Giới chức môi trường California: khói cần sa gây ung thư
Saturday, July 04, 2009 Bookmark and Share
medium_mar.jpg

Cần sa khô (Hình:DEA)

SAN FRANCISCO (AP) – Một số người dân California có thể sẽ phải cần đến một hay hai hơi cần sa để quên đi sự nhức đầu liên quan đến các lời khuyên trái ngược nhau, về một vấn đề vừa được đưa vào luật lệ tiểu bang.

Đó là việc hút cần sa, được các bác sĩ đề nghị để giảm sự đau đớn nơi các bệnh nhân ung thư, phải đi kèm với lời cảnh cáo rằng hút thứ này có thể gây bệnh ung thư.

Các giới chức bảo vệ môi sinh tiểu bang hồi tháng qua đã bỏ phiếu để đưa khói cần sa vào danh sách những chất được biết là sẽ gây ra ung thư. Quyết định này có thể đưa đến việc có bảng cảnh cáo bên ngoài những nơi cung cấp cần sa cũng như nhãn hiệu trên các gói cần sa trong một năm tới đây.

Một đạo luật được cử tri thông qua năm 1996 đã cho phép người dân California sử dụng cần sa trong mục đích y tế. Những người hỗ trợ đạo luật này có cả các bệnh nhân bị ung thư và AIDS, cho hay cần sa giúp họ giảm đau và không bị ói mửa.

Những người ủng hộ việc dùng cần sa cho mục đích y tế đã tìm cách làm nhẹ quyết định của tiểu bang, nói rằng các nhà nghiên cứu đã biết từ lâu là khói cần sa có chứa những hợp chất có thể gây ung thư.

“Điều này không có nghĩa rằng các chất carcinogen (gây ung thư) có trong cần sa, các thảo mộc ma túy khác có sự liên hệ nhân quả với ung thư,” theo lời Kris Hermes, phát ngôn viên cho tổ chức ‘Americans for Safe Access”, một nhóm cổ động cho việc sử dụng cần sa trong mục tiêu y tế.

Giới hữu trách tiểu bang trong cơ quan điều hành việc sử dụng cần sa không đồng ý. Các khoa học gia thuộc Văn Phòng Lượng Định Nguy Hiểm Môi Trường tiểu bang (Office of Environmental Health Hazard Assessment) đã duyệt xét 25 cuộc nghiên cứu về liên hệ giữa khói cần sa và ung thư nơi con người. Dù rằng không phải cuộc nghiên cứu nào cũng cho thấy rõ có sự liên hệ, giới chức kiểm soát của tiểu bang thấy rằng “khói cần sa cho thấy rõ, qua các cuộc thử nghiệm được kiểm chứng một cách khoa học, là gây ra ung thư,” theo một bản thông cáo của cơ quan.

Giáo sư Thomas Mack, một chuyên gia về dịch tể ở trường đại học Unversity of Southern California (USC) và là chủ tịch ủy ban, nói rằng quyết định đưa cần sa vào danh sách những chất gây ung thư không là điều làm cho ai ngạc nhiên.

“Nếu bạn lấy một mảnh thực vật, một chiếc lá, và đốt nó, bạn sẽ có các hợp chất gây ung thư,” giáo sư Mack cho hay.

Khói cần sa và khói thuốc lá có cùng 33 hợp chất gây ung thư, theo các khoa học gia trong cơ quan. (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác