| |
Ông Kỳ gặp cán bộ cao cấp CSVN nói sẵn sàng hô: “Ðảng CS muôn năm”
January 27, 2004
|
|
|
|
|
|
HÀ NỘI 27-01 (TH).- Tiếp tục đổ dầu vào lửa, ông Nguyễn Cao Kỳ lại lên tiếng chỉ trích cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, ca tụng đường lối độc tài đảng trị của chế độ Hà Nội khi gặp mặt một số đảng viên cán bộ cao cấp CSVN trong ngày Thứ Ba 27-01-2004.
Ông Kỳ, 73 tuổi, nguyên Thủ Tướng, Phó Tổng Thống của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam trước 1975, từ một tướng không quan nhảy vào chính trường do thời thế đưa đẩy.
Không những tiếp tục chỉ trích người Việt hải ngoại “còn bị dĩ vãng ám ảnh thì đó là không tưởng, phản lại quyền lợi đất nước”, khi được Phạm Thế Duyệt, Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc, cái bình phong của Ðảng CSVN, tiếp đón, ông đã bạo mồm tuyên bố và được tờ Thanh Niên cùng ngày thuật lại: “Nếu như Ðảng thực hiện được những chính sách đường lối đề ra, đưa đất nước phát triển, làm cho dân giàu nước mạnh, tôi sẵn sàng đứng lên hô: Ðảng Cộng Sản muôn năm.”
Trong bản tin của báo Thanh Niên, Phạm Thế Duyệt nói “quá khứ lịch sử nên khép lại” được ông Kỳ phụ họa như câu trích dẫn ở trên.
Ngày 15-01-2004, Trần Ðức Lương - Chủ Tịch Nước CSVN, phát biểu trong cuộc gặp mặt “thân mật” (theo sự mô tả của báo điện tử CSVN NetNam) là: “Ðồng bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam”.
Máu thịt vì người Việt hải ngoại gửi về nước trong năm 2003 hơn $2.6 tỉ đô la mà năm nay, chế độ Hà Nội phỏng định con số này sẽ lên $3.2 tỉ đến $3.5 tỉ đô la, tương đương từ 29% đến 31% của ngân sách CSVN năm 2004. Không có nguồn ngoại tệ khổng lồ này, CSVN không đủ tiền để trả nợ ngoại quốc cũng như nhập cảng hàng hóa, nguyên liệu. Còn dư, nhà nước đem gửi ở một số ngân hàng ngoại quốc kiếm lời.
Trong khi ông Kỳ tâng bốc chế độ Hà Nội thì Mục Sư Nguyễn Hồng Quang từ Sài Gòn gửi đến Ðại Hội Mục Sư Tin Lành Toàn Thế Giới lời cầu cứu cũng như tố cáo CSVN đàn áp, khủng bố hơn 4,000 Giáo Hội Tin Lành ở Việt Nam. Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang bị tù ở Nam Hà vì tố cáo CSVN tiêu diệt tôn giáo một cách có hệ thống, các cao tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cụ Nguyễn Khoa Liêm và nhiều chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo, một số vị Linh Mục Công Giáo đang bị quản chế chặt chẽ ngày đêm. Các ông Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế đang bị giam giữ và không biết bao giờ lãnh án.
Báo Lao Ðộng ngày 10-01-2004 có bài tố cáo tất cả quan chức từ trên xuống dưới của chế độ mượn cớ họp tổng kết cuối năm đã “đánh chén” hết của ngân sách nhà nước “cả ngàn tỉ đồng” trong khi họ hô hò khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính”.
Báo Lao Ðộng ngày 24-09-2003 loan tin về các cuộc thanh tra chương trình phát triển kinh tế xã hội tại 23 tỉnh miền núi viết rằng: “Sai phạm diễn ra ở tất cả các khâu, từ khâu chuẩn bị đầu tư tới khi kết thúc dự án.” Trước đó, cơ quan này khi thanh tra “các chương trình trọng điểm” trên cả nước cũng đưa ra lời than phiền tương tự nhưng người ta không hề thấy có các cuộc chế tài.
Báo Tiền Phong ra ngày 11-09-2003 viết rằng: “70% cán bộ có chức có quyền bị kiểm tra có vi phạm”. Vi phạm hiển nhiên là ăn hối lộ và tham nhũng mà cơ quan điều tra CSVN ước lượng chỉ riêng lãnh vực xây dựng cơ bản, cán bộ đảng viên CSVN đã “rút ruột” ít ra $1.25 tỉ đô la trong năm 2003.
Báo Lao Ðộng ngày 22 tháng 11 năm 2002 tường thuật một phiên họp của Quốc Hội Hà Nội về vấn đề tham nhũng nói rằng “trong 197,686 vụ điều tra tham nhũng của 11 tháng đầu năm (2002), chỉ có 280 vụ với 669 đảng viên là bị truy tố ra tòa”. Ðám quan chức điều tra tham nhũng cũng được hối lộ đến nơi đến chốn để bỏ qua hầu hết các vụ tham nhũng.
Ðầu tháng 12 năm 2003, đại diện Ngân Hàng Thế Giới trong cuộc họp của các nhà tài trợ ở Hà Nội đã mạnh mẽ đả kích tình trạng tham nhũng ngập đầu trong guồng máy CSVN và đã dọa rằng họ sẽ đưa vấn đề tham nhũng vào nghị trình các cuộc họp sắp tới.
Quá tồi tệ cả hai mặt nhân quyền và tham nhũng, Phạm Thế Duyệt trong cuộc tiếp Nguyễn Cao Kỳ vẫn cứ không ngượng mồm nhắn gửi “toàn thể đồng bào đang sống ở nước ngoài hãy coi Việt Nam là nơi gửi gắm tình cảm, có ý thức về quê hương; làm sao để mọi người hiểu được đường lối chính sách của Ðảng, giúp bà con kiều bào hướng về tổ quốc, tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
Thống kê LHQ nói rằng một phần ba dân số Việt Nam hiện nay vẫn sống bên dưới mức nghèo khó.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|