BAGHDAD - Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thực hiện một cuộc viếng thăm không báo trước tới Baghdad để gặp gỡ các lãnh tụ Iraq và các tư lệnh quân sự Hoa Kỳ, chỉ vài ngày sau khi các binh sĩ Mỹ rút ra khỏi các thành phố và trung tâm đô thị của Iraq.
Hôm Thứ Năm, ông Biden đã bay tới phi trường Baghdad giữa một trận bão cát, khiến ông phải ấn định lại lịch trình cuộc thăm viếng tòa đại sứ Hoa Kỳ đã được dự trù vào buổi tối.
Cuộc viếng thăm của ông diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iraq. Washington hiện đang gây thêm áp lực lên các lãnh tụ Sunni, Shiite và Kurd để giải quyết những tranh chấp về thu nhập dầu hỏa và các đường ranh giới vùng đã cản trở việc hòa giải chính trị.
Ông Biden nói ông lạc quan về tương lai của Iraq nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm đạt được sự đồng thuận chính trị cần thiết để đi tới tiến bộ, sau hơn sáu năm hỗn loạn và đổ máu tiếp theo cuộc xâm chiếm của Hoa Kỳ vào năm 2003.
Cuộc viếng thăm ba ngày của ông Biden diễn ra sau khi Tổng Thống Barack Obama chỉ định ông vào nhiệm vụ phối hợp chính sách về Iraq, giữa lúc các viên chức Hoa Kỳ đặt nền móng cho một cuộc triệt thoái hoàn toàn các lực lượng Hoa Kỳ vào năm 2012.
Trong một bước then chốt hướng tới mục tiêu đó, các binh sĩ Hoa Kỳ đã chuyển giao quyền kiểm soát các vùng đô thị cho các lực lượng an ninh Iraq vào tuần này theo một thỏa ước an ninh song phương giữa Hoa Kỳ và Iraq.
Ngay vào ngày các binh sĩ Hoa Kỳ rút đi, một vụ nổ bom xe tại thành phố Kirkuk đã giết chết ít nhất 30 người và làm bị thương 65 người khác. (n.n.)