BẮC KINH, Trung Quốc- Cơ quan lương thực thực phẩm của Liên Hiệp Quốc không còn có thể cứu đói cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em tại xứ Bắc Hàn nghèo khó vì số lượng cung cấp từ các nước trên thế giới đã ráo cạn và không những thế, chế độ Cộng Sản đó cũng đã giới hạn hoạt động của cơ quan này trên đất Bắc Hàn, theo lời một viên chức tại Bắc Kinh hôm Thứ Tư 1 Tháng Bảy.
Chương trình thực phẩm thế giới - “World Food Program”, gọi tắt là “WFP” - đã chỉ nhận được có 15% của con số 504 triệu Mỹ kim cần để nuôi ăn cho 6.2 triệu dân Bắc Hàn có nguy cơ chết đói trong tình trạng thực phẩm càng sa sút trầm trọng hơn nữa sau một mùa cấy èo uột trước vụ gặt Tháng Mười Một dương lịch, theo như lời ông Torben Due, đại diện của WFP tại Bắc Hàn.
Ông Due không nêu lý do cho việc sút giảm nguồn tài trợ nói trên nhưng nói ông hiểu là tình trạng đó là do người ta phản ứng trước tình hình chính trị tại Bắc Hàn.
Tổ chức WFP đã không nhận được phần đóng góp nào, sau khi Bắc Hàn tiến hành thử bom nguyên tử vào hồi Tháng Năm, theo lời ông Due. Vụ thử bom đó đã khiến thế giới lên án và đã dẫn đến các biện pháp chế tài qua những cuộc biểu quyết ở Liên Hiệp Quốc.
Không những thế, chính quyền Bắc Hàn lại còn chỉ thị cho cơ quan nói trên giới hạn hoạt đồng của mình lại, theo như ông Due cho biết, và không còn được sử dụng số nhân viên nói tiếng Triều Tiên tức là giảm số nhân viên từ con số 59 như đôi bên đã thỏa thuận năm trước xuống còn 19 người.
Tổ chức WFP đã tung ra chiến dịch nhân đạo đó vào Tháng Mười năm 2008 nhưng việc thiếu nguồn tài trợ có nghĩa là họ chỉ còn khả năng cứu giúp được 1.7 triệu người , tức là giảm bớt 4 triệu so với Tháng Chín năm rồi, vẫn theo lời ông Due.
Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Due nói rằng, “Ðây là con số người thấp nhất mà từ trước đến giờ chúng tôi có thể cứu giúp tại Bắc Hàn mà ông gọi theo danh xưng chính thức của nó là ‘Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên’.”
Ông Due nói rằng hồi giữa thập niên 90, tổ chức WFP đã nuôi ăn đến 7 triệu người Bắc Hàn. Cơ quan Liên Hiệp Quốc ước tính là tổng cộng là 8.7 triệu người cần được cứu đói tại Bắc Hàn.
Ông Due nói rằng chính phủ Bắc Hàn không nêu rõ lý do yêu cầu tổ chức WFP sa thải số nhân viên nói tiếng Triều Tiên, thế nhưng ông cũng có thể đoán ra phần nào lý do vì WFP là tổ chức duy nhất trực thuộc LHQ có nhân viên nói tiếng Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.
Và kể từ tháng vừa rồi thì tổ chức đó chỉ được phép hoạt động tại 57 quận huyện tại Bắc Hàn, thay vì 131 như trước đây.
Tuy vậy nhưng cơ quan này vẫn có thể quan sát được việc mỗi ngày một thêm số trẻ em được đưa vào bệnh viện do suy dinh dưỡng, theo lời ông Due, có điều là ông không có được con số chính xác.
Ông nói, “Ðối với trẻ em thì tình trạng đó rất nguy kịch và điều đó có nghĩa là chúng không có đủ chất dinh dưỡng để phát triển.”
Nước Cộng Sản Bắc Hàn đã phải trông nhờ vào sự giúp đỡ của các nước ngoài để nuôi sống 23 triệu dân của mình kể từ giữa thập niên 90 khi nền kinh tế ở đấy phải chịu một loạt thiên tai kèm theo việc mất luôn cả ân nhân tầm cỡ trước đó là Liên Xô, nay đã tan rã.
Ông Due nói rằng theo tin tức thâu thập được của tổ chức WFP thì việc Trung Quốc giúp đỡ Bắc Hàn về lương thực và dầu hỏa vẫn không có gì thay đổi vì Trung Quốc là đồng minh cận kề nhất của Bình Nhưỡng, cũng là nguồn chi viện thực phẩm và dầu hỏa lớn nhất. (Tr.N.)