TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Giới lãnh đạo lâm thời ở Honduras đã khước từ đề nghị của ông Tổng thư ký Tổ chức các Quốc gia Mỹ châu (OAS) yêu cầu phục hồi chức vị cho Tổng thống Manuel Zelaya bị quân đội lật đổ hôm Chủ Nhật vừa qua. Như thế có thể xảy ra một vụ đối đầu căng thẳng cuối tuần này khi Zelaya đã tuyên bố sẽ từ Costa Rica trở về bất chấp mọi nguy hiểm.
Nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Âu Châu, Nga và tất cả các nước châu Mỹ La Tinh đều lên án cuộc đảo chính quân sự ở Honduras. Ông Jose Miguel Insulza, Tổng thư ký OAS, hôm Thứ Sáu đã đích thân đến thủ đô Tegucigalpa để chuyển yêu sách có tính cách một tối hậu thư của OAS, đòi hỏi phải để Zelaya trở về Honduras trước ngày Thứ Bày nếu không quốc gia nhỏ bé và nghèo bậc nhất tại châu Mỹ La Tinh này sẽ chịu nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề.
Trong cuộc họp báo ở Tegucigalpa sau khi đã gặp Chủ tịch Tối cao Pháp viện Jorge Rivas, Bộ trường Tư pháp cùng nhiều lãnh tụ chính trị, ông Insulza tuyên bố không đạt được sự đồng ý của họ. Theo lời ông, các giới chức Honduras viện lẽ Zelaya đã phạm pháp khi cho tổ chức trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp dù Tối cao Pháp viện, Quốc Hội và ngành Tư pháp đều không chấp thuận.
Ông Insulza cho biết không gặp Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti do Quốc Hội Honduras chỉ định thay thế Zelaya, để tránh sự ngộ nhận là công nhận tính cách hợp pháp của chính quyền này.
Từ 20 năm qua ở châu Mỹ La Tinh không xảy ra đảo chính quân sự và Manuel Zelaya là một Tổng thống được bầu theo thể thức dân chủ, nhiệm kỳ còn tới hết năm nay, có khuynh hướng thiên tả và theo đường lối của Hugo Chavez, Tổng thống Venezuela.
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cho biết Manuel Zelaya sẽ trở về Honduras ngày chủ Nhật, có thể đi cùng với Tổng thư ký OAS Miguel Insulza, Tông thống Argentina và Tổng thống Ecuador. (HC)