‘Nếu thua sẽ hết lòng giúp Trần Thái Văn’
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, Phạm Xuân Quang, cựu đại úy phi công của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã chính thức hoàn tất các thủ tục giấy tờ cho việc ra tranh cử chức vụ dân biểu liên bang trong kỳ bầu cử năm 2010 sắp tới. Ông sẽ chạy đua với Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn trong đảng Cộng Hòa. Bà Loretta Sanchez thuộc đảng Dân Chủ đang giữ chức này và đại diện vùng Garden Grove.
Từ một cử tri độc lập trong nhiều năm, nay Phạm Xuân Quang đã trở thành đảng viên Cộng Hòa để tham gia cuộc tranh cử này. Ông hiện là chủ nhân của một công ty chuyên về tiếp thị dược phẩm.
Ông nói với nhật báo Orange County Register, “Hầu hết những người ủng hộ tôi và phần lớn quan điểm chính trị của tôi, như đề cao tự do cá nhân, giảm thiểu sự ảnh hưởng của chính quyền, đánh thuế thấp, và ủng hộ Tu Chính Án số Hai (về quyền có súng), đều là lập trường của đảng Cộng Hòa.” Tuy vậy, ứng cử viên này đã không nhận được sự ủng hộ tích cực từ các viên chức cùng đảng.
Theo ông Quang, họ cho rằng anh nên bắt đầu sự nghiệp chính trị từ những mức độ thấp hơn, nhưng “tôi đang có đủ sự hỗ trợ, ủng hộ từ các cơ sở thương mại và cộng đồng Việt Nam. Ða số người dân muốn có một tiếng nói trong sạch.”
Trong khi đó, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn đã được Ủy Ban Dân Biểu Cộng Hòa Quốc Gia ưu ái đề nghị ra tranh cử trong cuộc đua cùng Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez vào năm 2010. Nhưng sự xuất hiện của ứng cử viên Phạm Xuân Quang đã làm sự đề nghị trong đảng Cộng Hòa dường như không còn “đương nhiên” như suy nghĩ ban đầu.
“Có sự khác nhau rất lớn giữa hai chúng tôi. Ai là người tạo công ăn việc làm, khác hẳn ai là một chính trị gia? Ai là người đã phục vụ trong quân đội và hiểu biết rõ về Afghanistan? Trong tình hình hiện tại của tiểu bang, việc trở thành một nhà lập pháp có thể là hữu ích nhưng cũng có thể là không cho một ứng cử viên dân biểu,” ông Quang nói với nhật báo Register.
Ứng cử viên Phạm Xuân Quang cho hay ông sẽ dành trọn mùa Hè cho chiến dịch vận động tranh cử và đến hạn cuối Tháng Chín sẽ có bằng chứng cụ thể xem ông đủ mạnh như thế nào cho cuộc chạy đua chính trị này.
Paul Hegyi, người phát ngôn cho ứng cử viên Trần Thái Văn nói với tờ Register, “Lúc này chưa đủ thời gian để nói về những ứng cử viên. Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung hết sức mình cho chiến dịch tranh cử.”
Cả hai ứng cử viên Quang và Văn đều hy vọng có thể vượt qua con số 12% cao hơn của Ðảng Dân Chủ trong số các cử tri ghi danh đi bầu bằng cách tập trung vào cử tri vùng Little Saigon.
Trả lời câu hỏi, “Ông nghĩ gì khi ra tranh cử cùng với một ứng viên gốc Việt?” của phóng viên Người Việt, ông Phạm Xuân Quang cho biết, “Những người Mỹ gốc Việt mà tôi biết điều mong muốn có thêm những gương mặt khác để họ có thêm những lựa chọn. Còn cả một năm cho cuộc bầu cử vào Tháng Sáu 2010, nên chưa thể nói trước là sẽ có những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Bởi biết đâu sẽ xuất hiện thêm nhiều ứng cử viên khác nữa. Không ai có thể nói trước là mình sẽ thắng thua ra sao. Chỉ biết là tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cộng đồng. Ngay cả nếu như tôi có thua, thì tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ Trần Thái Văn trong việc tranh cử với bà Loretta Sanchez.”
Chúng tôi cũng đã liên lạc và để lại lời nhắn cho Dân Biểu Trần Thái Văn về việc ông đánh giá như thế nào về “đối thủ” của mình, nhưng đến khi báo lên khuôn chúng tôi chưa có câu trả lời chính thức từ Dân Biểu Trần Thái Văn. (N.L)