WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump cử Cảnh Sát Di Trú (ICE) tới 14 phi trường lớn ở Mỹ để giúp kiểm soát an ninh giữa lúc Bộ Nội An (DHS) bị đóng cửa một phần, ông Tom Homan, cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề biên giới, loan báo hôm Thứ Hai, 23 Tháng Hai, theo Yahoo News.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA), do DHS giám sát, thiếu trầm trọng nhân viên kiểm tra an ninh hành khách từ khi DHS không còn được cấp ngân sách hồi giữa Tháng Hai tới nay. Mấy tuần qua, số nhân viên TSA bỏ việc hoặc bỏ ca ngày càng tăng vì không có lương.

Ông Homan chưa chính thức công bố danh sách 14 phi trường mà chính quyền Tổng Thống Trump sẽ cử ICE tới, nhưng nhiều công ty truyền thông chia sẻ danh sách giống nhau y chang mà họ cho hay được nguồn tin bên trong chính quyền cung cấp.
Các phi trường này lần lượt là:
– O’Hare International Airport ở Chicago, Illinois
-Hopkins International Airport ở Cleveland, Ohio
-Southwest Florida International Airport ở Fort Myers, Florida
-Hartsfield-Jackson International Airport ở Atlanta, Georgia
-William P. Hobby Airport ở Houston, Texas
-George Bush Intercontinental Airport ở Houston
-Louis Armstrong International Airport ở New Orleans, Louisiana
-John F. Kennedy International Airport ở thành phố New York
-LaGuardia Airport ở thành phố New York
-Newark Liberty International Airport
-Philadelphia International Airport
-Phoenix Sky Harbor International Airport
-Pittsburgh International Airport
-Luis Muñoz Marín International Airport ở Puerto Rico
Cũng hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump đề nghị đặc vụ ICE không che mặt khi được khai triển tại phi trường.
“Tôi rất ủng hộ ICE che mặt trong lúc tìm kiếm và buộc phải đối phó với bọn tội phạm đã chai sạn,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Tuy nhiên, tôi rất cảm kích nếu họ không che mặt khi giúp đất nước chúng ta thoát khỏi tình trạng hỗn độn ở phi trường do phía Dân Chủ gây ra.”
Việc ICE và đặc vụ di trú liên bang khác che mặt là đề tài gây tranh cãi căng thẳng trong chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng Thống Trump. Đây cũng là một trong những vấn đề chính khiến DHS không có ngân sách.
Phía Dân Chủ ở Quốc Hội tuyên bố sẽ chặn bất cứ dự luật ngân sách nào cho DHS mà không bao gồm cấm đặc vụ di trú che mặt. Phía Cộng Hòa bác bỏ yêu sách này. (Th.Long) [kn]

































































