinh Sloan Fellows - đây là con số cao bằng trường Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Trong năm 2005, Nha An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (U.S. National Security Agency) đã chọn OSU là “National Center of Academic Excellence for Information Assurance Education” nhờ có những chương trình giáo dục xuất sắc trong lãnh vực bảo đảm thông tin (information assurance).
Mạng lưới Oklahoma Mesonet, một hệ thống tân tiến gồm những trạm theo dõi môi sinh do hai hệ thống đại học University of Oklahoma (OU) và Oklahoma State University (OSU) hợp tác, đã nhận được giải thưởng đặc biệt của Hội Khí Tượng Mỹ (American Meteorological Society - AMS).
Giới thiệu thành phố Stillwater
Stillwater là một thành phố nằm trong quận Payne County, Oklahoma, có dân số 39,065 người (theo cuộc kiểm tra dân số năm 2000). Ðây là thị xã bản doanh của Payne County. Ðược thành lập trong năm 1884, Stillwater là khu định cư đầu tiên của vùng lãnh thổ tiền thân của tiểu bang Oklahoma. Thành phố này có diện tích tổng cộng 28.3 dặm vuông (73.3 km vuông).
Theo cuộc kiểm tra dân số năm 2000, thành phần sắc tộc trong dân chúng của Stillwater gồm:
82.48% da trắng.
4.30% gốc Phi Châu.
3.89% thổ dân Mỹ.
5.05% gốc Á Châu.
3.36% lai từ 2 sắc tộc trở lên.
2.50% gốc Latino.
0.04% những đảo Thái Bình Dương.
0.88% những sắc dân khác.
Kinh tế và văn hóa của Stillwater
Oklahoma State University là nơi tuyển dụng nhiều công nhân nhất từ thành phố Stillwater, đồng thời cũng là địa chủ và trung tâm văn hóa lớn nhất trong thành phố này.
Stillwater đã trải qua những thay đổi lớn trong vòng một thập niên qua, với sự khai sinh của vài khu thương xá mới.
Có một khu phố náo nhiệt gồm những quán rượu nằm gần khuôn viên của OSU, thường được gọi là “The Strip,” trải dài trên con đường Washington Street.
Lối sinh hoạt huyên náo của giới sinh viên đã dẫn tới một số biện pháp của chính quyền thị xã để hạn chế những buổi tiệc tùng ồn ào - trong đó nhiều người say rượu. Luật của Oklahoma cấm bán rượu sau 2 giờ sáng, và đó cũng là giờ mà tất cả các quán rượu đều đóng cửa. Khoảng 2 giờ sáng có nhiều xe cảnh sát đi tuần trong khu The Strip để thực thi luật lệ này. Luật của thị xã Stillwater cấm uống rượu ở nơi công cộng.
Kinh tế phát đạt của Stillwater tùy thuộc phần lớn vào Oklahoma State University. Nhiều cơ sở kinh doanh, nhất là những nhà hàng, quán cà-phê, và quán rượu, thường rút ngắn giờ mở cửa trong Mùa Hè, khi đa số sinh viên rời khỏi thành phố. Những giờ mở cửa kéo dài của họ vào cuối tuần thường gồm cả ngày Thứ Năm - khiến cho mỗi tối Thứ Năm có đông khách đi ăn chơi du hí giống như những tối Thứ Sáu và Thứ Bẩy.