MS Quang: Hơn 4,000 Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam “bị đặt ngoài vòng pháp luật”
January 27, 2004 Bookmark and Share
FLORIDA 27-01 (TH).- “Hơn 4,000 Hội Thánh Chúa thuộc mọi giáo phái (Tin Lành) bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.” Mục Sư Nguyễn Hồng Quang nói như vậy trong lời kêu gọi gửi cho “Hội Nghị Mục Sư Tin Lành Toàn Thế Giới” diễn ra ở tiểu bang Florida vào tuần trước.

Nói cách khác, nếu không chịu gia nhập tổ chức Tin Lành “quốc doanh” thì đều bị coi là “hoạt động bất hợp pháp” và bị đàn áp dù hiến pháp của chế độ viết rằng mọi người dân có quyền tự do tôn giáo hay không tôn giáo cũng như các quyền tự do hội họp, thông tin, biểu tình v.v..

Lời kêu gọi được chuyển đến hội nghị bằng chính âm thanh và hình ảnh của ông, kêu gọi toàn thể mọi người “thiết tha giúp đỡ cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa Việt Nam”.

“Hội Nghị Mục Sư Tin Lành Toàn Thế Giới” đã được Global Pastors Network (GPN) tổ chức tại Calvary Assembly Church, thuộc thành phố Winter Park, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 21, 22, 23 tháng 01 năm 2004.

Có khoảng 60 diễn giả và 5000 (5 ngàn) Mục Sư, giáo sĩ cùng đại diện các Hội Thánh Tin Lành thuộc 43 quốc gia trên thế giới về nơi đây tham dự.

Theo tin tức phổ biến trên báo điện tử MUCSU.NET, tài tử điện ảnh Chuck Norris cũng có mặt tham dự với một bài làm chứng ngắn về Chúa Jesus thật sống động. Ông cho biết: “Nhiều người trong quý vị từng biết tôi qua các phim “Walker, Texas Ranger”, nhưng chắc ít ai biết tôi là người bước theo đường lối Chúa...”

Phía Tin Lành Việt Nam, người ta ghi nhận có sự tham dự của Mục Sư Ức Chiến Thắng, Hội Thánh Baptist tại Orlando, Florida, Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh, Hội Thánh Baptist tại Houston, Texas; Thầy Nguyễn Thanh Vũ, và một số anh em thuộc ban điều hành các trang web www.mucsu.net và www.danviet.net

Ông Huỳnh Quốc Bình, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, quản nhiệm Thánh Ðường Việt Nam Nazarene tại Portland, Oregon, cũng có mặt tham dự, mang theo tài liệu phim dương ảnh 4 phút với lời nói của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang tố cáo nhà cầm quyền Việt Cộng đàn áp Tin Lành.

Vấn đề nhà cầm quyền Việt Cộng đàn áp tôn giáo và bách hại các Hội Thánh Tin Lành tại Vie65t Nam được Ông Huỳnh Quốc Bình và Thầy Nguyễn Thanh Vũ trình bày và trình chiếu. Tiến Sĩ James O. Davis hiện là Mục Sư Giám Ðốc Global Pastors Network cùng nhiều vị lãnh đạo các Hội Thánh Tin Lành toàn thế giới đã nghe thấy những hình ảnh nhà thờ bị phá sập, các Mục Sư bị đánh đập... và lời kêu gọi cầu nguyện thiết tha của Mục Sư Hồng Quang.

Dưới đây là nguyên văn lời tố cáo CSVN đàn áp tôn giáo và kêu gọi đại hội mà Mục Sư Nguyễn Hồng Quang gửi đến Ðại Hội Mục Sư Tin Lành Toàn Thế Giới:

LỜI TỐ CÁO VÀ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CỦA MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG GỬI ÐẠI HỘI MỤC SƯ TIN LÀNH TOÀN THẾ GIỚI

“Kính chào quý vị, tôi tớ và con cái Chúa thuộc các Hội Thánh tại Hoa Kỳ,

Tôi là Mục Sư Nguyễn Hồng Quang đang phục vụ Chúa tại Việt Nam, hay tin quý Hội Thánh Chúa tại Hoa Kỳ nhóm họp trong những ngày trọng đại này. Quý vị đã tề tựu đồng đủ để thông công, bồi linh, và cầu nguyện. Ðây là sự sống còn của Hội Thánh Chúa trong những ngày sau rốt.

Kính thưa quý vị,

Xin quý vị nhớ đến Hội Thánh Chúa tại Việt Nam mà cầu nguyện cho chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam là vì Hội Thánh Chúa tại Việt Nam đang ở trong tình trạng khó khăn, một quốc gia mà nền tảng dựa trên triết học Mác Lê Nin vô thần. Hậu quả của nó là hơn 4,000 Hội Thánh Chúa thuộc mọi giáo phái bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Do đó để duy trì việc thờ phượng và phục vụ Chúa, chúng tôi phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, bách hại, bắt bớ, tù đày. Và hiện nay, trong thời kỳ đang leo thang bắt bớ với nhiều hình thức, thủ đoạn độc ác, tinh vi.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi phải nhóm họp ở những nơi nhà không ra nhà, nhà thờ không ra nhà thờ, trong rừng, trong mọi nơi chật hẹp, và chúng tôi không có quyền được xây cất nhà thờ, không có quyền được in ấn chứng từ đơn để truyền giáo. Chúng tôi không có quyền được giảng dạy công khai, chúng tôi cũng không có quyền được thụ phong các chức sắc. Các quyền tự do tôn giáo đối với chúng tôi dường như là con số không. Do đó, chúng tôi là đối tượng mà chính quyền luôn luôn truy đuổi, khủng bố, và áp bức chúng tôi.

Chúng tôi rất lo lắng cho số tín đồ của các Hội Thánh dễ bị bạo quyền khủng bố. Trong Kinh Thánh Hê bơ-rơ đoạn 13 câu 3, lời Chúa có chép rằng: “Hãy nhớ đến những kẻ bị mắc vòng xiềng xích như mình cùng xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những kẻ bị ngược đãi như mình cùng thân thể với họ”.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi bị hoạn nạn khó khăn cũng là chính quý vị bị hoạn nạn khó khăn. Mong quý vị hãy thiết tha giúp đỡ cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa Việt Nam. Sự cầu nguyện này trong tinh thần Kinh Thánh Ê-Sai đoạn 58, lời Chúa có chép rằng: “Hãy bẻ được xiềng hung ác, cởi trói của ách”. Ðó là sự cầu nguyện mà Ðức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Các Hội Thánh Chúa tại Việt Nam hiện nay phần lớn là kết quả của những hạt giống truyền giáo mà tổ phụ của quý vị đã gieo trồng trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi. Quý vị cầu nguyện là quý vị đồng tâm chăm sóc những hạt giống ấy trong ngày hôm nay, và cũng là sự thuộc linh, cũng như người anh em cùng thân thể của Ðấng Christ.

Lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, Mục Sư và các con cái Chúa đã hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Xin Ðức Chúa Trời ban phước cho gia đình của quý vị, cho Hội Thánh Chúa và cũng như đất nước Hoa Kỳ.

Trân trọng kính chào quý vị. Amen.”

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang cầm đầu Hội Thánh Tin Lành Menonite ở Sài Gòn, luôn luôn tích cực trong các cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo. Chính vì vậy, hồi năm ngoái, ông đã bị Công An CSVN dùng xe mô tô phân khối lớn tông ngã xuống đường hai lần trong âm mưu giết ông bằng một tai nạn xe cộ, nhưng may mắn ông chỉ bị thương.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác