Bắc Hàn phóng 7 hỏa tiễn đúng ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ
Saturday, July 04, 2009 Bookmark and Share
North Korea.jpg

SEOUL, South Korea (AP) – Bắc Hàn bắn thêm bảy hỏa tiễn từ bờ biển phía đông hôm thứ Bảy, theo nguồn tin từ giới chức Nam Hàn, một hành động vi phạm các nghị quyết cấm đoán của Liên Hiệp Quốc và rõ ràng cũng là một cử chỉ thách thức đối với Hoa Kỳ trong ngày lễ Độc Lập của quốc gia này.

Các vụ bắn hỏa tiễn này, xảy ra hai ngày sau khi Bắc Hàn bắn bốn hỏa tiễn tiêm kích tầm ngắn, chắc chắn sẽ tạo thêm sự căng thẳng trong khu vực giữa lúc Hoa Kỳ đang vận động hậu thuẫn cho các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra sau khi chế độ Bình Nhưỡng cho nổ bom nguyên tử hồi tháng Năm.

Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn nói rằng có ba hỏa tiễn được bắn đi hồi sáng sớm ngày thứ Bảy, hỏa tiễn thứ tư bắn khoảng giữa trưa và thêm ba hỏa tiễn nữa vào buổi chiều. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn nói các hỏa tiễn này đều thuộc loại đạn đạo (ballistic) và có tầm hoạt động khoảng 400 cây số.

“Quân đội chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng đối phó với bất cứ đe dọa hay khiêu khích nào của Bắc Hàn nhờ vào liên minh quân sự mạnh mẽ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ,” bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay trong một bản thông báo phổ biến đến báo chí.

Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, căn cứ vào nguồn tin tình báo, cho hay ba hỏa tiễn đầu tiên có vẻ là loại Rodong, trong khi các hỏa tiễn còn lại là loại Scud-C đã được cải tiến.

Bộ Quốc Phòng Nam Hàn nói rằng họ chưa thể xác định nguồn tin này vì cần có thời giờ phân tích.

Hỏa tiễn loại Scud-C có tầm bắn xa 500 cây số, nghĩa là có thể bắn tới hầu hết các vị trí ở Nam Hàn. Hỏa tiễn Rodong có tầm hoạt động tới 1,300 cây số, đặt gần như toàn bộ lãnh thổ Nhật dưới sự đe dọa. Tuy nhiên, Yonhap cho hay tầm bắn của hỏa tiễn Rodong hôm thứ Bảy đã bị giới hạn.

Các nghị quyết do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra đã cấm Bắc Hàn không được bắn hỏa tiễn Scud, hỏa tiễn tầm trung hay tầm xa. Trong số các biện pháp của Liên Hiệp Quốc có nghị quyết số 1874, thông qua sau khi Bắc Hàn thử bom nguyên tử ngày 25 tháng Năm vừa qua, cấm mọi cuộc phóng hỏa tĩên đạn đạo.

Trong khi đó, các vụ phóng hỏa tiễn hôm thứ Năm lại không vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc, theo lời bộ Ngoại Giao Nam Hàn. Ông Kim Tae-woo, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng Korea (Korea Institute for Defense Analyses), nói rằng các hỏa tiễn này thuộc loại tiêm kích.

Hỏa tiễn đạn đạo (ballistic) được hướng dẫn khi phóng lên cao để ra ngòai bầu khí quyển nhưng lại rơi tự động khi quay trở vào. Trong khi đó, hỏa tiễn loại ‘cruise missle’ bay thấp và thẳng tới mục tiêu.

Bắc Hàn từ trước đã từng đợi bắn hỏa tiễn vào ngày Độc Lập của Hoa Kỳ.

“Các hỏa tiễn này có thể được coi là một cuộc thao dượt quân sự, nhưng Bắc Hàn có vẻ cũng muốn nhắn gửi Hoa Kỳ qua việc bắn hỏa tiễn,” theo lời một viên chức cao cấp trong phủ tổng thống Nam Hàn.

Vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ năm 2006, Bình Nhưỡng bắn một loạt hỏa tiễn, kể cả loại hỏa tiễn tầm xa Taepodong-2, nhưng hỏa tiễn này bị vỡ tan và rơi xuống biển chỉ một phút sau khi rời giàn phóng. (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
Tin Khác