Hình trên: Hạ sĩ TQLC Hoa Kỳ Brian Knight, quê quán Cincinnati, tiểu bang, thuộc lữ đoàn 2 Viễn Chinh TQLC, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5, đứng nghỉ thở dưới ánh nắng chói chang trong khi trên lưng mang nặng bàn tiếp hậu súng cối, đạn, thực phẩm và nước uống tại quận Nawa thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan hôm 4 tháng Bảy 2009. (Hình: AP)
Hình dưới: Các binh sĩ TQLC Hoa Kỳ thuộc lữ đoàn 2 Viễn Chinh, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 đang tuần tiễu trong ngôi làng ở quận Nawa, tỉnh Helmand, Afghanistan hôm 4 tháng Bảy 2009. (Hình: AP)
KABUL (AP) – Phiến quân Taliban hôm thứ Bảy ngày 4 tháng Bảy đã bắn hỏa tiễn và súng cối vào một căn cứ Hoa Kỳ ở vùng đông Afghanistan, làm thiệt mạng hai binh sĩ và làm bị thương một số người khác trong cuộc giao tranh kéo dài hai giờ đồng hồ, theo giới hữu trách.
Trong cuộc tấn công, vốn chỉ chấm dứt sau khi phía Hoa Kỳ gọi không yểm, một tên khủng bố tự sát lái chiếc xe vận tải chở đầy chất nổ lao tới cổng căn cứ. Chiếc xe nổ tung khi các binh sĩ Hoa Kỳ nổ súng bắn vào xe.
Hơn 30 phiến quân bị giết trong cuộc giao tranh ở quận Zerok thuộc tỉnh Paktika, theo lời Hamidullah Zawak, phát ngôn viên tỉnh trưởng. Có bảy binh sĩ Hoa kỳ và hai binh sĩ Afghanistan bị thương, theo lời một phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ.
Các trực thăng võ trang, oanh tạc cơ phản lực và hỏa lực từ bộ binh đã hạ sát ít nhất 10 phiến quân, theo một bản tin của lực lượng NATO, nơi đơn vị Hoa Kỳ này trực thuộc. Có một phiến quân bị bắt.
Cuộc tấn công này xảy ra gần biên giới Pakistan, nằm cách khu vực đang có cuộc hành quân lớn của TQLC Hoa Kỳ cả mấy trăm cây số, cho thấy phiến quân có khả năng gây tổn thất cho lực lượng Hoa Kỳ đang phải trải rộng để đối phó với Taliban.
Để đối phó với tình hình an ninh ngày càng tệ hại, chính phủ tổng thống Barack Obama đã ra lệnh đưa thêm 21,000 quân đến Afghanistan và dự trù quân số Hoa Kỳ nơi đây sẽ lên đến 68,000 người vào cuối năm nay. Con số này tăng gấp đôi con số năm 2008, tuy nhiên cũng chỉ bằng một nửa quân số Hoa Kỳ hiện ở Iraq.
Nằm trong chiến lược mới, khoảng 4,000 binh sĩ TQLC Hoa Kỳ đã bất ngờ tiến vào tỉnh Helmand hôm thứ Năm, trong cuộc hành quân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Afghanistan từ năm 2001 đến nay, nhằm tìm cách cắt đứt đường tiếp vận của phiến quân và tạo sự tin tưởng của dân chúng địa phương.
Trong cuộc tấn công ở phía đông, một phiến quân lái xe vận tải chở đầy chất nổ hướng vào cổng trại. Khi tài xế không chịu ngừng lại, binh sĩ Hoa Kỳ nổ súng và chiếc xe phát nổ.
Vụ nổ xảy ra trong lúc căn cứ bị pháo kích bằng hỏa tiễn và súng cối khiến hai binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng và bảy binh sĩ Hoa Kỳ khác bị thương, theo lời một nữ phát ngôn viên quân sự. Có hai binh sĩ Afghanistan khác cũng bị thương. Căn cứ này có cả binh sĩ Hoa Kỳ và Afghanistan trấn đóng.
Zabilullah Mujaheed, một phát ngôn viên Taliban, xác nhận họ đã mở cuộc tấn công. Sau vụ nổ, khoảng 100 tay súng Taliban đã bắn vào liên quân đồng minh trong mấy tiếng đồng hồ và chiếm đóng hai nút chặn trong thời gian ngắn. Phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ bác bỏ điều này, nói rằng Taliban không hề chiếm được nút chặn nào.
Phía chính quyền Afghanistan tại địa phương nói rằng 32 phiến quân bị giết trong cuộc không tập và giới hữu trách đã thu hồi 16 xác. Phía Taliban chỉ nhận có năm người chết và ba người bị thương.
Cuộc tấn công hôm thứ Bảy xảy ra trong cùng tỉnh nơi một binh sĩ Hoa Kỳ và ba lính Afghanistan bị phiến quân bắt hôm thứ Ba. (V.Giang)