PHILADELPHIA (TH)- Cựu giám đốc điều hành của công ty Nexus Technologies Inc., nhận tội hôm Thứ Hai trong một phiên xử vụ án hối lộ quan chức CSVN để bán hàng, công tố viên của tòa án liên bang khu vực Philadelphia cho hay.
Hành động của Lukas và những viên chức kia đã vi phạm đạo luật cấm hối lộ viên chức chính phủ ngoại quốc FCPA (The Foreign Corrupt Prarices Act), theo lời Phụ tá Bộ trưởng Tư Pháp Lanny A. Breuer, đặc trách Tổng Cục Luật Hình Sự và Công Tố Viên Liên Bang Michael L. Levy của khu Pennsylvania.
Joseph T. Lukas, 60 tuổi, cư dân tiểu bang New Jersey, vừa là giám đốc điều hành vừa là một trong những chủ nhân công ty Nexus Technologies. Inc.
Theo bản cáo trạng, công ty vừa kể là một công ty tư nhân chuyên xuất cảng. Họ tìm các công ty Mỹ có các sản phẩm thỏa mãn các nhu cầu mua nhiều loại hàng hóa qua đấu thầu của nhà cầm quyền CSVN.
Những thứ mà công ty của Lukas làm trung gian để bán cho các công ty quốc doanh hay cơ quan của nhà cầm quyền CSVN gồm thiết bị lập bản đồ dưới nước, thiết bị khống chế bom mìn, phụ tùng trực thăng, thiết bị xác định hóa chất, phụ tùng vệ tinh viễn thông và hệ thống phát hiện máy bay.
Theo nguồn tin trên, Lukas có trách nhiệm tìm kiếm và thương thuyết với các công ty Mỹ trong khi những người khác của công ty Nexus giao tiếp và thương thuyết với phía đối tác ở Việt Nam. Ðối tác Việt Nam gồm có Petro Vietnam, Tổng Công Ty Ðiện Lực Việt Nam, Cục Hàng Không Dân Dụng, Cảng Sài Gòn, Công Ty Cấp Nước Sài Gòn, VinaPhone, MobilePhone, Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.
Một trong những điều liên quan tới lời nhận tội, Lukas nhìn nhận từ 1999 đến 2005, ông và các viên chức cầm đầu công ty đồng ý hối lộ dưới hình thức tiền hoa hồng cho các viên chức nhà cầm quyền CSVN mà nhờ đó họ đạt được các hợp đồng bán hàng. Trong hồ sơ kế toán của công ty Nexus Technologies Inc., những số tiền đó được ghi là tiền “hoa hồng”.
Ngày 5 Tháng Chín 2008, Viện Công tố Liên Bang khu vực Philadelphia đã ký lệnh bắt giữ Lukas và một số người khác về tội hối lộ viên chức CSVN căn cứ theo đạo luật FCPA. Những người kia, đều là anh em trong một gia đình, được xác định đồng phạm gồm Nguyễn Quốc Nam, 53 tuổi, bà Nguyễn Kim Anh 40 tuổi và Nguyễn Quốc An, 33 tuổi.
Theo cáo trạng, không phải nhóm người trên chỉ hối lộ từ 1999 đến 2005, mà còn tiếp diễn cho đến năm 2008. Số tiền hối lộ lên hơn $150,000 Mỹ kim.
“Theo bản cáo trạng, các nghi can đã ngụy trang tiền hối lộ dưới hình thức tiền hoa hồng hầu được cho trúng thầu.” Bà Laurie Magid, phụ tá Công Tố cho hay. “Họ đã mua chuộc viên chức nhà nước CSVN để bảo đảm là họ trúng thầu.”
Bộ Thương Mại, Cục Thi Hành Luật Xuất Cảng và Sở Ðiều Tra Liên Bang (FBI) phối hợp để điều tra vụ việc này.
Ông Lukas dự trù sẽ bị kêu án vào Tháng Tư 2010 với bản án có thể lên đến 10 năm tù. Công ty nói trên dự trù bị phạt số tiền $2 triệu Mỹ kim. Ba người gốc Việt Nam còn đang được điều tra và chưa thấy tin tức khi nào thì họ sẽ ra tòa.
Hồi Tháng Năm vừa qua, báo The Age ở bên nước Úc phanh phui chuyện công ty Securency cung cấp trang bị máy móc, mực in và giấy nhựa polymer đã trả tiền “hoa hồng” cho một công ty tư nhân do con của thống đốc ngân hàng quốc gia CSVN làm chủ, với số tiền khổng lồ. Chỉ có một số lần đưa đón ở phi trường, dịch một ít tài liệu, làm thông ngôn trong một vài buổi họp mà công ty này được trả tới $10 triệu Úc kim, tương đương hơn $8 triệu Mỹ kim.
Ngày 22 Tháng Sáu 09, báo chí Úc cho hay cảnh sát Úc đã mở một cuộc điều tra toàn diện vụ việc này.
Công ty Securency là một công ty liên doanh Úc-Anh mà Ngân Hàng Trung Ương của nước Úc làm chủ 50%. Bài báo của The Age nói công ty Securency cung cấp dịch vụ in tiền cho Việt Nam và hơn 20 nước khác trên thế giới. Một số đối tác nước ngoài, gồm cả Việt Nam, được trả những khoản “hoa hồng” lớn bất thường.
Riêng trường hợp Việt Nam, số tiền “hoa hồng” nói trên được bỏ vào một trương mục ở Thụy Sĩ. Người ta không biết mai kia những dữ kiện liên quan đến trương mục này có được tiết lộ để mọi người biết chủ trương mục là ai và các số tiền “hoa hồng” đó được “xoay vòng” ra sao.
Thống Ðốc Lê Ðức Thúy từng phủ nhận trên báo chí trong nước rằng con trai ông, không dính gì đến chuyện kinh doanh, điều đình gì của Securency. Nhưng báo Úc cho thấy ngược lại.
Hiện một viên chức khác, Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Sài Gòn kiêm giám đốc dự án Ðại Lộ Ðông Tây và Môi Trường Nước đang bị tống giam về tội cùng thuộc hạ chia nhau nuốt tiền cho thuê một phần cơ quan. Ông này bị chính phủ Nhật nêu đích danh cầm tiền hối lộ khoảng $2.6 triệu Mỹ kim để cho công ty PCI trúng thầu. Chính phủ Nhật hồi cuối năm ngoái đã loan báo ngưng viện trợ cho Việt Nam một thời gian chỉ vì CSVN quanh co tránh né nhìn nhận sự thật.